Lương khủng vì người lao động bị xén chế độ

Lương khủng vì người lao động bị xén chế độ

Thứ 4, 04/09/2013 | 09:20
0
Hơn 1.000 lao động bị xén các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi khác.

Trong bốn doanh nghiệp (DN) công ích bị UBND TP.HCM yêu cầu phải thu phần lương chi cho lãnh đạo sai quy định, nhiều người thắc mắc: Phần lương khủng lấy từ đâu ra? Theo một chuyên gia về lao động tiền lương, trong phần lương khủng của lãnh đạo các công ty công ích có phần bớt xén các chế độ của người lao động khi không ký hợp đồng không thời hạn với những người đủ điều kiện.

Bị mất các chế độ an sinh xã hội

Theo kết luận ngày 26-8 của UBND TP, số công nhân trong bốn DN công ích phải được khôi phục quyền lợi là 1.079 người. Theo đó, các DN này phải khôi phục quyền lợi cho số người trên gồm BHXH và các quyền lợi khác; đền bù những thiệt hại do áp dụng các chế độ bất bình đẳng giữa những người lao động trong công ty.

Trong số lao động trên, dù họ làm việc lâu năm nhưng các công ty lại lách luật, ký hợp đồng dưới ba tháng hoặc hợp đồng lao động có thời hạn để “ăn” tiền BHXH, BHYT, thất nghiệp…

Bất động sản - Lương khủng vì người lao động bị xén chế độTheo ThS Đinh Thị Chiến, giảng viên môn Luật lao động - ĐH Luật TP.HCM, người sử dụng lao động sử dụng sai loại hợp đồng lao động (áp dụng loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với công việc có tính chất thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên hay ký liên tiếp nhiều lần loại hợp đồng lao động xác định thời hạn) sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Cụ thể, nếu hợp đồng lao động dưới ba tháng thì người lao động không được tham gia BHXH bắt buộc, BHYT. Nếu ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng thì quyền lợi tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mặt khác, thông thường ở các đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ cũng không được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, các khoản thưởng như những người lao động thường xuyên khác.

Theo quy định, mức đóng BHXH là 24% mức lương; BHYT là 4,5% mức lương; bảo hiểm thất nghiệp là 3% trên mức lương. Nếu doanh nghiệp lách, sẽ có một khoản tiền lớn vì bớt chi cho người lao động mà lẽ ra họ phải hưởng. Điều quan trọng hơn là khi ký kết hợp đồng lao động không đúng, vô hình chung đã đẩy người lao động ra khỏi hệ thống an sinh xã hội khi họ hết tuổi hưu.

Không biết mình bị tước đoạt

Những ngày qua, tiếp xúc với chúng tôi, nhiều công nhân các công ty công ích bị kết luận có sai phạm cho biết họ không biết mình bị tước đoạt quyền lợi và cho rằng mình không được nhận lương cao như báo chí phản ánh.

Anh H., công nhân Công ty Thoát nước Đô thị TP, bức xúc: “Chúng tôi thấy báo thống kê lương bình quân của lao động thường xuyên công ty là hơn 25 triệu đồng/tháng mà tôi ngạc nhiên. Tôi làm 12 năm, lao động biên chế hẳn hoi nhưng lương, phụ cấp và các khoản chưa tới 10 triệu đồng. Những người ký hợp đồng thời vụ mấy năm nay mỗi tháng chỉ hơn 4 triệu đồng”. Anh L. - làm chung với anh H. còn khẳng định: Số tiền hơn 25 triệu đồng bình quân là lấy lương khủng của lãnh đạo công ty cộng lại rồi chia ra đầu người nên số lương mới cao như vậy.

Chị V., công nhân công viên cây xanh, cho hay: “Chúng tôi làm việc từ sáng sớm đến chiều, ngày nào cũng vậy nhưng mức lương chỉ 4-5 triệu đồng”.

Anh B. - một công nhân thời vụ (Công ty Thoát nước đô thị) nói: “Tôi làm được gần hai năm nay nhưng cứ ba tháng lại ký hợp đồng thời vụ lại một lần. Nếu chịu khó chui xuống cống nạo vét thì tôi thu nhập được 170.000 đồng/ngày. Qua báo chí, chúng tôi mới biết trường hợp của tôi lẽ ra phải được ký dài hạn và được hưởng các chế độ BHXH, BHYT… nhưng tôi và những người lao động thời vụ chưa từng biết đến những chế độ này”.

Các công nhân thời vụ cho biết họ không được bất kỳ chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản thưởng theo quy định khác. Với con số hơn 1.000 lao động mùa vụ, các công ty đã “bỏ quên” quyền lợi của các công nhân mùa vụ nhiều năm nay.

Lãnh đạo các DN này đã sai luật và làm trái lương tâm, đạo đức của viên chức nhà nước. Cái nghiêm trọng nhất, cái đáng phẫn nộ nhất là việc tước đoạt quyền lợi của người lao động nghèo khổ, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm và độc hại.

Ông LÊ MẠNH HÀ, phó chủ tịch UBND TP.HCM

Theo PhapluatTP.HCM

Những doanh nghiệp lãi lớn, sếp nhận lương 'khủng'

Thứ 3, 03/09/2013 | 10:36
Trong khi nhiều doanh nghiệp (DN) khác phá sản hoặc chật vật tồn tại, một số DN nhà nước hoặc cổ phần đã tăng giá các dịch vụ độc quyền và đạt mức lãi nghìn tỷ đồng trong những tháng qua. Đi kèm với đó, mức chi lương - thưởng cho lãnh đạo cũng tăng chóng mặt.

Lương khủng không bằng... 'lậu' khủng

Chủ nhật, 01/09/2013 | 08:31
Các sếp có chức có quyền còn được nhận "quà" bất ngờ từ những cuộc đua: chạy việc, chạy chức chạy quyền... mà chi phí không thể đo đếm.

Truy thu lương ‘khủng’ của giám đốc Công ty thoát nước

Thứ 7, 31/08/2013 | 08:29
Theo thông tin mới nhất, mức lương khủng của sếp Công ty Thoát nước TP.HCM là 2,6 tỷ đồng, chưa phải là con số cuối cùng. Bởi đây mới là mức lương năm 2011, sang năm 2012, còn cao hơn nhiều. Hôm 30/8, Sở Tài chính TP.HCM đã có văn bản yêu cầu thu hồi số tiền lương, thưởng sai phạm lên tới hơn 7 tỷ đồng ở 4 DN công ích.

Những 'ông lớn' trả lương khủng nhất Việt Nam

Thứ 2, 29/07/2013 | 08:56
Các "ông lớn" nằm trong diện mạnh tay chi trả cho người lao động là những doanh nghiệp, tập đoàn thuộc lĩnh vực dầu khí, viễn thông, ngân hàng...

Tiết lộ lương khủng của các chính trị gia

Thứ 4, 04/09/2013 | 08:20
Khi các chính trị gia được tăng lương, sự kiện đó thường nhận được những ý kiến trái chiều của công luận và giới truyền thông.

EVN lương khủng, doanh nghiệp con vẫn ‘ém’ 21 tỷ lương công nhân

Thứ 2, 05/08/2013 | 15:50
Dù đã thu tiền tỷ từ các hợp đồng kinh tế đã thu về nhưng Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc vẫn chây ì, 12 tỷ đồng nợ lương người lao động đến hết tháng 5/2009 và 9 tỷ đồng từ đó đến quý III/2012 bất chấp việc Thanh tra Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ra ‘tối hậu thư’: Phải giải quyết xong trong tháng 2/2013.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.