Màn đánh ghen

Màn đánh ghen "biến người thành lợn" của vị hoàng hậu tàn bạo nhất lịch sử Trung Hoa

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:09
0
Đòn đánh ghen dã man của Lã Hậu khiến Hán Huệ Đế-con trai bà- cũng cảm thấy khiếp sợ. Bất lực trước sự tàn ác của mẹ, vị vua trẻ sinh bệnh rồi qua đời khi mới 23 tuổi.

Từ bao đời nay, chuyện phụ nữ nổi máu Hoạn Thư luôn nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Trên mạng xã hội, việc vợ phát hiện chồng có tình nhân rồi thẳng tay trừng trị không thiếu. Một khi phát hiện bị phản bội người phụ nữ có thể làm tất cả để “xả” cơn giận bất chấp sự đánh giá, soi mói của bàn dân thiên hạ.

Ngược dòng thời gian, các mỹ nhân xưa cũng có những màn trừng trị “tiểu tam” chỉ nghe qua đã thấy rợn người. Trong đó không thể không nhắc đến chiêu đánh ghen kinh hoàng của Lã Hậu đối với Thích Phu Nhân thời Tây Hán.

Dân sinh - Màn đánh ghen 'biến người thành lợn' của vị hoàng hậu tàn bạo nhất lịch sử Trung Hoa

Lã Hậu là người vợ thuở hàn vi của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Ảnh minh họa.

Lã Hậu (tên thật Lã Trĩ), là người vợ thuở hàn vi của Hán Cao Tổ Lưu Bang, vị vua khai sinh ra triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Bà từng đồng cam cộng khổ, gắn bó với Hán Cao Tổ Lưu Bang từ thuở hàn vi cho đến khi công thành danh toại. Vì vậy ngay sau khi đánh thắng Hạng Vũ, giành được ngôi vị “cửu ngũ chí tôn”, Hán Cao Tổ lập tức phong bà làm hoàng hậu.

Tuy nhiên, nhan sắc của Lã Hậu đã vì những năm tháng sát cánh cùng chồng mà tàn phai đi ít nhiều. Giang sơn có trong tay, nhưng người kề cận lại không phải là một mỹ nhân, điều này khiến Hán Cao Tổ Lưu Bang không tránh khỏi suy nghĩ chán nản. Cuối cùng ông quyết định nạp thêm phi tần. Trong số mỹ nhân tài sắc, có một người được hoàng đế sủng ái hơn cả, đó chính là Thích Cơ - Thích phu nhân. Không chỉ có tài ca múa Thích Cơ còn sở hữu dung mạo “hoa nhường nguyệt thẹn”, thậm chí còn được ví như Tây Thi của nhà Hán.Chứng kiến phu quân vui vẻ bên người mới Lã Hậu nảy sinh tức giận và lòng đố kỵ. Đối với Lã Hậu mà nói, Thích phu nhân không khác gì cái gai trong mắt.

Dân sinh - Màn đánh ghen 'biến người thành lợn' của vị hoàng hậu tàn bạo nhất lịch sử Trung Hoa (Hình 2).

Nhan sắc của Lã Hậu ngày càng phai tàn theo năm tháng, khiến bà thay đổi tâm tính, trở nên bạo tàn. Ảnh minh họa.

Đỉnh điểm là khi Thích Cơ biết được sủng ái nên tìm cách đưa con trai Như Ý trở thành người kế thừa ngai vàng thay cho thái tử Lưu Doanh – con trai Lữ Hậu. Hán Cao Tổ vì say mê mỹ nữ mà mấy lần định nghe theo nhưng bị cận thần can gián. Hơn nữa, sau này Lưu Doanh may mắn mời được nhiều hiền sĩ về phò tá nên ngôi thái tử mới giữ vững, còn Như Ý được phong làm Triệu Vương.

Vì Hán Cao Tổ còn tại vị nên Lã Hậu chưa thể làm được gì, đành ngồi im chờ đợi cơ hội.
Sau này khi ông băng hà, con trai lên ngôi lấy hiệu là Hán Huệ Đế bà mới được dịp thỏa sức trừng trị tình địch.

Trong khi Hoàng Thái hậu Lữ Trĩ ban đất cho những phi tần sinh được con trai, cho họ một cuộc sống sung túc thì với Thích Cơ bà đối xử tàn bạo, cho “sống không bằng chết”. Ban đầu Lã Hậu ra lệnh giam Thích phu nhân vào cung Trường Hạng - nơi chuyên giam giữ kẻ phạm tội trong hậu cung. Sau đó bà sai người cạo đầu Thích Cơ, dùng xích sắt khóa hai chân bà lại, chỉ cho mặc bộ y phục rách rưới rồi trói vào trục đá lớn của cối xay, hàng ngày bắt kéo như trâu ngựa. Từ một người quyền lực trong cung cấm Thích phu nhân bị đối xử không bằng tù nhân.

