Theo tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ thăm Trung Quốc hôm nay và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thông báo cho nhà lãnh đạo Trung Quốc kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6 ở Singapore, đồng thời tham vấn về chiến lược đàm phán trong tương lai.
Theo đó, ông Kim Jong-un dự kiến bay đến Thủ đô Bắc Kinh và hiện các biện pháp bảo vệ an ninh đang được giới chức Trung Quốc tiến hành. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ 3 trong năm ông Kim Jong-un đến Trung Quốc gặp ông Tập Cận Bình.
Chuyến thăm gần đây nhất của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc là hồi tháng 5 trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều. Bắc Kinh cũng là điểm đến của chuyến công du đầu tiên ông Kim thực hiện bên ngoài bán đảo Triều Tiên hồi tháng 3.
Liên tiếp tổ chức 3 cuộc gặp thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình chỉ trong vòng 4 tháng, ông Kim Jong-un đang muốn chứng tỏ với Mỹ rằng Triều Tiên vẫn có sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung Quốc, tờ tạp chí Nhật Bản nhận định.
Về phần mình, Bắc Kinh có thể muốn sử dụng sức ảnh hưởng của mình lên Bình Nhưỡng như một lá bài mặc cả trong đối đầu thương mại đang leo thang với Washington.
Trung Quốc lâu nay vẫn là chỗ dựa kinh tế lớn với Triều Tiên. Từ năm 2003 đến 2017, Trung Quốc đã cung cấp cho Triều Tiên số viện trợ trị giá từ 1-1,5 tỷ USD. Báo The Korea Times (Hàn Quốc) và cổng tin tức Aboluowang (Hồng Kông) tháng 5/2017 cho biết Trung Quốc và Triều Tiên bắt đầu hội đàm bí mật từ tháng Tám năm 2016. Hai bên đã thảo luận về những điều khoản chi tiết, nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Ngay cả khi quan hệ Trung-Triều tỏ ra căng thẳng, Bắc Kinh vẫn cung cấp viện trợ cho Triều Tiên, nhằm bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình trong khu vực. Bắc Kinh hiểu rằng, một cuộc khủng hoảng ở Triều Tiên sẽ chỉ mang đến những bất lợi cho Trung Quốc.
Chia sẻ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ông Sue Mi Terry, một chuyên gia của trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế cho hay những chuyến thăm Trung Quốc liên tiếp gần đây của ông Kim Jong-un chứng tỏ Trung-Triều đang nỗ lực thể hiện sự gắn kết ngoại giao hơn là chỉ thông qua các cuộc điện đàm và điều này mang ý nghĩa lớn.
Thông qua việc thông báo về cuộc gặp với Mỹ của Triều Tiên, ông Kim Jong-un có thể mong muốn Trung Quốc gắn kết sâu sắc hơn vào hoạt động ngoại giao, ông Terry cho hay.
Thông tin về chuyến thăm mới nhất nổi lên giữa lúc Mỹ và Triều Tiên sắp tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao như đã nêu trong tuyên bố chung tại Singapore ngày 12/6.
Hãng tin Reuters hôm 18/6 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng ông sẽ quay lại Triều Tiên trước khi quá lâu, để nỗ lực thực hiện hóa các cam kết được đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh tuần trước.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 15/6 cũng gửi thư và hoa chúc mừng nhân dịp sinh nhật Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên ông Kim gửi lời chúc mừng và hoa nhân dịp sinh nhật ông Tập kể từ năm 2013. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã có dấu hiệu phục hồi sau một thời gian gián đoạn, theo Yonhap.
Xem thêm >> Hé lộ lý do con rể TT Trump không trực tiếp thảo luận với Triều Tiên trong cuộc gặp bí mật