Lý do Trung Quốc bất ngờ kêu gọi công dân ở Triều Tiên về nước

Lý do Trung Quốc bất ngờ kêu gọi công dân ở Triều Tiên về nước

Thứ 4, 03/05/2017 | 15:54
0
Đại sứ quán Trung Quốc tại Triều Tiên đã phát đi nội dung cảnh báo đối với các công dân đang sống ở Triều Tiên, kêu gọi họ trở về nước.

Triều Tiên nói Lầu Năm Góc "hiếu chiến hung hăng"

Trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục các chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Trung Quốc đã yêu cầu người dân trở về nước vì lo sợ một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Triều Tiên.

Hãng tin Nga Sputnik dẫn nguồn từ đài RFA hôm 2/5 cho hay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Triều Tiên đã phát đi nội dung cảnh báo trên vào khoảng một tuần trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 25/4 vừa qua.

Truyền thông và giới quan sát quốc tế cho rằng, có thể Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào dịp lễ kỷ niệm trên. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn.

Tiêu điểm - Lý do Trung Quốc bất ngờ kêu gọi công dân ở Triều Tiên về nước

 Một cuộc tập trận của Triều Tiên tại địa điểm không xác định (Ảnh: KCNA). 

Bốn ngày sau lễ kỷ niệm, Triều Tiên còn tiến hành một vụ thử tên lửa, nhưng không thành công, do tên lửa nổ tung chỉ vài phút sau khi rời bệ phóng. Các quan chức Hàn Quốc nhận định Bình Nhưỡng đã cố ý làm vụ phóng thử thất bại.

Trong bối cảnh đó, tàu ngầm của Mỹ USS Michigan được trang bị 150 tên lửa Tomahawk đã cùng gia nhập nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu hiện đang áp sát bán đảo Triều Tiên.

Một công dân Triều Tiên gốc Trung Quốc đã lập tức rời khỏi Bình Nhưỡng sau khi nhận được cảnh báo từ Đại sứ quán Trung Quốc. Người này nói với đài RFA: “Đại sứ quán chưa bao giờ phát đi những thông điệp cảnh báo tương tự”.

Người này cũng nói thêm rằng, bất chấp những căng thẳng giữa Bình Nhưỡng với Seoul và Washington, môi trường “hòa bình” ở Triều Tiên khiến cộng đồng người gốc Trung Quốc không cảm thấy quá hoảng loạn.

Tiêu điểm - Lý do Trung Quốc bất ngờ kêu gọi công dân ở Triều Tiên về nước (Hình 2).

 Hệ thống THAAD được lắp đặt tại Hàn Quốc (Ảnh: Reuters). 

Gần đây, Mỹ và Hàn Quốc thông báo đã bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và tiến hành tập trận quân sự chung với nhau ở sát vách Triều Tiên bằng đạn thật. Phía Bình Nhưỡng gọi đó là hành động quân sự khiêu khích của Mỹ và đồng minh và rằng, Lầu Năm Góc đang đẩy bán đảo Triều Tiên “tới bờ vực của chiến tranh hạt nhân” bằng sự “hiếu chiến và hung hăng” của mình.

Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thử nghiệm hạt nhân

Thông qua hãng thông tấn Nhà nước KCNA, Triều Tiên khẳng định, “sẽ tiếp tục tăng cường khả năng quân sự nhằm mục đích phòng thủ, tấn công hạt nhân phủ đầu".

“Giờ đây, Mỹ đang toàn lực trừng phạt và gây sức ép đối với Triều Tiên thông qua chính sách gọi là "áp lực và cam kết tối đa", vì vậy Triều Tiên cũng sẽ tăng tốc tối đa để tăng cường khả năng phòng thủ hạt nhân”, tờ The Guardian dẫn lời một người phát ngôn Triều Tiên nói hôm 2/5.

Trước đó, ngày 1/5, KCNA cũng cho hay, Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành đợt thử nghiệm hạt nhân tiếp theo và chỉ đợi quyết định của các nhà lãnh đạo để hành động.

Xem thêm: Chiến lược và tham vọng mới của Trung Quốc ở Địa Trung Hải

Danh Tuyên 

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.