Lý do bất ngờ sau việc TT Trump “bỏ mặc” Syria và chỉ đích danh nước thay thế

Lý do bất ngờ sau việc TT Trump “bỏ mặc” Syria và chỉ đích danh nước thay thế

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 20/08/2018 | 15:55
0
Trong dòng tweet mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ đã tạm dừng khoản thanh toán hàng năm "vô lý" 230 triệu USD cho Syria. Mỹ muốn tập trung phát triển đất nước.

"Mỹ đã chấm dứt khoản ngân sách phát triển hàng năm 230 triệu USD cho Syria. Saudi Arabia và các nước giàu ở Trung Đông sẽ bắt đầu thực hiện thanh toán thay vì nước Mỹ. Tôi muốn phát triển nước Mỹ, quân đội và các quốc gia khác hãy giúp chúng tôi”, Sputnik dẫn dòng tweet của ông Trump.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra một vài ngày sau khi phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, khoản tiền khoảng 230 triệu USD cho quỹ tái thiết Syria sẽ được chuyển hướng “để hỗ trợ các ưu tiên chính sách đối ngoại chủ chốt khác”.

Bà Heather Nauert cho rằng khoản cắt giảm này sẽ được bù đắp bằng hơn 300 triệu USD từ đóng góp của các đối tác thuộc liên minh với Washington. Trong đó, bao gồm 100 triệu USD từ Saudi Arabia và 50 triệu USD từ các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tiêu điểm - Lý do bất ngờ sau việc TT Trump “bỏ mặc” Syria và chỉ đích danh nước thay thế

Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã tạm dừng khoản thanh toán hàng năm "vô lý" 230 triệu USD cho Syria

Hồi đầu năm, truyền thông đưa tin chính quyền ông Trump đang tìm kiếm cách xây dựng một đội quân Ả Rập để thay thế quân đội Mỹ tại Syria.

Theo tờ Nhật báo phố Wall (WSJ), Nhà Trắng đang xem xét các lực lượng từ Saudi Arabia, Qatar và UAE.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 cũng yêu cầu “đóng băng” ngân sách tái thiết Syria, sau khi chính quyền của ông đánh giá lại vai trò của Washington trong cuộc xung đột tại Syria. Giới chức Mỹ cũng vừa khẳng định những nỗ lực của nước này sẽ tập trung vào việc đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria.

Hồi đầu tháng 8, người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết sự tham gia của cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) trong việc rút tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng khỏi Syria là “sai lầm lớn”.

Bà Maria Zakharova  cũng nói thêm rằng tổ chức Mũ bảo hiểm trắng phối hợp với “các nhóm khủng bố” để chống phá các hoạt động chống khủng bố ở Syria.

Tổ chức mũ bảo hiểm trắng luôn khẳng định rằng mục tiêu cơ bản của tổ chức này là cứu giúp những thường dân mắc kẹt trong vùng có chiến sự. Tuy nhiên, tổ chức này cũng bị tố cáo có liên hệ với khủng bố và giúp chúng chiến đấu chống lại Chính phủ Syria.

Hồi tháng 3, Nga và Syria khẳng định tổ chức này phải chịu trách nhiệm trong việc dàn dựng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào thành phố Douma, sự kiện dẫn đến việc Mỹ, Anh và Pháp không kích lớn nhằm vào Syria.

Cộng đồng quốc tế cũng đã nhiều lần bày tỏ những lo ngại về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria kể từ khi chất độc sarin được sử dụng ở Damascus hồi năm 2013.

Sau sự việc này Syria đã tham gia vào tổ chức Chống vũ khí hóa học (OPCW) và đồng ý phá hủy các kho vũ khí hóa học. Ngày 4/1/2016, OPCW đã ra tuyên bố khẳng định vũ khí hóa học của Syria đã được phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, tuyên bố này vấp phải tranh luận trái chiều từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem thêm >> Sau chiến thắng, Nga có để cho Hezbollah "khuynh đảo" Syria?

 

  

Chiến đấu xuất sắc tại Syria, Su-57 lại tiếp tục được quân đội Nga “trọng dụng”

Thứ 2, 20/08/2018 | 14:57
Bộ Quốc phòng Nga vừa quyết định ký hợp đồng mua tiêm kích Su-57 cho các đơn vị không quân vào năm 2019 sau khi dòng máy bay này chứng tỏ khả năng chiến đấu xuất sắc tại Syria.

Bước lùi của Anh, Mỹ ở Syria

Thứ 2, 20/08/2018 | 11:17
Chính phủ Anh tuyên bố sẽ chấm dứt tài trợ cho một số chương trình ở các vùng do phiến quân đối lập chiếm đóng tại Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:37
Tại cuộc gặp với Cố vấn Anninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.