Lý do CLB Heerenveen của Hà Lan chiêu mộ hậu vệ Văn Hậu với mức giá “khủng”

Lý do CLB Heerenveen của Hà Lan chiêu mộ hậu vệ Văn Hậu với mức giá “khủng”

Thứ 2, 02/09/2019 | 19:42
0
Đoàn Văn Hậu là cầu thủ giỏi, Văn Hậu có thể đá tốt ở vị trí trung vệ, hậu vệ trái và không nhiều cầu thủ đa năng như vậy, Giám đốc kỹ thuật của CLB Heerenveen, Gerry Hamstra chia sẻ về lý do chiêu mộ Văn Hậu.

Theo báo Dân Trí, chia sẻ trên tờ Omropfryslan (Hà Lan), Giám đốc kỹ thuật của CLB Heerenveen, Gerry Hamstra đã lên tiếng lý giải lý do chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam, Đoàn Văn Hậu.

Ông Gerry Hamstra chia sẻ: “Do Đoàn Văn Hậu đến từ một quốc gia không thuộc EU nên chúng tôi buộc phải trả lương lên tới 426.000 euro/năm (theo quy định của LĐBĐ Hà Lan). Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng đây là phương án không khả thi.

Nhưng Đoàn Văn Hậu là cầu thủ giỏi. Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy từ lâu và rất hài lòng với chuyên môn của cậu ấy. Văn Hậu có thể đá tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Không nhiều cầu thủ đa năng như vậy.

Chưa kể tới việc Văn Hậu có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội nên thông qua bản hợp đồng này, chúng tôi có thể tiến vào thị trường Việt Nam. Đây là hợp đồng hấp dẫn về mặt thương mại nhưng điều này cũng mang tới cơ hội cho Văn Hậu có thể phát triển tài năng ở châu Âu. Chúng tôi đánh giá rất cao tài năng của anh ấy”.

Tin nhanh - Lý do CLB Heerenveen của Hà Lan chiêu mộ hậu vệ Văn Hậu với mức giá “khủng”

Đoàn Văn Hậu được phía Hà Lan đánh giá là cầu thủ giỏi.

Được biết, người có công không nhỏ đưa Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu là Danny van Bakel. Cựu trung vệ này đã lên tiếng thuyết phục CLB Heerenveen để chấp nhận mạo hiểm ở thương vụ chiêu mộ cầu thủ của CLB Hà Nội.

Vnexpress cho hay, Đoàn Văn Hậu đến chơi cho CLB Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Hà Nội có thời hạn 1 năm, với mức phí 1,4 triệu USD. Anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chuyến xuất ngoại của Văn Hậu nhận được điều kỳ vọng từ giới chuyên môn và người hâm mộ vì hậu vệ gốc Thái Bình đủ thể lực và thể hình để thi đấu ở châu Âu. Ngoài ra, Văn Hậu đã trải qua đủ các giải đấu đỉnh cao ở cấp đội tuyển quốc gia cũng như CLB dù mới 20 tuổi.

"Ra nước ngoài thi đấu là ước mơ của tôi. Tôi không bất ngờ khi được SC Heerenveen chọn. Đây là cơ hội quá tốt cho tôi. Hà Lan là nơi tuyệt vời để tôi học hỏi, phát triển bản thân. Tôi còn trẻ, phải cố gắng nhiều", Đoàn Văn Hậu chia sẻ với VnExpress tối 31/8.

Một ngày sau khi ra mắt tại Hà Lan, Văn Hậu sẽ bay về để hội quân cùng tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup.

Báo Thanh Niên cho biết, ngày 1/9, chia sẻ với báo chí, Chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển, ông bầu của CLB Hà Nội cho biết: “Khán giả Việt Nam, HLV Park Hang-seo cứ yên tâm là ở đại hội thể thao khu vực vào cuối năm nay, Hậu sẽ về cống hiến cho đội U.22 VN. Tôi đã yêu cầu lãnh đạo CLB Hà Nội đưa việc cho phép Văn Hậu về đá vào điều khoản bắt buộc trước khi ký hợp đồng. Điều khoản khó thương lượng nhất trong hợp đồng của Đoàn Văn Hậu chính là yêu cầu cho Hậu về thi đấu SEA Games 30. Phía đối tác cũng bày tỏ thiện chí với yêu cầu này”.

Ông Hiển cho biết thêm: “Tôi có nói với chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Trọng Chiến nếu đối tác không đồng ý thì kể cả 10 - 20 triệu USD cũng từ chối. Tạo điều kiện cho Văn Hậu nhưng Hậu cũng phải có trách nhiệm với người hâm mộ nước nhà, trách nhiệm với quốc gia. HCV SEA Games là mong muốn của hàng triệu người dân Việt Nam”.

Đoàn Văn Hậu trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội, được khoác áo đội tuyển từ năm 18 tuổi. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Văn Hậu là trụ cột ở cả U23 và đội tuyển quốc gia. Văn Hậu năm nay mới 20 tuổi nhưng đã sở hữu nhiều danh hiệu như chức vô địch AFF Cup, HC Bạc U23 châu Á, vô địch V-League, Siêu Cup... Anh cũng từng dự U20 FIFA World Cup, lọt vào tứ kết Asiad, bán kết Asian Cup.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Vì sao Đoàn Văn Hậu và bạn gái kín tiếng chuyện yêu nhau, hiếm khi khoe ảnh đôi?

Thứ 2, 02/09/2019 | 15:40
Công khai hẹn hò từ tháng 4/2018, Văn Hậu - Hoàng Anh không đăng nhiều ảnh chụp chung. Bạn gái mới đây cũng không có động thái gì khi Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu.

Hình ảnh đầu tiên của Đoàn Văn Hậu tại Hà Lan

Thứ 2, 02/09/2019 | 08:01
Ngày 1/9, Đoàn Văn Hậu đã chính thức có mặt tại Hà Lan và sẽ có buổi kiểm tra y tế vào ngày 2/9, trước khi đặt bút ký gia nhập câu lạc bộ SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.