Madam Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo: Tỷ đô trong tay, lọt top quyền lực nhất thế giới

Madam Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo: Tỷ đô trong tay, lọt top quyền lực nhất thế giới

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 5, 06/12/2018 | 10:44
0
Với khối tài sản trị giá 2,6 tỉ USD, tỷ phú tự thân duy nhất của Đông Nam Á vừa tăng 11 bậc xếp hạng trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố.
Đầu tư - Madam Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo: Tỷ đô trong tay, lọt top quyền lực nhất thế giới

Người phụ nữ giàu nhất Việt Nam - tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo.

CEO Vietjet Air là người phụ nữ Việt Nam duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng những tỷ phú USD của Forbes và là nữ tỷ phú tự thân duy nhất của Đông Nam Á.

Hiện tại, Forbes ước tính khối tài sản của bà Phương Thảo là 2,6 tỷ USD, tăng so với con số 1,98 tỉ USD năm ngoái.

Giới thiệu về bà Phương Thảo, Forbes viết: “Nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam – người đã đưa hãng hàng không giá rẻ của mình, VietJet Air, ra mắt vào tháng 2/2017.

Bà đã ra mắt hãng hàng không vào năm 2011 và đã tạo ra một cú hích lớn ngay từ đầu với hình ảnh tiếp viên hàng không mặc bikini. Hãng hàng không này cung cấp 300 chuyến bay một ngày, chiếm hơn 40% tổng số chuyến bay của Việt Nam.

Bà Thảo cũng đã đầu tư vào HDBank và bất động sản bao gồm 3 khu nghỉ mát bãi biển. Năm 2018, Sovico tuyên bố sẽ tiến hành thăm dò dầu khí với nhà máy lọc dầu của Trung Quốc CPC Corp”.

Đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes năm 2018 là Thủ tướng Đức Angela Merkel, kế tiếp là Thủ tướng Anh Theresa May, đứng thứ ba là Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế, bà Christine Lagarde, tiếp đến là Chủ tịch và Tổng giám đốc General Motor - bà Marry Bara.

Đầu tư - Madam Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo: Tỷ đô trong tay, lọt top quyền lực nhất thế giới (Hình 2).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đứng ở vị trí 44 trong Top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới (nguồn: Forbes).

Trong bảng xếp hạng của Forbes năm nay, nữ hoàng Anh Elizabeth II (92 tuổi) xếp thứ 23, ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump – và Ivanka Trump xếp ngay sau nữ hoàng Elizabeth II ở vị trí 24.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Cử nhân kinh tế và tài chính, Tiến sĩ kinh tế.

Bà là Chủ tịch HĐQT kiêm cổ đông sáng lập của tập đoàn Sovico Holdings; Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Vietjet; đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT thường trực HDBank.

Trong năm 2017 và 2018, bà Thảo lần lượt đưa Vietjet và HDBank niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM và đây đều là các doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD.

Bà Thảo hiện là người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ đứng sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch tập đoàn VinGroup.

HDBank chia cổ tức khủng, vợ chồng tỷ phú Phương Thảo thu 220 tỷ đồng

Thứ 5, 12/04/2018 | 07:30
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Phó Chủ tịch ngân hàng HDBank và nắm giữ tỷ lệ vốn gần chạm ngưỡng 15% thông qua tập đoàn Sovico của bà.

Công ty của tỷ phú Phương Thảo chi 3.000 tỷ đồng gom cổ phiếu Vietjet

Thứ 7, 07/04/2018 | 09:48
Công ty Sovico của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa mua gom thành công 13,67 triệu cổ phiếu Vietjet, tương đương giá trị gần 3.000 tỷ đồng.

Tỷ phú Phương Thảo sẽ xuống tay 2.700 tỷ nâng tầm ảnh hưởng tại Vietjet Air

Thứ 5, 22/03/2018 | 06:15
Nếu thương vụ mua gom cổ phiếu Vietjet Air thành công, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Sovico Holdings Nguyễn Thị Phương Thảo và những người có liên quan sẽ tăng lên hơn 50% vốn điều lệ của "hãng hàng không bikini".

4 tỷ phú Việt giàu cỡ nào?

Thứ 5, 08/03/2018 | 05:00
Danh sách những người giàu nhất hành tinh năm 2018 do Forbes bình chọn chính thức ghi danh 4 tỷ phú USD đến từ Việt Nam.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.