Theo ông Nguyễn Hữu Huân, chủ một cơ sở mua bán cây cảnh ở TP Đồng Hới (Quảng Bình), việc lan rừng được ưa chuộng như hiện nay chính là do tâm lý người chơi hoa lan đã chán những cây lan ươm giống vì trông không sinh động bằng lan rừng. “Lan rừng mang vẻ đẹp tự nhiên, ra hoa đúng mùa, hoa nở dài ngày và mùi hương rất đặc trưng, khác biệt so với các loại hoa lan đã qua lai, ghép. Chính vì điều này mà lan rừng có sức hút và sự kích thích tạo nên một thú chơi rất tao nhã và ngày càng có nhiều người chơi lan rừng”, ông Huân cho biết.
Chơi lan rừng đã 3 năm nay, chị Nguyễn Lê Na, giáo viên trường THCS Quảng Ninh (Quảng Bình) tỏ ra hài lòng với 5 giỏ lan rừng mới mua được. Theo chị Na, chơi lan rừng có cái hay và thú riêng. “Mình thích lan rừng ở dáng vẻ hoang sơ và sự đa dạng về chủng loại, nên mấy năm qua, mình thỉnh thoảng nhờ bạn sống ở gần Phong Nha mua hộ. Mình chỉ chọn chơi lan rừng vì giá mềm lại sống lâu và dễ chăm sóc”, chị Na nói.
Lan tai trâu được thương lái thu mua với giá cao
Vài năm trở lại đây, cũng như nhiều người dân ở nơi khác, người chơi lan ở Quảng Bình chuyển qua thú “săn” lan rừng về tự trồng và chăm sóc. Lan rừng thì ngày càng hiếm, muốn tìm được nhiều lan, người đi lấy phải vào tận các khu rừng biên giới giáp ranh với nước Lào.
Ở Quảng Bình, phong lan rừng thì chủ yếu tập trung nhiều ở xã Phúc Trạch, Sơn Trạch, Xuân Trạch, Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch. Sỡ dĩ, nơi đây có nhiều lan rừng vì những xã này nằm gần vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Do gần đây, việc khai thác gỗ quý của người dân địa phương không còn dễ như trước, trong khi lực lượng kiểm lâm ngày một siết chặt hoạt động khai thác gỗ trái phép. Chính vì thế, khai thác lan rừng cũng được xem là dễ dàng hơn, việc mỗi người đi rừng mang trên vai vài yến lan cũng không khó khăn gì.