Lý do hoãn phiên tòa xét xử đối tượng “ngáo đá” dùng búa sát hại người tình vì tưởng “rắn 6 đầu”?

Lý do hoãn phiên tòa xét xử đối tượng “ngáo đá” dùng búa sát hại người tình vì tưởng “rắn 6 đầu”?

Thứ 7, 21/09/2019 | 14:29
0
Hội đồng xét xử liên tục đặt câu hỏi bị cáo có đảm bảo sức khỏe để tham gia phiên tòa hay không nhưng bị cáo im lặng, không trả lời.

Báo Công lý đưa tin, ngày 21/9, TAND TP. Đà Nẵng xử lưu động bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (SN 1986, trú quận Thanh Khê) về tội “Giết người”. Đây là vụ án giết người tình do ảo giác ma tuý đá, gây rúng động dư luận Đà Nẵng năm 2016.

Hồ sơ điều tra - Lý do hoãn phiên tòa xét xử đối tượng “ngáo đá” dùng búa sát hại người tình vì tưởng “rắn 6 đầu”?

Bị cáo Nguyễn Hoài Thanh tại tòa (ảnh: Pháp luật Tp.HCM).

Theo cáo trạng, bị cáo Thanh có quan hệ tình cảm yêu đương với chị V.T.T.V (SN 1982, trú quận Thanh Khê). 2 người thuê trọ và sống với nhau như vợ chồng.

Cuối tháng 10/2016, giữa 2 người xảy ra cãi vã. Ngày 28/10/2016 Thanh đi chơi qua đêm và chỉ trở về nhà vào sáng ngày hôm sau (29/10/2016). Trên đường về phòng trọ, Thanh thấy trên xe máy của người xe ôm có treo một túi đồ bên trong có cây búa đóng đinh nên Thanh đã hỏi mượn. Mục đích mượn búa là để đập ổ khóa phòng trọ chị V. đã thay sau khi cãi vã.

Khi về đến nơi Thanh cầm búa vào phòng trọ thì thấy V. đang ở trong phòng, Thanh nói với V.: “Anh và em sống với nhau không hợp nữa” rồi lấy quần áo bỏ ra phía trước hành lang. V. không đồng ý nên đã dùng tay đánh trúng vào mặt của Thanh. 

Do trước đó, Thanh đã nhiều lần sử dụng “ma túy đá” nên thường hay bị ảo giác, tưởng tượng bị V. giết. Khi bị V. dùng tay đánh trúng vào mặt, Thanh bị ảo giác, thấy V. giống như “con rắn 6 đầu”  nên muốn giết Thanh. Tiếp đó, Thanh cầm búa, phần đầu búa bằng kim loại, đập liên tiếp vào đầu V. khoảng 2-3 cái theo hướng từ trên xuống dưới, làm cho V. ngã xuống nền hành lang.

Thanh ném búa qua khu đất trống bên cạnh nhà trọ, rồi lấy một đoạn ván gỗ dài khoảng 1 mét trước nhà trọ tiếp tục đánh vào vùng mặt V.. Sau khi giết V., Thanh kéo xác V. vào phòng trọ khóa cửa rồi điều khiển xe máy về nhà mẹ ruột ở tại tổ 95, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.  

Khi vào nhà Thanh có nói với bà Thành (mẹ của Thanh) là mình đã giết vợ và khẳng định V. là “con rắn 6 đầu”. Sau đó, gia đình Thanh đã báo Cơ quan công an đến đưa Thanh về trụ sở làm việc.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung, tại thời điểm gây án, Thanh bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất ảo giác. Bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần sau thời gian điều trị bắt buộc của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, Thanh bị bệnh rối loạn loạn thần do sử dụng các chất gây ảo giác với ảo giác chiếm ưu thế. 

Theo Báo Bảo vệ pháp luật, ngày 21/2/2019, Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận bệnh của bị cáo Thanh đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc nữa. Đương sự có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.

Cáo trạng của đại diện của VKS nhận định, quá trình điều tra, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên tại phiên tòa xét xử, trong phần làm thủ tục, HĐXX liên tục đặt câu hỏi bị cáo có đảm bảo sức khỏe để tham gia phiên tòa không nhưng bị cáo im lặng, không lên tiếng.

Cán bộ dẫn giải phạm nhân cho biết, thời điểm trích xuất bị cáo từ trại giam, trong lúc làm thủ tục hỏi tên, quê quán, ngày tháng năm sinh nhưng bị cáo không trả lời. Suốt quá trình ngồi trên xe bị cáo cũng không nói gì.

Xem xét tình hình sức khỏe của bị cáo, phía đại diện VKS cũng như luật sư bào chữa đều đề nghị hoãn phiên tòa xét xử để đảm bảo quyền lợi của bị cáo.

Nhận thấy, sức khỏe của bị cáo không đảm bảo nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ tình trạng sức khỏe của bị cáo Thanh.

Được biết trước đó, TAND quận Thanh Khê xử phạt Thanh chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản; TAND TP. Đà Nẵng xử phạt bị cáo 48 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam.

Bá Di (Tổng hợp)

Bắc Ninh: Bắt giữ đối tượng ngáo đá khống chế vợ con, đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã

Thứ 4, 18/09/2019 | 16:02
Trong cơn ngáo đá, đối tượng đã dùng dao khống chế vợ và 3 con nhỏ, đồng thời đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã.

Khống chế đối tượng nghi “ngáo đá” 2 tay 2 dao đuổi người qua đường

Thứ 3, 17/09/2019 | 18:41
Sau khi sử dụng ma túy tại Hải Phòng, Hồng bắt xe khách về Nghệ An. Sau khi xe dừng nghỉ, Hồng có biểu hiện “ngáo đá”, hắn chạy vào nhà dân lấy 2 con dao và rượt đuổi người đi đường.

Bị “ngáo đá” dùng dao chém trọng thương, vợ chồng chủ quán "mất tích" khỏi nơi cư trú

Thứ 5, 22/08/2019 | 19:43
Là bị hại trong vụ một đối tượng ngáo đá dùng dao chém trọng thương, nhưng vợ chồng chủ quán đã đã rời khỏi nơi cư trú. Trong khi đó, đối tượng gây án đã bị khởi tố về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.