Với suy nghĩ “diệt cỏ phải diệt tận gốc”, Lã Hậu còn triệu Như Ý quay về cung với lý do có việc trọng đại. Hán Huệ Đế biết chuyện nên tìm cách ngăn cản nhưng do còn nhỏ tuổi cộng thêm sức khỏe kém nên chỉ có thể đón em trai vào cung, để em bên cạnh để mẹ không thể ra tay.

Nhưng trong một lần sơ suất, người của Lã Hậu đã tranh thủ mang rượu độc cho Như Ý uống khiến vị vương tử vong mạng. Biết chuyện Hán Huệ Đế không khỏi xót thương mãi không thôi.

Không chỉ hại chết Triệu Vương, Lã Hậu còn dùng chiêu thâm độc bậc nhất đối với Thích phu nhân. Bà cho người tra tấn, chặt chân tay, đổ thuốc độc vào miệng, làm mù mắt, đổ đồng vào tai “tiểu tam” rồi ném vào chuồng lợn và nói với người hầu trong cung đây là "người lợn".

Vài ngày sau, Lữ Hậu gọi Huệ đế tới và nói: “Con nhìn chuồng lợn kìa, trong đó có một thứ rất thú vị đấy!". Hán Huệ Đế trông vào thì thấy một người mắt không có con ngươi, thân hình nhiều vết thương, miệng tuy mở nhưng á khẩu. Khi hỏi lai lịch của kẻ bên trong, biết là “Thích phu nhân”, vị hoàng đế trẻ tuổi suýt chút nữa ngất xỉu. Sự độc ác của mẹ ruột khiến Hán Huệ Đế bàng hoàng, thậm chí còn mắc bệnh nhiều năm vì nghĩ tới những việc làm của mẫu thân.

Sau này, bất lực với mẹ, Hán Huệ Đế ngày càng suy sụp, bỏ bê hẳn triều chính và qua đời khi chỉ mới ngoài 20. Việc làm của Lã Hậu khiến các thế hệ đời sau nghĩ tới vẫn thấy rùng mình sợ hãi. Sử sách còn gọi bà với danh xưng là một trong những vị hoàng hậu độc ác nhất và đây cũng là một trong những màn đánh ghen tàn độc nhất lịch sử Trung Hoa.

Minh Hoa (t/h)

Lý do bất ngờ khiến Lệnh phi dù được vua Càn Long sủng ái hết mực vẫn không được phong làm Hoàng hậu

Thứ 3, 15/09/2020 | 21:08
Dù được Hoàng đế Càn Long hết lòng sủng ái nhưng đến cuối đời Nguỵ Giai thị-Lệnh phi vẫn không được sắc phong làm Hoàng hậu. Từ đây, hậu thế đưa ra không ít lý giải, tuy nhiên, việc này vẫn là một ẩn số cho tới ngày nay.

Ngoài hầu hạ hoàng đế, một ngày của phi tần nhà Thanh diễn ra như thế nào?

Thứ 6, 11/09/2020 | 06:09
Rất nhiều người tò mò ngoài việc trang điểm thật lộng lẫy chờ cơ hội được thị tẩm thì “lịch trình” một ngày của phi tần nhà Thanh gồm những công việc gì?

Bí ẩn về đôi giày đế gỗ cao lênh khênh của phi tần nhà Thanh

Thứ 5, 10/09/2020 | 06:09
Mọt phim Hoa ngữ, đặc biệt là fan của thể loại phim cung đấu triều Thanh hẳn không còn xa lạ với hình ảnh mỹ nữ hậu cung bước đi uyển chuyển trên những đôi giày có đế vừa cao vừa dày. Vậy tại sao nữ nhân thời đó lại yêu thích loại giày này dù nó không hề dễ đi?

Tại sao Hoàng hậu, phi tần, cung nữ phạm sai lầm bị giam vào lãnh cung?

Thứ 2, 31/08/2020 | 10:31
Bất cứ cung tần, mỹ nữ nào trong hoàng cung đều phải run sợ khi nghe đến 2 chữ "lãnh cung".
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Đồng Nai: “Mất ăn, mất ngủ” vì cơ sở sản xuất nước đá hoạt động ngày đêm

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:00
Cơ sở sản xuất nước đá hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Phiên chợ đặc biệt về đêm, chỉ bán hàng theo "mớ" vẫn hút khách

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:46
Mực nháy sau khi câu về các ngư dân sẽ tập trung bán tại tuyến đường lên đảo Lan Châu vào mỗi buổi tối. Mực được bán theo "mớ", không cân đong nhưng vẫn hút khách.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.