Theo TASS, thông tin trên được người đứng đầu Điện Kremlin chia sẻ tại cuộc họp với các Đại sứ và đại diện của Nga hôm 19/7.
Theo người đứng đầu Điện Kremlin, điều chủ chốt để đảm bảo an ninh và sự ổn định cho châu Âu phụ thuộc vào việc tăng cường hợp tác và khôi phục lòng tin, “thay vì thành lập thêm các căn cứ quân sự mới và xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO ở gần biên giới Nga như đang diễn ra hiện nay”.
“Chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng các hành động gây hấn có thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp với Nga… Các đối tác của chúng tôi, những người muốn gia tăng căng thẳng, đang tìm cách đưa Ukraine và Georgia vào quỹ đạo quân sự của liên minh (NATO). Nhưng họ nên xem xét những hậu quả có thể xảy ra nếu theo đuổi chính sách vô trách nhiệm như vậy”, Tổng thống Putin cho biết.
Nhà lãnh đạo Nga cho rằng “cần có một chương trình nghị sự khác biệt và tích cực hơn nhằm thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm tiếng nói chung”. Tổng thống Putin cho biết ông đã thảo luận về vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp song phương tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki hôm 16/7.
Ông chủ Điện Kremlin cũng cho rằng “cần có một chương trình nghị sự khác biệt và tích cực hơn nhằm thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm tiếng nói chung”, đồng thời nhấn mạnh ông đã thảo luận về vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Trump trong cuộc gặp song phương tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki hôm 16/7.
Quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây thuộc NATO ngày càng trở nên căng thẳng sau vụ Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. NATO đã lấy sự kiện trên làm cái cớ để liên tiếp chuyển binh sĩ, các hệ thống phòng thủ tên lửa và thiết giáp hạng nặng đến khu vực Baltic ngay sát biên giới Nga.
Để đáp trả, Moscow đã tăng cường các hệ thống tên lửa hiện đại đến Kalilingrad, vùng lãnh thổ châu Âu của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva.Gần đây, hai bên thường xuyên có những tuyên bố cứng rắn nhằm vào nhau, trong khi các cơ chế đối thoại song phương hiện đang không được sử dụng triệt để.