Lý Sơn loại tập đoàn tư vấn Trung Quốc vì nguồn gốc không rõ ràng

Lý Sơn loại tập đoàn tư vấn Trung Quốc vì nguồn gốc không rõ ràng

Thứ 2, 28/09/2015 | 10:36
0
Ban đầu được chọn là công ty tư vấn tổng thể cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng Tập đoàn CPG của Trung Quốc đã bị khước từ vì nguồn gốc không rõ ràng.

Vừa qua Báo Người Đưa Tin VP Đà Nẵng liên tiếp nhận được những phản ánh của người dân lo ngại về việc Tập đoàn CPG của Trung Quốc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi để " báo cáo những đề xuất về quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược" cho huyện đảo Lý Sơn vào ngày 14/9 vừa qua.

Mọi ý kiến cho rằng, huyện đảo Lý Sơn được coi là nơi có vị trí trọng yếu, chiến lược trong vấn đề an ninh quốc phòng của khu vực miền Trung và Việt Nam, cách quần đảo Trường Sa 445 hải lý về phía Đông Nam, quần đảo Hoàng Sa 130 hải lý về phía Đông Bắc, cách đường hàng hải quốc tế 35 hải lý về phái đông và được xem như một hạm đội nổi trên biển đông, vì vậy huyện đảo Lý Sơn có vị trí rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, giữa vững toàn vẹn lãnh thổ đất liền và trên biển... Nay lại để cho một công ty có "nguồn gốc" không rõ ràng tư vấn thì không hợp lý.

Xã hội - Lý Sơn loại tập đoàn tư vấn Trung Quốc vì nguồn gốc không rõ ràng

Huyện đảo Lý Sơn

Tin tức được bà Phạm Thị Hương, phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cung cấp cho PV như sau: "Việc chọn tập đoàn CPG tư vấn về quy hoạch cho huyện đảo Lý Sơn vào ngày 14/9 vừa qua mới ở cái bước chọn thôi, trước khi chọn chính thức phải tìm hiểu thông tin họ như thế nào, nhưng khi tìm hiểu về công ty thì thấy quá trình chuyển (đổi chủ-PV) rất nhiều, bây giờ là công ty của Trung Quốc. Thấy nguồn gốc như vậy, nên chúng tôi đã cân nhắc. Do đó thấy đây là công ty có nguồn gốc không rõ ràng nên không chọn nữa..".

Theo báo Finance Asia của Hồng Kông, Tập đoàn CPG từng là một phần của Sở Công chính thuộc Chính phủ Singapore trước khi được chuyển thành công ty thương mại độc lập năm 1999. Tháng 3/2003 CPG đã được bán cho một tập đoàn của Úc, đến tháng 12/2012 CPG lại được bán cho một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc với giá 147 triệu đô la Úc.

Bà Phạm Thị Hương tin nhanh, nguyên nhân chính Tập đoàn CPG không được l

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.