Họa sĩ chia sẻ lý do chưa có ảnh nude cho nam giới ở Việt Nam

Họa sĩ chia sẻ lý do chưa có ảnh nude cho nam giới ở Việt Nam

Đinh Lạc Thành
Thứ 5, 26/07/2018 | 18:45
0
Không ít người thắc mắc rằng, vì sao nam giới chưa góp mặt trong các triển lãm nude ở Việt Nam. Vậy có vùng cấm nào không mà các nhiếp ảnh gia dè dặt khi sáng tạo cho nam giới như vậy?

Mới đây, triển lãm ảnh nude tại trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật (29 Hàng Bài) đã thu hút nhiều khán giả. Đây là tâm điểm của làng nghệ thuật Thủ đô những ngày qua khi lần đầu tiên một triển lãm ảnh nude được công khai diễn ra.

Sự kiện - Họa sĩ chia sẻ lý do chưa có ảnh nude cho nam giới ở Việt Nam

Một trong những bức ảnh ở triển lãm nude khai mạc ngày 20/7 ở Hà Nội.

Tại triển lãm, lượng khán giả luôn duy trì ở mức vài trăm đến gần 2.000 người mỗi ngày. Đây là con số đột biến bởi đại diện trung tâm triển lãm cho biết nơi đây thường chỉ đón vài chục khách, phần lớn là người quen, bạn bè của tác giả có tác phẩm trưng bày.

Tuy nhiên, 52 bức ảnh được chọn triển lãm lần này đều là những sáng tạo qua hình ảnh của người phụ nữ. Các bức ảnh này được lựa chọn để phô bày nét đẹp, sự gợi cảm của phái đẹp dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhiều người thắc mắc rằng, có vùng cấm nào khi chụp ảnh nude cho mẫu nam hay không mà không có những sáng tạo ảnh nude cho phái mạnh?

Sự kiện - Họa sĩ chia sẻ lý do chưa có ảnh nude cho nam giới ở Việt Nam (Hình 2).

 Ông Vi Kiến Thành (áo xanh) - Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (bộ VH,TT&DL).

Khi được hỏi: Vì sao đến hiện tại, chưa có một bức ảnh nude nào từ nam giới, có quy định nào về việc này không? Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (bộ VH,TT&DL) cho biết: "Không có quy định nào về việc chụp mẫu nude dành cho nữ giới hay nam giới, quyết định đó do các tác giả, Cục không quy định phải chọn ảnh nude nam hay nữ. Tuy nhiên, phụ nữ luôn được coi là phái đẹp, nên các nhiếp ảnh gia thường sáng tạo ảnh nude từ vẻ đẹp của nữ giới".

Với 26 năm chụp ảnh nude, mà lại toàn chụp ảnh nude cho nữ giới, nhiếp ảnh gia Thái Phiên cho hay: "Tôi đã từng chụp ảnh nude cho nam giới rồi, chụp đến hai lần thì phải. Tuy nhiên, khi chụp xong, tôi thấy ảnh rất xấu, dường như đó là những ảnh không cảm xúc và tôi thấy không hài lòng về những bức ảnh đó, nên tôi không chụp nữa.

Nói thật, tôi thấy sáng tạo ảnh nude từ nét đẹp của người phụ nữ là đẹp nhất, có cảm xúc nhất".

Sự kiện - Họa sĩ chia sẻ lý do chưa có ảnh nude cho nam giới ở Việt Nam (Hình 3).

Tác phẩm Đường nét tạo hóa của Đỗ Thùy Mai - tác giả nữ duy nhất tham gia triển lãm nude vừa qua.

Nhiếp ảnh gia Thái Bình cũng chia sẻ: "Chụp ảnh nude là chụp cảm xúc của người mẫu và cả cảm xúc của người chụp nữa. Chụp sao cho những bức ảnh ấy không bị quá lộ, quá sexy gợi dục.

Bản thân tôi không có cảm xúc khi chụp ảnh nude cho nam giới. Không có vùng cấm nào cho ảnh nude nam giới cả. Chỉ là nhiếp ảnh gia chưa thấy rung động trước vẻ đẹp của nam giới mà thôi".

"Cởi trói" cho ảnh nude hay "tiếp sức" cho chạy đua triển lãm?

Thứ 4, 25/07/2018 | 19:36
Theo nhiếp ảnh gia Lê Đức, nghệ sĩ muốn chứng minh thực lực hay tạo dựng thương hiệu, không nhất thiết phải chạy đua để mở triển lãm bằng mọi giá.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Gỡ mác 18+ với triển lãm ảnh nude sẽ tác động tích cực tới trẻ em

Thứ 3, 10/07/2018 | 22:00
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên, DzungArt đã bày tỏ quan điểm trước quyết định gỡ bỏ mác 18+ đối với triển lãm ảnh nude nghệ thuật đầu tiên tại Hà Nội.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: "Nhiều lần chán nản, tôi đã muốn bỏ chụp ảnh nude"

Thứ 3, 19/06/2018 | 14:45
Mới đây, nhiếp ảnh gia Thái Phiên đã tổ chức triển lãm ảnh nude mang tên Miền cổ tích. Nhiếp ảnh gia này cũng đã có buổi trò chuyện thẳng thắn với PV báo Người Đưa Tin xung quanh về đề tài "nóng" này.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.