Lý giải bất ngờ về việc dịch bệnh bạch hầu bùng phát “trái mùa” từ “hiệp sĩ” chống dịch

Lý giải bất ngờ về việc dịch bệnh bạch hầu bùng phát “trái mùa” từ “hiệp sĩ” chống dịch

Thứ 4, 08/07/2020 | 09:00
0
Bác sĩ Ngô Việt Hùng cho biết, hiện nay thời tiết diễn biến khá phức tạp, chính vì thế đã tạo điều kiện cho dịch bệnh bạch hầu bùng phát và diễn biến phức tạp.

Dịch bệnh bạch hầu bùng phát ở một số địa phương khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Cho đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận tổng cộng 25 trường hợp dương tính với bạch hầu. Trong đó, có 2 ca tử vong. Gia Lai cũng phát hiện 10 ca bạch hầu, 1 ca tử vong.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật đã có cuộc trao đổi với BS Ngô Việt Hùng (chuyên gia về các bệnh nhiễm trùng và nhiệt đới; nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Hữu nghị Việt-Tiệp) để lý giải về việc dịch bệnh bạch hầu bùng phát trái mùa.

Được mệnh danh là “hiệp sĩ” chống dịch vậy ông đã từng trải qua những "cơn cuồng phong" của bệnh bạch hầu?

Trước hết chúng ta phải hiểu bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn bạch hầu hình que (Corynebacterium diphtheriae) gây ra. Thời gian nó có thể ủ bệnh từ 2-5 ngày hoặc lâu hơn. Nó lây truyền trực tiếp từ người sang người qua đường hô hấp…Người dễ mắc bệnh bạch hầu thường là những người chưa được tiêm chủng để phòng bệnh.

Những năm trước đây, khi chưa có tiêm chủng mở rộng ca bệnh khá nhiều. Năm nào cũng có, mùa nào cũng có, dịch bệnh bạch hầu cũng xuất hiện và đa phần xuất hiện ở nông thôn, nó rất nặng nề và nguy hiểm. Nhưng sau đó cũng đã có thuốc chuyên về đường hô hấp và thuốc đặc hiệu nên sự lây lan của dịch bệnh cũng đã giảm đi khá nhiều.

Còn nhớ, ngày ấy chúng tôi phải chống dịch hơn “chống giặc” và là những đơn vị “thiện chiến” ở tuyến đầu. Dịch bệnh bệnh hầu thường bùng phát vào mùa đông xuân.

Sức khỏe - Lý giải bất ngờ về việc dịch bệnh bạch hầu bùng phát “trái mùa” từ “hiệp sĩ” chống dịch

Dịch bạch hầu đang diễn biến khá phức tạp.

Thời điểm hiện tại đang là mùa hè vậy tại sao dịch bệnh bạch hầu lại xuất hiện và diễn biến khá phức tạp?

Hiện nay thời tiết diễn biến khá phức tạp và có sự chuyển mùa liên tục nên trong môi trường ẩm dịch bệnh dễ bùng phát. Hơn nữa, việc tiêm chủng ở miền núi điều kiện khó khăn, phương tiện đi lại, địa hình không thuận lợi nên để đạt được 90% đến 95% dân số trẻ em được tiêm chủng thì khó.

Vậy nên chúng ta phải bảo vệ được ít nhất trên 70% dân số mới không lo ngại về dịch bệnh, dù dịch bệnh có xuất hiện nhưng khi được tiêm chủng chúng ta sẽ an tâm hơn.

Nhiều người đã từng tiêm vaccine nhưng vẫn mắc bệnh, bác sĩ có thể lý giải điều này?

Một số người đã từng tiêm vaccine nhưng vẫn dính dịch bệnh là do cơ địa của họ quá yếu, không đáp ứng được miễn dịch. Đặc biệt hơn, nếu vaccine không được đảm bảo, việc tiêm để phòng bệnh cũng không đủ yêu cầu.

Sức khỏe - Lý giải bất ngờ về việc dịch bệnh bạch hầu bùng phát “trái mùa” từ “hiệp sĩ” chống dịch (Hình 2).

Bác sĩ Ngô Việt Hùng.

Cách để phòng, tránh dịch bệnh bạch hầu thưa ông?

Dịch bệnh bạch hầu không khó phòng tránh nếu người dân chú ý và làm theo hướng dẫn. Thứ nhất chúng ta đã có vaccine, vậy nên cần được tiêm chủng đầy đủ, đúng lứa tuổi. Thứ 2, để tránh lây lan dịch bệnh bảo vệ các đường hô hấp của mỗi người. Những ai có dấu hiệu hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Mai Thu

Gia Lai: Phát hiện thêm 3 ca dương tính với bạch hầu

Thứ 3, 07/07/2020 | 13:58
Sáng 7/7, thông tin từ sở Y tế tỉnh Gia Lai, đã phát hiện thêm 3 ca bệnh dương tính với bạch hầu, nâng tổng số lên 13 ca bệnh trên toàn tỉnh.

Tỉnh Đắk Nông ghi nhận 25 trường hợp dương tính với bạch hầu

Thứ 3, 07/07/2020 | 11:07
Cho đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận tổng cộng 25 trường hợp dương tính với bạch hầu. Trong đó, có 2 ca tử vong.

Gia Lai: Dịch bạch hầu diễn biến phức tạp, hàng trăm học sinh nghỉ học

Thứ 2, 06/07/2020 | 16:16
Sau khi phát hiện 10 ca bạch hầu, 1 ca tử vong, từ sáng nay (6/7), học sinh các cấp tại xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai phải nghỉ học 1 tuần.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.