Lý do không khởi tố vụ tài xế bỏ rơi sản phụ bên đường

Lý do không khởi tố vụ tài xế bỏ rơi sản phụ bên đường

Thứ 4, 02/10/2019 | 11:16
0
Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã ra quyết định không khởi tố vụ tài xế bỏ rơi sản phụ bên đường do quá trình xác minh thông tin không thấy dấu hiệu tội phạm.

Dân Trí đưa tin, sáng 2/10, lãnh đạo Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định không khởi tố hình sự vụ sản phụ bị tài xế bỏ rơi giữa đường khi sắp sinh, xảy ra ở xã Thống Nhất. 

Theo lãnh đạo Công an huyện Bù Đăng thông tin: “Sau khi vào cuộc điều tra và quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, xác định không có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự”.

Thông tin trên TTXVN, trước đó, gia đình đã từ chối khai quật khám nghiệm tử thi dù cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng đã đến nhà Vy Thị Y. (32 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), sản phụ bị bỏ rơi và sinh con bên đường để vận động khai quật khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

An ninh - Hình sự - Lý do không khởi tố vụ tài xế bỏ rơi sản phụ bên đường

Sản phụ Y. bị tài xế taxi bỏ rơi trên đường.

Trước đó, khoảng 6h sáng 17/8, thấy chị Y. đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh nên gia đình đã thuê xe Innova 7 chỗ của ông Nguyễn Đức N. (người địa phương) chở đi bệnh viện với giá 750.000 đồng. Thấy vợ đau bụng dữ dội khi đến Trạm y tế xã Thống Nhất nên chồng chị đưa chị vào đây. Tuy nhiên, Trạm y tế yêu cầu chuyển ngay chị Y. lên tuyến trên.

Ông N. tiếp tục chở chị Y. đến bệnh viện tỉnh. Đi đến đoạn đường Sao Bọng - Đăng Hà (thôn 7, xã Thống Nhất), chị Y. bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu vỡ ối, sinh non nên tài xế N. đã mời gia đình sản phụ Yến xuống xe, lót tấm bạt nhựa để sinh rồi lái xe về nhà. 

Chị Y. trở dạ sinh một bé trai. Hơn một giờ sau, gia đình sản phụ mới gọi được xe đưa hai mẹ con chị Y. đến bệnh viện. Đáng tiếc, cháu bé đã tử vong.

Chiều hôm sau, vợ chồng chủ xe Nguyễn Đức N. đã xuống nhà xin lỗi gia đình sản phụ Y., đồng thời cũng đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để lo các chi phí mai táng cho cháu bé và chăm sóc sức khỏe cho sản phụ. Phía gia đình sản phụ Y. cũng chấp nhận lời xin lỗi của ông N. và không muốn làm lớn chuyện. 

Lý giải trên báo Dân Trí về việc bỏ rơi vợ chồng chị Y. trong lúc chị Y. trở dạ sắp sinh, ông N. cho biết: “Lúc đó tôi run lắm, thấy cô ấy sắp đẻ trên xe, tôi thấy máu là tay  không lái xe nổi. Thật sự là tôi mất tình bĩnh không lái xe nổi chứ không phải sợ bẩn xe, hay kiêng kị, mê tín gì đâu. Tôi lái xe này cũng từng chở 2 xác chết rồi”.

Mộc Miên (T/H)

 

Nguyên nhân sản phụ tử vong sau mổ lấy thai nhi ở Bình Định

Thứ 7, 14/09/2019 | 09:23
Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết nguyên nhân sản phụ V.T.B.L. tử vong sau ca mổ lấy thai ngày 13/7 được xác định do thuyên tắc ối.

Sản phụ bị tài xế bỏ rơi trên đường: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm rình rập khi sản phụ chuyển dạ

Thứ 4, 21/08/2019 | 09:00
Bác sĩ Mai Trọng Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chỉ ra những nguy hiểm luôn rình rập khi sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ.

Tài xế taxi bỏ rơi sản phụ giữa đường: Tột cùng của sự vô tâm, ích kỷ!

Thứ 3, 20/08/2019 | 20:13
Vụ việc tài xế taxi đuổi sản phụ khỏi xe sau khi phát hiện sản phụ này yếu có thể sinh non khiến cháu bé vừa chào đời đã tử vong thương tâm, điều này đã cho thấy sự vô tâm, ích kỷ đã lên đến đỉnh điểm.

Sản phụ bỏ rơi bé trai còn nguyên dây rốn dưới chân cầu không nhận lại con

Thứ 5, 15/08/2019 | 19:54
Sau khi hết thời gian thông báo tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã làm thủ tục để bé trai được làm con một gia đình khác.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.