Thủ tướng Libya được trả tự do sau vụ băt cóc

Thủ tướng Libya được trả tự do sau vụ băt cóc

Thứ 6, 11/10/2013 | 10:56
0
Ngày 10/10, truyền thông quốc tế dồn dập đưa tin về vụ Thủ tướng Libya Ali Zeidan bị một nhóm vũ trang “bắt cóc”. Ngay sau đó khoảng 6 giờ, kênh truyền hình quốc gia Libya chính thức phát đi thông báo cho biết ông Zeidan đã được thả tự do, đang trên đường trở về văn phòng Thủ tướng.

Bắt cóc hay bắt giữ?

Trang web của chính phủ Libya dẫn một thông báo ngắn cho biết rạng sáng ngày 10/10, Thủ tướng Zeidan đã bị một nhóm nghi là quân nổi dậy “bắt cóc” tại khách sạn Corinthia ở thủ đô Tripoli và đưa đến một địa điểm chưa được xác định. Điều đáng nói là sau khi ông Zeidan bị bắt, dư luận đã tranh cãi về lực lượng đứng đằng sau và động cơ của vụ bắt giữ. Giám đốc phụ trách thông tin của Thủ tướng Lybia khẳng định có sự việc này, đồng thời bày tỏ: “Vụ việc diễn ra như thế nào - tôi thực sự không có thông tin. Tôi chỉ chắc rằng, những kẻ thực hiện vụ này đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng”. Trong khi đó, nói với hãng tin Aljazeera, các vệ sĩ tại khách sạn Corinthia cho biết, họ nhìn thấy nhóm người có vũ trang áp giải ông Zeidan từ khách sạn đi ra, họ mô tả đó dường như là hành động “bắt giữ”.

Tiêu điểm - Thủ tướng Libya được trả tự do sau vụ băt cócThủ tướng Libya Ali Zeidan.

Ít giờ sau, thông qua mạng xã hội Facebook, một tổ chức có tên gọi "Phòng tác chiến cách mạng Libya" (ORLR) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắt giữ trên. Thông báo của ORLR nói rằng tổ chức này đã bắt giữ ông Zeidan “theo lệnh của công tố viên... căn cứ vào Luật hình sự của Libya”.

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Nội vụ Libya thậm chí tiết lộ ông Zeidan bị giữ tại Cục Phòng chống tội phạm thuộc Bộ Nội vụ, với tình trạng sức khỏe tốt, “được đối xử tốt như là một công dân Libya”.

Tuy nhiên, ngay sau thông báo của ORLR, Bộ trưởng Tư pháp Salah al - Marghani khẳng định không thể có hành động bắt giữ Thủ tướng theo lệnh, vì công tố viên trưởng chưa hề ban hành một lệnh bắt nào như vậy. Chính phủ Libya ra thông cáo ghi nhận sự liên can của ORLR và một tổ chức khác có tên gọi là “Lữ đoàn đấu tranh chống tội phạm”.

Vài giờ sau khi bị bắt, Thủ tướng Ali Zeidan đã xuất hiện trong cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp. Mặc dù không có thông tin chi tiết, song ông Zeidan nói lời cảm ơn một số tay súng đã giúp ông được thả tự do và kêu gọi nhóm này gia nhập các lực lượng vũ trang chính quy. Phát biểu trên mạng Twitter sau đó, ông Zeidan tiết lộ thêm thông tin rằng những kẻ bắt giam muốn ông từ bỏ quyền lực.

Những uẩn khúc đằng sau vụ việc

Vụ bắt cóc ông Zeidan xảy ra 5 ngày sau khi Mỹ khiến Chính phủ Libya bối rối và tức giận khi cử lực lượng biệt kích bắt giữ thủ lĩnh cấp cao Al - Qaeda, Abu Anas al - Libi ngay giữa đường phố Tripoli.

Phát ngôn viên của ORLR nhấn mạnh vụ bắt giữ có liên quan đến trách nhiệm của chính phủ Libya trong việc để đặc nhiệm Mỹ bắt al - Liby và sau đó đưa đến một căn cứ quân sự của Mỹ tại Địa Trung Hải. ORLR nhấn mạnh chi tiết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng, chính phủ Libya đã nhận được thông tin về chiến dịch vây giáp, bắt giữ al - Liby.

Đáng chú ý, vụ bắt giữ Thủ tướng Zeidan xảy ra ít giờ sau khi ông có chuyến thăm tới gia đình al - Liby. Trước đó, ông Zeidan cho biết nghi can này cần phải được xét xử tại Libya, nhưng khẳng định chiến dịch của đặc nhiệm Mỹ sẽ không làm phương hại đến quan hệ giữa Tripoli và Washington. Thủ tướng Libya cũng cam kết chính phủ sẽ nỗ lực không để làn sóng phản đối từ nhóm chiến binh Hồi giáo bùng phát, gây mất ổn định tình hình.

Hai năm sau khi chính quyền Muammar Gaddafi sụp đổ, chính phủ lâm thời Libya liên tục phải đối mặt với hoạt động chống đối của nhóm bộ tộc. Chuyên gia về Trung Đông Abdel Bari Atwan nhìn nhận, vụ việc một lần nữa cho thấy “Libya là một quốc gia thất bại. Quân nổi dậy có cánh tay vươn dài mà quân đội không thể nào can thiệp”.

Theo Báo tin tức

Thủ tướng Libya bị bắt cóc

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:28
Chính phủ Libya cho biết, Thủ tướng Ali Zeidan đã bị một nhóm có vũ trang bắt cóc ở khách sạn ông ở tại Triopli vào bình minh sáng nay 10/10 và hiện chưa biết ông bị đưa tới đâu.

Sứ quán Nga tại Libya bị tấn công

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:28
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Đại sứ quán nước này ở thủ đô Tripoli của Libya đã bị một số tay súng tấn công tối 2/10.

1.000 tù nhân vượt ngục ở Libya

Chủ nhật, 28/07/2013 | 16:31
Hơn 1.000 tù nhân, chủ yếu là những phần tử nguy hiểm, hôm qua trốn thoát khỏi một nhà tù gần thành phố Benghazi, phía đông Libya.

Đại sứ quán Pháp tại Libya bị đánh bom

Thứ 3, 23/04/2013 | 21:13
Một vụ nổ vừa xảy ra ở Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Tripoli, Libya làm hai người bị thương. Theo nhận định ban đầu, đây là một vụ tấn công có mục đích.

Thủ tướng Libya bị bắt cóc

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:28
Chính phủ Libya cho biết, Thủ tướng Ali Zeidan đã bị một nhóm có vũ trang bắt cóc ở khách sạn ông ở tại Triopli vào bình minh sáng nay 10/10 và hiện chưa biết ông bị đưa tới đâu.

Sứ quán Nga tại Libya bị tấn công

Thứ 5, 03/10/2013 | 09:28
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Đại sứ quán nước này ở thủ đô Tripoli của Libya đã bị một số tay súng tấn công tối 2/10.

1.000 tù nhân vượt ngục ở Libya

Chủ nhật, 28/07/2013 | 16:31
Hơn 1.000 tù nhân, chủ yếu là những phần tử nguy hiểm, hôm qua trốn thoát khỏi một nhà tù gần thành phố Benghazi, phía đông Libya.

Đại sứ quán Pháp tại Libya bị đánh bom

Thứ 3, 23/04/2013 | 21:13
Một vụ nổ vừa xảy ra ở Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Tripoli, Libya làm hai người bị thương. Theo nhận định ban đầu, đây là một vụ tấn công có mục đích.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.