Lý do nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc không gây ra tai nạn

Lý do nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc không gây ra tai nạn

Chủ nhật, 04/03/2018 | 10:54
3
Ban Quản lý cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã phân tích những lý do nữ tài xế điều khiển xe ô tô đi ngược chiều may mắn không gây ra tai nạn thương tâm.

Như đã thông tin, cục CSGT (bộ Công an) xử phạt một nữ lái xe điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gây nguy hiểm đến các phương tiện lưu thông trên đường.

Để phân tích rõ về những lý do các phương tiện né tránh được chiếc xe đi ngược chiều, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo ban Quản lý cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho biết: Qua dữ liệu trên camera giám sát hành trình của Ban quản lý cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho thấy, trước đó nữ tài xế đã lùi xe khoảng 200m tại làn dừng khẩn cấp. Sau đó, nữ tài xế mới quay đầu xe và đi ngược chiều tại làn số 1.

Lý do nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc không gây ra tai nạn

Nữ tài xế điều khiển chiếc xe màu đỏ đi ngược chiều trên cao tốc.

Nữ tài xế lái ô tô đi ngược chiều bắt đầu từ Km 30+300 đến Km 21 hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng. Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có 3 làn xe, 2 làn ngoài cùng cho phép chạy tốc độ 80-120km/giờ, làn số 3 cạnh làn dừng khẩn cấp cho phép chạy tốc độ 60-100km/giờ. Chỉ cần một va chạm nhỏ như quệt vào một vật lạ rơi trên đường cũng có thể gây ra tai nạn thảm khốc.

Đại diện ban Quản lý cao tốc Hà Nội – Hải Phòng phân tích: “Có nhiều nguyên nhân không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi nữ tài xế lái xe đi ngược chiều ở làn số 1 với tốc độ 80-120km/giờ. Nữ tài xế này chưa hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc nên quyết định đi ngược chiều mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường có thể gây ra.

Thứ nhất, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng mới đi vào khai thác, lưu lượng xe chưa cao dẫn đến mật độ xe lưu thông trên đường chưa đông, lái xe có rất nhiều khoảng trống không bị hạn chế tầm nhìn.

Thứ hai là yếu tố may mắn vì tài xế lái xe đi ngược chiều ở làn số 1 từ km 30+300 đến Km 26 là 4km và bắt đầu di chuyển đi ngược chiều ở làn khẩn cấp từ km 26 đến km 21 là 5km. Chính do yếu tố mật độ xe thưa và thời tiết khô ráo khiến cho các lái xe đang di chuyển làn số 1 và làn số 2 kịp thời xử lý, tránh chiếc xe đi ngược chiều".

Trước đó, sau khi phát hiện ra chiếc xe đi ngược chiều trên cao tốc, đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (đội 2), phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, cục CSGT đã xác định chiếc xe ô tô có BKS 30A-30669 là xe đi ngược chiều làn 1 tại km 30 hướng Hà Nội – Hải Phòng ngược về Hà Nội".

Được biết, lái xe vi phạm giao thông được xác định là Lê Thị Kim A. (sinh năm 1976) trú tại TP.Hà Nội. Lực lượng CSGT đã mời lái xe này lên để xử phạt nguội. Tại cơ quan công an, nữ lái xe trần tình, do đi nhầm đường nên đã quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc. Tổ công tác thuộc đội 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi trên.

Thế Anh

Xử phạt nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Thứ 6, 02/03/2018 | 19:20
Sau khi tiến hành xác minh danh tính nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, CSGT đã mời người này lên làm việc và lập biên bản xử phạt nguội.

Xe khách gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Thứ 4, 21/02/2018 | 15:24
Xe khách đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bất ngờ mất lái, đâm liên tiếp vào 2 ô tô con đi cùng chiều.

Cục CSGT khuyến cáo về việc ùn, tắc cục bộ tuyến đường cao tốc Pháp Vân dịp Tết

Thứ 7, 17/02/2018 | 14:53
Nhu cầu di chuyển dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất của người dân tăng cao trong hai ngày đầu năm khiến tuyến đường cao tốc trên cao đoạn qua khu vực Pháp Vân xuất hiện tình trạng ùn, tắc cục bộ.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.