Lý do yêu cầu di lý nguyên phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín vào TP.HCM

Lý do yêu cầu di lý nguyên phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín vào TP.HCM

Thứ 3, 10/12/2019 | 11:40
0
Ông Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm hiện đang bị tạm giam ở phía Bắc. Để phục vụ việc xét xử, cơ quan tố tụng đã yêu cầu di lý ông Nguyễn Hữu Tín vào TP.HCM.

Báo Tiền phong đưa tin, TAND TP.HCM dự kiến đưa vụ án Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) cùng đồng phạm, bi truy tố vê tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” ra xét xử sơ thẩm. Theo đó, phiên tòa diễn ra công khai trong 3 ngày 26, 27 và 30/12 tới đây.

An ninh - Hình sự - Lý do yêu cầu di lý nguyên phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín vào TP.HCM

Ông Nguyễn Hữu Tín.

Ông Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm hiện đang bị tạm giam ở phía Bắc, đến nay chưa di lý vào TP.HCM. Để phục vụ việc xét xử, TAND TP.HCM đã yêu cầu Cơ quan điều tra chuyển bị can vào TP.HCM để xét xử.

Theo Pháp luật TP.HCM, một nguồn tin khác cho biết khá lo lắng về sức khoẻ các bị cáo. Miền Bắc hiện đang rét, nếu không di lý sớm, sức khoẻ các bị cáo có đảm bảo cho phiên toà sắp đến không.

Trước đó, một số luật sư đề nghị tòa xem xét tính pháp lý của các tài liệu, văn bản mật trong vụ án để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải mật nhằm phục vụ cho quá trình xét xử.

Theo luật sư, tất cả tài liệu, văn bản có trong hồ sơ của vụ án, bao gồm cả các tài liệu mang dấu “mật”, buộc phải được công khai tại phiên tòa để làm rõ sự thật khách quan của vụ án nhằm làm căn cứ cho HĐXX nhận định và tuyên án....

Sau khi xem xét các kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tư pháp TP.HCM chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM nghiên cứu các đề nghị của luật sư, thống nhất tham mưu cho UBND TP.HCM xem xét các đề nghị này theo đúng pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Như đã đưa tin, vụ án ông Tín cùng đồng phạm bị phanh phui khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm" - Chủ tịch Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và đồng phạm thực hiện tại TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác.

Qua điều tra cho thấy, năm 2014, Vũ "nhôm" với danh nghĩa Cty CP Bắc Nam 79 ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để được giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an.

UBND TP.HCM đã có quyết định cho thuê giao nhà đất số 15 Thi Sách, Vũ "nhôm" không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành công an mà hợp tác triển khai thực hiện dự án nhằm mục đích thu lợi cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Tín trực tiếp ký hợp đồng thuê đất tại số 15 Thi Sách, trực tiếp bút phê chỉ đạo Sở TN&MT TP.HCM hướng dẫn thủ tục. Các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Đào Anh Kiệt tham mưu cho ông Nguyễn Hữu Tín ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 6,7 tỷ đồng.

Hoàng Mai (T/h)

Bao giờ xét xử nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín?

Chủ nhật, 29/09/2019 | 10:49
Vụ án được phân công cho thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh tòa hình sự, TAND TP.HCM thụ lý.

Vụ ông Nguyễn Hữu Tín giao đất vàng cho Vũ “nhôm”: Chuyển hồ sơ sang tòa án

Thứ 7, 28/09/2019 | 07:51
Hồ sơ vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan đến Vũ "nhôm" và ông Nguyễn Hữu Tín vừa được Viện KSND TP.HCM chuyển sang TAND TP.HCM để nghiên cứu, đưa ra xét xử.

Vụ giao đất cho Vũ "nhôm": Ông Nguyễn Hữu Tín bị truy tố khung từ 10 - 20 năm tù

Thứ 6, 13/09/2019 | 10:52
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm liên quan đến vụ giao đất ở 15 Thi Sách cho doanh nghiệp của Vũ “nhôm”.

Đề nghị truy tố nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín

Thứ 3, 27/08/2019 | 18:13
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bình Dương: Điều tra vụ một người phụ nữ nghi bị sát hại trên đường

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:05
Trong lúc đi đường, người dân phát hiện người phụ nữ ngồi gục bất tỉnh. Lại kiểm tra, mọi người tá hoả nạn nhân đã tử vong, trên người có vết máu.

Bắc Giang: Khởi tố Chủ tịch và nữ kế toán UBND thị trấn An Châu

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và kế toán bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe náo loạn đường phố

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Ngày 16/4, Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 14 - 19 để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tây Ninh: Phá thành công một vụ cướp giật tài sản

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:31
Ngày 17/4, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

Bắc Giang: Khởi tố Chủ tịch và nữ kế toán UBND thị trấn An Châu

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và kế toán bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.