Video: Đà Nẵng chính thức lý giải tại sao ông Dũng "lò vôi" rút quà tặng
Theo ông Hùng, công ty Hằng Hữu Huỳnh, do ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng “lò vôi” làm Chủ tịch HĐQT, có thời gian nghiên cứu, đề xuất một số vấn đề xử lý ô nhiễm tại TP. Đà Nẵng. Ông Dũng đề nghị cho thí điểm xử lý ô nhiễm tại 2 hồ nước Vĩnh Trung và Thạc Gián theo công nghệ vi sinh. “Con vi sinh này do ông Dũng nghiên cứu ra”, ông Hùng nói.
Sau khi nhận được đề nghị này, UBND TP. Đà Nẵng giao sở TN&MT liên hệ, làm việc trực tiếp với công ty này. Phía Sở nhận thấy, việc đề xuất xử lý ô nhiễm tại 2 hồ này bằng công nghệ vi sinh là phù hợp.
Tại buổi làm việc giữa công ty Hằng Hữu Huỳnh với UBND TP.Đà Nẵng, các ban, ngành, cơ quan chức năng thành phố đề nghị công ty tiếp xúc thêm hồ Bàu Trảng, quận Thanh Khê, để xử lý ô nhiễm. Công ty này cũng thống nhất, đến hiện trường để kiểm tra.
Sau khi nghiên cứu, công ty thấy hồ Bàu Trảng quá ô nhiễm, việc xử lý bằng công nghệ vi sinh không phù hợp nên đề nghị dừng thí điểm.
"Đây là một điều rất bình thường. Dự án được tặng thí điểm nhưng tạm dừng, thì mình cũng hiểu nhẹ nhàng thôi chứ không có gì cả. Hiện, sở TN&MT vẫn xúc tiến, liên lạc với phía công ty ông Dũng để có thể hỗ trợ nhiều chương trình khác về môi trường TP.Đà Nẵng", ông Hùng cho hay.
Liên quan đến việc này, trước đó, dư luận xôn xao khi ông Dũng tuyên bố tạm dừng việc tặng dự án xử lý ô nhiễm tại 2 hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián, vì không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo TP. Đà Nẵng. Ngay sau đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp bất thường để xử lý.
Ông Thơ khẳng định, cả Thành ủy, Chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng rất trân trọng ghi nhận và cảm ơn thiện chí của ông Dũng. Đặc biệt là tình cảm mà ông Dũng "lò vôi" đã ưu ái tặng vô điều kiện đến với thành phố.
Ông Thơ cho hay, TP.Đà Nẵng cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp nhận dự án xử lý môi trường mà ông Dũng có nhã ý tặng cho TP. Tuy nhiên, qua báo cáo của các sở ngành, đơn vị liên quan cho thấy, đã xảy ra "sự cố" khiến ông Dũng tạm dừng dự án tài trợ, gây xôn xao trên dư luận là vì hiểu nhầm. Vụ việc nhỏ, nhưng nếu không xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và môi trường đầu tư của TP. Đà Nẵng.
Theo ông Dũng, với 2 hồ đầu nguồn là Thạc Gián, Vĩnh Trung ít ô nhiễm, thể tích nhỏ, phù hợp với phương pháp xử lý vi sinh học. Sau khi xử lý thành công, có thể tạo cảnh quan, thả cá Koi, giống cá cảnh xuất xứ Nhật Bản. Hồ Bàu Trảng mà phía TP.Đà Nẵng đề xuất có diện tích lớn, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nên khó thành công khi áp dụng phương pháp này. Đây là lý do ông Dũng tạm dừng dự án.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, làm việc với ông Huỳnh Uy Dũng để tiếp nhận, triển khai thực hiện dự án này tại 2 hồ Vĩnh Trung, Thạc Gián như đề xuất ban đầu. Nếu thành công sẽ nhân rộng mô hình, tính đến dự án xử lý tổng thể tại nhiều hồ khác trên cả thành phố.
Video: Cận cảnh 2 hồ ông Dũng "lò vôi" muốn xử lý ô nhiễm và nuôi cá Koi