Lý do Huawei phát hành điện thoại gập Mate X muộn hơn dự kiến

Lý do Huawei phát hành điện thoại gập Mate X muộn hơn dự kiến

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 14/06/2019 | 20:55
0
Huawei ban đầu định ra mắt Mate X vào giữa năm 2019 và vào tháng Tư, truyền thông Trung Quốc cho biết, hãng này đang xem xét phát hành vào tháng Sáu. Nhưng, người phát ngôn của Huawei đã xác nhận, việc ra mắt chính thức sẽ diễn ra vào tháng Chín.

Theo CNBC, hôm nay, người phát ngôn của tập đoàn Huawei cho biết công ty đang cố gắng phát hành Huawei Mate X trên toàn cầu, tập trung vào các thị trường đang triển khai mạng di động thế hệ tiếp theo được gọi là 5G. Mate X, có giá khởi điểm khoảng 2.600 USD, là mẫu điện thoại hỗ trợ 5G.

Huawei ban đầu định ra mắt Mate X vào giữa năm 2019 và vào tháng Tư, truyền thông Trung Quốc cho biết, hãng này đang xem xét phát hành vào tháng Sáu. Nhưng, người phát ngôn của Huawei đã xác nhận việc ra mắt chính thức sẽ diễn ra vào tháng Chín.

Cuộc sống số - Lý do Huawei phát hành điện thoại gập Mate X muộn hơn dự kiến

Lý do cho sự chậm trễ này là việc Huawei đang thực hiện thử nghiệm thêm với các nhà mạng di động trên toàn thế giới và các nhà phát triển ứng dụng để đảm bảo các ứng dụng của họ hoạt động khi thiết bị mở ra toàn màn hình.

Người phát ngôn của Huawei cũng cho biết, hãng này đã thận trọng hơn trong bối cảnh điện thoại có thể gập lại của Samsung, Galaxy Fold gặp phải loạt sự cố với màn hình, bản lề trong quá trình đánh giá thử nghiệm vào tháng Tư.

Hồi tháng 5, Mỹ đã đưa Huawei và gần 70 chi nhánh của công ty này vào danh sách đen, cấm Huawei mua các linh kiện và công nghệ từ các công ty Mỹ khi chưa được sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ. Washington cho rằng Huawei có mối liên hệ với chính quyền Trung Quốc và các thiết bị cũng như công nghệ của Huawei có thể giúp Bắc Kinh tiến hành các vụ do thám hoặc tấn công mạng.

Bất chấp việc Huawei liên tục phủ nhận các cáo buộc của Washington, các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Intel và Qualcomm đã bắt đầu cắt đứt quan hệ với công ty Trung Quốc này để tuân thủ lệnh cấm của Washington. Huawei đã đệ trình một kiến ​​nghị lên tòa án Mỹ để lật ngược lệnh cấm đối với các sản phẩm của hãng. Họ lập luận rằng hãng đã bị nhắm đến trong "sự vi phạm quy trình pháp lý".

Huawei sẽ ra mắt điện thoại đầu tiên chạy hệ điều hành HongMeng vào tháng 10

Thứ 6, 14/06/2019 | 13:09
Theo các báo cáo mới nhất, Huawei có thể hợp tác với Aptiode, công ty có danh mục 900.000 ứng dụng có thể thay thế cho gian hàng ứng dụng Google Play.

Huawei huỷ kế hoạch ra mắt laptop vì lệnh cấm của Mỹ

Thứ 5, 13/06/2019 | 08:52
Phiên bản máy tính xách tay MateBook đã bị hủy kế hoạch ra mắt từng ấn định diễn ra trong tuần này một cách vô thời hạn.
Cùng tác giả

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.
Cùng chuyên mục

Kia K3 giảm giá 21 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:55
Theo VAMA 2 tháng đầu năm 2024, Kia K3 duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Chủ nhật, 07/04/2024 | 19:33
Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.

Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!

Chủ nhật, 07/04/2024 | 07:53
Android 15 sẽ tự động bật lại Bluetooth ngay cả khi bị tắt: Tiện lợi hay phiền toái?

Loạt laptop AI mới chạy vi xử lý "khủng" của Intel và pin tới 21 giờ

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:57
HP vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ cho văn phòng mới, gồm các dòng laptop mới được tích hợp AI.

Land Rover hé lộ thêm biển thể siêu mạnh cho dòng xe Defender

Thứ 4, 03/04/2024 | 14:53
Land Rover vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về biến thể hiệu suất cao của dòng xe Defender.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.