"Ma trận" ngành Công nghệ thông tin: Chọn thế nào để không lạc lối?

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 27/03/2023 | 20:02
0
Với nhu cầu lao động lớn, nhiều trường đào tạo khiến nhiều thí sinh không khỏi băn khoăn khi đưa ra quyết định chọn học ngành Công nghệ thông tin.

Công nghệ thông tin là nhóm ngành đứng thứ 2 trong danh sách các ngành có tỉ lệ tuyển sinh cao nhất (chiếm 11,79%) theo báo cáo của Bộ GD&ĐT và dự báo sẽ vẫn tăng mạnh trong những năm tới.

Nguyên nhân bởi lĩnh vực đào tạo này được sự thu hút của xã hội, hấp dẫn về cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp, vì vậy cũng được các trường đại học mở rộng quy mô giảng dạy khiến thí sinh không khỏi hoang mang khi chọn lựa.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, GS.TS Chử Đức Trình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) cho biết nếu không hiểu kỹ học sinh sẽ rơi vào ma trận các tên ngành.

“Đối với Trường Đại học Công nghệ, ngành Công nghệ thông tin đào tạo kiến thức chung, nhưng những thí sinh ưu tú có khả năng sẽ được tuyển chọn thi đầu vào ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao và được sàng lọc hằng năm”, ông Trình cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, cơ sở đào tạo này có thêm ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, theo đó các sinh viên phải học thêm về văn hoá doanh nghiệp, ngôn ngữ theo yêu cầu.

“Việc đào tạo gắn với thực tiễn sẽ giúp các em có việc làm ngay khi ra trường. Tuy nhiên, về phía sinh viên tuỳ từng năng lực và định hướng của bản thân để chọn ra ngành phù hợp. Vì chỉ riêng ngành Công nghệ thông tin của một cơ sở đào tạo đã có nhiều nhánh với những mục tiêu khác nhau, tính trên cả nước sẽ còn nhiều hơn nữa, nên cần phải hiểu rõ để chọn lựa”, GS.TS Chử Đức Trình nhìn nhận.

Hiện nay, nhóm ngành Trí tuệ nhân tạo cũng được quan tâm, chương trình ngành này dựa trên nền tảng của khoa học máy tính, dù chọn ngành nào thí sinh cần biết bản của chất đào tạo là gắn với nhu cầu xã hội.

Lấy ví dụ về trí tuệ nhân tạo gắn với văn học, thể hiện qua ứng dụng ChatGPT, song ông Trình nhấn mạnh tất cả vẫn dựa trên nền tảng kiến thức gốc như Toán, Lý, Khoa học tự nhiên...

Giáo dục - 'Ma trận' ngành Công nghệ thông tin: Chọn thế nào để không lạc lối?

GS.TS Chử Đức Trình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Cũng chung ngành đào tạo, ThS Nguyễn Thu Vân – Ban Thư ký tuyển sinh, Trường Đại học Phương Đông thông tin, năm nay nhà trường sẽ tuyển 2.425 chỉ tiêu với 2 phương thức là xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo học bạ THPT.

Bà Vân cho biết, vài năm trở lại đây nhóm ngành Công nghệ được sinh viên quan tâm hơn cả, có tỉ lệ tuyển sinh cao, đặc biệt là sau 2 năm Covid-19 các em đăng ký nhiều hơn và nhu cầu việc làm của ngành học này thực sự khan hiếm

Ngoài ra, các ngành học Truyền thông đa phương tiện và Thương mại điện tử cũng được nhiều thí sinh lựa chọn, những ngành này có nền tảng là công nghệ nhưng có được học thêm về các nhóm ngành liên quan.

“Trong thời đại công nghệ số - khi mà hoạt động kinh doanh, kinh tế hay cách thức làm việc đều gắn liền với công nghệ thì hai ngành học chiếm ưu thế”, bà Vân bày tỏ.

Trên thực tế, các ngành liên quan đến công nghệ, điện tử được rất nhiều đại học mở ngành đào tạo, nhưng theo ThS Nguyễn Thu Vân, mỗi trường sẽ có chương trình giảng dạy là khác nhau, tuỳ theo nhu cầu người học để đăng ký. Đặc biệt cần quan tâm đến số tín chỉ được thực tập, học việc tại các doanh nghiệp, cơ sở việc làm để các em có thêm kỹ năng thực hành bên cạnh lý thuyết.

Năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ giữ ổn định công tác tuyển sinh đại học như năm trước và tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống chung.

Lịch xét tuyển đại học dự kiến sớm hơn năm ngoái. Theo đó, thí sinh diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cần nộp hồ sơ trước 17h ngày 30/6, nhận kết quả trước 5/7 và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT trước 17h ngày 15/8.

Công nghệ chưa thể thay thế nhân lực ngành Ngôn ngữ

Chủ nhật, 26/03/2023 | 09:15
Thí sinh theo học ngành Ngôn ngữ sẽ được đào tạo các chuyên ngành cụ thể, gắn với nghề nghiệp sau khi ra trường.

Dự kiến nhiều trường đại học tăng học phí, thí sinh có chọn "rẽ hướng"?

Thứ 7, 25/03/2023 | 20:31
Nhiều trường đại học đưa ra thông báo dự kiến tăng 10-15% học phí từ năm học 2023-2024 khiến nhiều thí sinh lo lắng.

Lịch sử là môn thi tốt nghiệp bắt buộc: Tránh biến việc học chỉ để đi thi

Thứ 2, 20/03/2023 | 15:47
Nếu Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc vào năm 2025, các trường THPT cần quan tâm hơn, tránh lối mòn trong việc học và dạy.
Cùng tác giả

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...