Lý do chỉ xử phạt hành chính 3 người giả danh cảnh sát hình sự Đồng Xoài

Lý do chỉ xử phạt hành chính 3 người giả danh cảnh sát hình sự Đồng Xoài

Thứ 6, 06/09/2019 | 10:44
1
Công an TP.Đồng Xoài đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 đối tượng giả danh công an để kiểm tra giấy tờ người đi đường.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 4/9, thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đã xác định được danh tính 3 đối tượng “giả danh công an chặn dân kiểm tra giấy tờ” tại TP.Đồng Xoài là: Ngô Quang Thành (31 tuổi), Trần Quang Trường (26 tuổi, cùng ngụ TP.Đồng Xoài) và Vũ Quang Hưng (44 tuổi, ngụ H.Phú Riềng, Bình Phước).

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 23h30 ngày 18/8, sau khi đi nhậu, Thành rủ Trường và Hưng điều khiển xe gắn máy chạy lòng vòng TP.Đồng Xoài để tìm các đối tượng trộm cắp tài sản.

Đang đi trên quốc lộ 14, cả 3 phát hiện anh Thạch Thanh Tùng (24 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, H.Đồng Phú, Bình Phước) mặc áo khoác đeo khẩu trang đang điều xe máy đi cùng chiều. Nghi ngờ anh Tùng trộm xe, Thành chạy đến yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Anh Tùng tăng ga bỏ chạy đến quán trái cây tô “369” trên đường Nguyễn Chánh, P.Tân Phú (TP.Đồng Xoài). Thấy đông người anh mới dừng xe lại. Thời điểm đó, Thành cũng đến và kêu anh Tùng đi ra khỏi quán, đồng thời lớn tiếng yêu cầu đưa giấy CMND cùng giấy tờ xe để kiểm tra. Tùng không đưa và hỏi Thành là “mấy anh là ai” thì Thành trả lời là “hình sự Đồng Xoài”.

An ninh - Hình sự - Lý do chỉ xử phạt hành chính 3 người giả danh cảnh sát hình sự Đồng Xoài

3 đối tượng giả danh công an chặn xe người dân bị xử phạt hành chính.

Kiểm tra không thấy gì thì, Hưng và Trường đi đến chỗ Thành và Tùng đang nói chuyện. Tại đây Hưng đã đánh Tùng 2 cái rồi tiếp tục đề nghị Tùng cởi áo khoác ra để kiếm tra. Thấy có người quay video và nói điện báo cho Công an P.Tân Phú đến xử lý thì cả 3 đã lên xe bỏ đi.

Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an TP.Đồng Xoài vào cuộc điều tra, làm rõ sau khi nhận tin báo.

Thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật, tại cơ quan công an, Thành, Hưng và Trường thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Thành giải thích mục đích xưng là “hình sự Đồng Xoài” chỉ để anh Tùng đưa ra giấy tờ chứng minh xem có phải là đối tượng trộm cắp tài sản hay không. Việc Hưng đánh anh Tùng do Hưng nghĩ Tùng cố tình không đưa ra giấy tờ để kiểm tra, chứ không nhằm mục đích khác.

Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước cho biết, 3 đối tượng này đều không thuộc lực lượng của cơ quan công an hay đơn vị nhà nước nào. Cả 3 đều chưa có tiền án, tiền sự.

“Việc làm trên của Thành, Hưng và Trường chỉ là ngẫu hứng chứ không có động cơ, mục đích và theo sự phân công của bất kỳ ai. Qua làm việc, anh Thạch Thanh Tùng cũng trình bày thời điểm đó chỉ bị nhóm người này yêu cầu đưa CMND và giấy tờ xe để kiểm tra, đồng thời không bị mất mát tài sản gì”, Thượng tá Long cho hay.

Công an TP.Đồng Xoài đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ngô Quang Thành, Trần Quang Trường và Vũ Quang Hưng mỗi người 200.000 đồng về hành vì “làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau” quy định tại điểm a, khoản 1, điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, Vũ Quang Hưng còn bị xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi “xâm hại đến sức khỏe của người khác" quy định tại điểm e khoản 3, điều 5, nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Mộc Miên (Tổng hợp)

NSƯT Đức Hải bật mí về sân khấu 0,7m2 chỉ dành cho... hai khán giả

Thứ 3, 03/09/2019 | 07:24
Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng", mới đây, NSƯT Đức Hải đã bật mí về sân khấu nhỏ nhất thế giới do anh sáng tạo ra. Anh bảo: "Tôi làm nghệ thuật, thì muốn làm cái gì độc đáo thu hút người xem".

Phát hiện băng nhóm tội phạm chuyên giả danh công an lừa đảo tiền tỷ do người ngoại quốc cầm đầu

Thứ 6, 30/08/2019 | 19:56
Các đối tượng sử dụng máy kích hoạt giọng nói xưng là công an, viện kiểm sát đe doạ hàng loạt nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt. Qua điều tra, cơ quan công an đã bóc trần chiêu lừa đảo này do đối tượng ngoại quốc cầm đầu.

Bị tố đuổi người trú mưa, khách sạn Grand Plaza nhận "bão" đánh giá 1 sao

Thứ 6, 30/08/2019 | 15:07
Quản lý khách sạn Grand Plaza cho biết: "Trời mưa lớn không ai cấm trú nhưng vì chỗ đó là đường của khách VIP đang đến". Tuy vậy, khách sạn này vẫn phải nhận "bão" đánh giá 1 sao.

Danh tính kẻ đóng giả xe ôm, lừa chở người phụ nữ ra đồng hiếp dâm, cướp tài sản

Chủ nhật, 25/08/2019 | 18:18
Dù không làm nghề xe ôm, nhưng thấy người phụ nữ đứng đợi xe thì Hiền tiếp cận giới thiệu là xe ôm. Sau đó, y chở nạn nhân ra cách đồng thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.