Con đường khiến nghi phạm giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên nhận tiền án Hiếp dâm

Con đường khiến nghi phạm giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên nhận tiền án Hiếp dâm

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 05/09/2018 | 13:30
0
Liên quan vụ 2 vợ chồng bị giết ở Hưng Yên, trước đây nghi phạm từng có tiền án về tội Hiếp dâm. Vậy cụ thể về hành vi này ra sao?

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã bắt được nghi phạm giết 2 vợ chồng xảy ra ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, đối tượng là Đinh Công Tráng (SN 1977, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP.Hưng Yên).

Đáng nói, trước đây, Tráng từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật và từng có thời gian khoảng 2 năm làm cán bộ tư pháp ở một phường thuộc TP.Hưng Yên, nhưng sau đó đã nghỉ việc.

Tráng lang thang lên Hà Nội mưu sinh nhưng không làm bất cứ công việc gì ổn định. Đối tượng này ham chơi, rồi vướng vào nghiện ngập ma túy. Mặc cho gia đình khuyên nhủ nhưng Tráng vẫn bỏ ngoài tai, trượt dài trên con đường tội lỗi.

Nghi phạm này đã có 1 tiền án về tội Hiếp dâm và 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng.

An ninh - Hình sự - Con đường khiến nghi phạm giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên nhận tiền án Hiếp dâm

Đi ăn trộm bị phát hiện, đối tượng Tráng (áo nâu) đã giết hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên.

Năm 2009, sau một quá trình la cà quán bia và nước giải khát, Đinh Công Tráng quen một nữ tiếp viên ở quán này. Cô gái tên là L., ngoại hình khá ưa nhìn.

Thời điểm đó, hầu như ngày nào L. cũng thấy một vị khách nam hào phóng đến uống bia và tìm cách bắt chuyện với mình. Vị khách tự giới thiệu tên là Minh (thực chất là Tráng), đang làm cán bộ của một cơ quan Nhà nước ở Hà Nội.

Với tài ăn nói của “Minh” đã khiến chị L. có thiện cảm. Khoảng tháng 8/2009, Tráng rủ L. đi ăn và được L. đồng ý. Khi chị L. hết ca làm việc gần 12h đêm, Tráng qua đón. Lúc này, 2 người đi 2 xe máy đến quán ăn, rồi sau đó, Tráng lại rủ chị L. đi chơi và ngỏ ý muốn “tâm sự” thân mật với chị L..

Nghi vấn có chuyện bất an, chị L. từ chối và định lấy xe máy bỏ đi thì bất ngờ Tráng giằng tay lại, đánh nạn nhân, dùng vũ lực vừa dụ dỗ vừa bắt ép cô gái phải đi xe máy theo đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại đây, Tráng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái này. Sáng sớm hôm sau, trong khi Tráng đang ngủ say, chị L. lẻn xuống dưới gọi taxi về nhà. Sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Với hành vi của mình gây ra, Tráng đã bị bắt và xử phạt 30 tháng án treo về tội Hiếp dâm.

Do nghiện ma túy, đối tượng Tráng thường lang thang khắp nơi để trộm cắp vặt. Khi đi ăn trộm, Tráng vẫn mang theo con dao để phòng khi bị người dân phát hiện, bắt giữ thì sẽ chống trả lại. Thật không ngờ, bị kịch đã xảy ra với vợ chồng anh T., chị H..

2 vợ chồng bị giết ở Hưng Yên: Nghi phạm khai phút đối mặt với nạn nhân

Thứ 4, 05/09/2018 | 10:21
Liên quan vụ 2 vợ chồng bị giết ở Hưng Yên, nghi phạm Đinh Công Tráng đã khai nhận về phút đối mặt với các nạn nhân.

Nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên thông thạo địa bàn gây án

Thứ 3, 04/09/2018 | 10:06
Liên quan đến vụ 2 vợ chồng bị sát hại tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vào rạng sáng ngày 17/8, nghi phạm được xác định là đối tượng nghiện ma túy, ở cách nhà nạn nhân khoảng 6km và thông thạo địa bàn gây án.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.