Lý do hoãn xử lần 3 vụ container đâm xe Innova đang lùi trên cao tốc làm 4 người chết 

Lý do hoãn xử lần 3 vụ container đâm xe Innova đang lùi trên cao tốc làm 4 người chết 

Thứ 2, 08/10/2018 | 12:05
0
TAND tỉnh Thái Nguyên vừa thông báo hoãn xét xử phúc thẩm vụ xe container đâm vào Innova đang lùi trên cao tốc khiến 4 người thiệt mạng.

Pháp luật Plus đưa tin, theo lịch, sáng 8/10, TAND tỉnh Thái Nguyên sẽ xét xử phúc thẩm vụ án bị cáo Ngô Văn Sơn (SN 1978) ở Trung Nghĩa, Yên Phong (Bắc Ninh) và Lê Ngọc Hoàng, còn gọi là Vũ Văn Hoàng (SN 1985), ở Thăng Long, Đông Hưng (Thái Bình) liên quan đến vụ xe container đâm vào Innova đang lùi trên cao tốc khiến 4 người thiệt mạng.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong ngày 8 và 9/10. Tuy nhiên, TAND tỉnh Thái Nguyên vừa có thông báo hoãn phiên tòa. Được biết, đây là lần thứ 3 phiên tòa này bị hoãn.

Nguồn tin trên Vietnammoi, rất nhiều người thân gia đình bị cáo Sơn và bị cáo Hoàng cũng như gia đình các bị hại đã có mặt tại tòa để tham dự phiên xét xử phúc thẩm.

Hồ sơ điều tra - Lý do hoãn xử lần 3 vụ container đâm xe Innova đang lùi trên cao tốc làm 4 người chết 

Lần thứ 3 hoãn phiên xét xử vụ xe container đâm vào Innova đang lùi trên cao tốc khiến 4 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, đến 9h50, sau khi vào phòng nghị án và quay lại phòng xử, Chủ tọa phiên tòa thông báo, trong phiên tòa có hai bị cáo kháng cáo và một số bị hại kháng cáo trong đó có chị Nguyễn Thị Viên. Do sức khỏe của chị Nguyễn Thị Viên không tốt, không thể tham dự được phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ được xét xử lại vào ngày 1-2/11.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vào ngày 10/9, sau khi nghị án, HĐXX chấp thuận đề nghị của VKS hoãn phiên toà để triệu tập những người liên quan đến vụ án.

Còn tại phiên sơ thẩm ngày 10/5, hai bị cáo trên bị Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) xử phạt về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 3 Điều 202 của Bộ luật Hình sự năm 1999 với mức hình phạt đối với bị cáo Sơn 10 năm tù, bị cáo Hoàng 8 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Ngô Văn Sơn phải bồi thường số tiền gần 940 triệu đồng và bị cáo Lê Ngọc Hoàng, phải bồi thường 469 triệu đồng.

Sáng ngày 19/11/2016, Ngô Văn Sơn điều khiển xe Toyota Innova BKS: 99A – 142.53 chở theo 10 khách di chuyển từ Bắc Ninh lên TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) ăn cưới.

Khoảng 15h30 cùng ngày, ra khỏi đường cao tốc thuộc khu vực nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Sơn đi chậm lại để hỏi đường. Cùng thời điểm đó, bị cáo bật xi nhan phải, điều khiển ô tô vào lề đường ngoài cùng bên phải để cháu bé xuống nôn do say xe.

Khi lùi xe theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội để đi ra nút giao Yên Định, xe của Sơn bị xe đầu kéo mang BKS: 89C-079.17 kéo theo rơ - moóc mang BKS: 89R – 004.65 do Hoàng lái tông trúng. Hậu quả, 4 người tử vong và 6 người khác bị thương.

Sơn bị cáo buộc chở quá số người quy định, vi phạm luật Giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện đỗ, lùi xe trên đường cao tốc.

Xem xét xử lý cán bộ Quản lý thị trường liên quan clip nghi vấn “nhận tiền”

Thứ 6, 05/10/2018 | 15:42
Sở Công thương tỉnh Yên Bái đã giao cho chi cục quản lý thị trường xem xét xử lý cán bộ và làm rõ nội dung liên quan tới clip "nhận tiền" lan truyền trên mạng xã hội.

Xét xử đường dây mua bán “logo xe vua”: Có người đưa hối lộ nhưng không có người nhận hối lộ

Thứ 4, 03/10/2018 | 09:46
In logo bảo kê cho gần 1.700 “xe vua”, khi bị phát hiện, nhóm bảo kê này khai có 80 CSGT, thanh tra giao thông đứng sau nhưng chỉ có duy nhất một cán bộ CSGT thừa nhận, 79 CSGT, TTGT không thừa nhận nên vô can.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.