Lương giáo viên đang cao nhất khối hành chính sự nghiệp

Lương giáo viên đang cao nhất khối hành chính sự nghiệp

Thứ 3, 10/07/2018 | 15:06
0
Lương giáo viên hiện cao hơn lương của bác sĩ, chuyên viên các cơ quan Nhà nước và chỉ đứng sau lực lượng vũ trang.

Báo VietnamNet đưa tin, theo tài liệu nghiên cứu văn kiện hội nghị TW 7 của ban Tuyên giáo TW, tiền lương giáo viên trong chế độ tiền lương hiện hành cao nhất trong khu vực hành chính sự nghiệp.

Theo phân tích của ban Tuyên giáo TW, lương giáo viên cao hơn lương của bác sĩ, chuyên viên các cơ quan Nhà nước, và chỉ đứng sau lực lượng vũ trang.

Lương giáo viên đang cao nhất khối hành chính sự nghiệp

Ban Tuyên giáo TW nhận định, lương giáo viên đang cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp 

Cụ thể, so sánh tiền lương của người tốt nghiệp đại học hết tập sự (có mức lương cơ bản là 2,34 x 1,3 triệu đồng/tháng = 3,042 triệu đồng/tháng) thì tiền lương/tháng (gồm lương cơ bản cộng phụ cấp) của cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan công tác ở địa bàn xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (là xã đặc biệt khó khăn được áp dụng phụ cấp đặc biệt 100%, phụ cấp thu hút 70% và phụ cấp khu vực 0,7) như sau:

Chuyên viên bậc 1 (tốt nghiệp đại học hết tập sự) được hưởng 9,883.9 triệu đồng/tháng (hưởng 25% phụ cấp công vụ); chuyên viên bậc 9 được hưởng 20,008.3 triệu đồng/tháng.

Bác sĩ bậc 1 (tốt nghiệp đại học, hết tập sự) được hưởng 11,252.8 triệu đồng/tháng (hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 70%); bác sĩ bậc 9 được hưởng 22.921.300 đồng/tháng.

Giáo viên trung học phổ thông bậc 1 (tốt nghiệp đại học hết tập sự) được hưởng 11.252.800 đồng/tháng (hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 70%); giáo viên trung học phổ thông bậc 9 được hưởng 24.475.360 đồng/tháng (được hưởng phụ cấp thâm niên nghề 24%).

Thiếu úy (tốt nghiệp đại học) được hưởng 17.017.000 đồng/tháng; trung tá được hưởng 27.937.000 đồng/tháng (hưởng phụ cấp thâm niên nghề 20%).

Như vậy, tiền lương của giáo viên (gồm lương cơ bản cộng với phụ cấp) là cao nhất trong khu vực hành chính, sự nghiệp, chỉ thấp hơn lực lượng vũ trang cùng công tác trên địa bàn.

Trước đó, như tờ Zing.vn thông tin, tháng 11/2017, bộ Giáo dục & Đào tạo công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, trong đó có hai vấn đề nổi bật là đề nghị xếp lương giáo viên cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp và miễn giảm học phí tới cấp THCS.

Hai nội dung này thu hút sự quan tâm, kỳ vọng lớn của đội ngũ giáo viên, cũng như xã hội. Tuy nhiên, bản báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đã nhận được ý kiến của 22 bộ, ngành, trong đó chỉ có 7/22 cơ quan đồng ý.

Đặc biệt, 2 nội dung đề xuất liên quan tăng lương giáo viên và miễn học phí học sinh THCS không nhận được sự đồng tình của bộ Tài chínhbộ Nội vụ do ngân sách hạn hẹp, và sau đó đã bị loại ra khỏi dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Việc này đã gây không ít hụt hẫng đối với lực lượng giáo viên. Báo diện tử VOV dẫn lời PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ, nêu quan điểm rằng: Để thu hút nhân tài vào ngành giáo dục, trong khi ngân sách Nhà nước chưa đủ để đồng loạt tăng lương cho giáo viên thì Quốc hội nên xem xét trước tiên tăng lương giáo viên giảng dạy ở những khu vực, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo...

Còn những giáo viên đang giảng dạy ở các tỉnh, thành phố lớn thì nên giãn tiến độ, kéo dài thời gian tăng sau.

H.Y (tổng hợp

Lương giáo viên chưa tăng vì đợi chính sách, Bộ trưởng Tư pháp áy náy

Thứ 2, 19/03/2018 | 14:58
“Chính phủ đang chuẩn bị đề án chính sách, chế độ tiền lương. Trong bối cảnh phải đợi văn bản quy định chung về chính sách, việc tăng lương nhà giáo sẽ chậm. Hiện, áy náy của bộ Tư pháp, áy náy của bản thân tôi nằm ở điểm này”, Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long nói.

Đề xuất tăng lương bất thành: Giáo viên ngậm ngùi

Thứ 5, 15/03/2018 | 16:33
Đề xuất tăng lương cho giáo viên trong dự thảo luật Giáo dục sửa đổi vừa bị bác bỏ, nguyên nhân là do “sẽ phá vỡ quỹ lương của Nhà nước”. Điều này đã khiến cho giáo viên không giấu được nỗi buồn.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: “Lương của nghề giáo viên đã thỏa đáng chưa?”

Thứ 3, 31/10/2017 | 18:22
Từ vụ việc cô giáo mầm non Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh nhận lương hưu 1,3 triệu đồng, ĐBQH Nguyễn Anh Trí đặt vấn đề trước Quốc hội: “Cần xem lại lương của nghề giáo viên đã thỏa đáng chưa? Nếu chưa thỏa đáng thì chúng ta tìm cách giải quyết để giúp đỡ cho họ”.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.