Lý do có thể khiến Thái Lan khó dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin dịp đám cưới con gái

Lý do có thể khiến Thái Lan khó dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin dịp đám cưới con gái

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 21/03/2019 | 10:26
0
Yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ không thể được thực hiện nếu không có yêu cầu từ phía cảnh sát, một công tố viên Thái Lan hôm qua khẳng định.

Theo Khaosod, một công tố viên Thái Lan hôm qua khẳng định yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ không thể được thực hiện nếu không có yêu cầu từ phía cảnh sát.

Chỉ một ngày sau khi thông báo rằng Thái Lan sẽ nỗ lực dẫn độ ông Thaksin về nước, công tố viên phụ trách các vụ án ở nước ngoài cho biết cảnh sát vẫn chưa gửi đề nghị chính thức tới văn phòng chưởng lý.

Được biết vào ngày mai ông Thaksin dự định sẽ tới Hong Kong để dự đám cưới con gái.

Tiêu điểm - Lý do có thể khiến Thái Lan khó dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin dịp đám cưới con gái

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và bà Yingluck 

"Chúng tôi không có đầy đủ thông tin", công tố viên Chatchom nói trong một cuộc phỏng vấn. "Các công tố viên không thể bắt đầu quá trình trừ khi cảnh sát cung cấp cho chúng tôi thông tin về tung tích của ông ấy. Chỉ khi đó chúng tôi mới có thể soạn thảo và gửi yêu cầu tới cơ quan chức năng Hong Kong".

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát  Krissana Pattanacharoen chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Trong một bài đăng trên Instagram, ông Thaksin cho biết ông sẽ tham dự đám cưới con gái vào ngày 22/3 tại Hong Kong. Chính trị gia hai lần đắc cử Thủ tướng bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006 và bị kết tội tham nhũng hai năm sau đó, dù ông đã trốn khỏi Thái Lan ngay trước khi phán quyết được đưa ra. Ông sống lưu vong kể từ đó.

Dù thiệp mời đám cưới xác định địa điểm là khách sạn Rosewood, công tố viên cho biết cảnh sát trước tiên phải xác nhận địa điểm.

"Có lẽ cảnh sát cũng sẽ sử dụng thông tin đó. Có lẽ yêu cầu đang được soạn thảo khi chúng ta nói chuyện", ông Chatchom nói.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang chuẩn bị bầu cử. Đây là lần đầu tiên Thái Lan tiến hành tổng tuyển cử sau khi quân đội nước này tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chính quyền cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra năm 2014 và lập nên chính quyền quân sự.

Ông Thaksin và em gái là nữ cựu Thủ tướng Yingluck đều đang sống lưu vong ở nước ngoài. Ông Thaksin được biết là sống lưu vong từ lâu ở Dubai, còn bà Yingluck sau khi trốn chạy phiên tòa xét xử vì liên quan đến vụ làm tổn thất trong chương trình lúa gạo đã đến Anh. Và cả hai anh em được cho là từng xuất hiện ở Nhật Bản, Singapore và Hong Kong trong những năm qua.

Hồi tháng 1, ông Thaksin và bà Yingluck có thể đã tới phía Nam Trung Quốc trong chuyến thăm quê cha đất tổ. Tuy nhiên, Bắc Kinh tỏ ra khá thận trọng trước sự xuất hiện của hai nhân vật này và tiến hành kiểm duyệt truyền thông gắt gao về việc đưa tin sự kiện này, giới phân tích cho hay.

Ông Thaksin và bà Yingluck Shinawatra đã đến làng Taxia ở tỉnh Quảng Đông để tìm lại tổ tiên hôm 5/1. Họ là thế hệ thứ 4 của gia đình người Trung Quốc đến nhập cư ở Thái Lan. Ông Seng Saekhu - cụ của hai cựu Thủ tướng Thái Lan, đã rời Quảng Đông từ những năm 1860 để tới nước Xiêm, tên cũ của Thái Lan.

Xem thêm >> Thái Lan tìm cách dẫn độ ông Thaksin Shinawatra vào dịp đám cưới con gái

 

Toan tính sâu xa đằng sau động thái bất ngờ của bà Yingluck tại công ty Trung Quốc

Thứ 6, 11/01/2019 | 18:58
Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck lại gây dậy sóng khi bất ngờ có tin bà trở thành Chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của công ty SICT. Việc bà không có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải biển nhưng lại làm lãnh đạo công ty Trung Quốc này làm dấy lên đồn đoán về toan tính sâu xa sau đó.

Hé lộ hoạt động bất ngờ của bà Yingluck ở Trung Quốc dù đang bị Thái Lan truy nã

Thứ 4, 09/01/2019 | 09:07
Sau bê bối pháp lý năm 2017 và dù bị truy nã nhưng bà Yingluck Shinawatra, cựu Thủ tướng Thái Lan đã trở thành chủ tịch của một công ty vận hành cảng ở Trung Quốc.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.