Mãn nhãn với liên hoan cồng chiêng do nghệ sỹ nhí biểu diễn

Mãn nhãn với liên hoan cồng chiêng do nghệ sỹ nhí biểu diễn

Chủ nhật, 18/10/2015 | 14:15
0
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, “Liên hoan cồng chiêng TTN Gia Lai lần thứ II” đã diễn ra thành công. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV.

Tối ngày 17/10, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ bế mạc liên hoan cồng chiêng thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai lần thứ II. Tại liên hoan lần này có sự góp mặt của 500 thanh thiếu niên và nghệ nhân đến từ 17 đoàn trong tỉnh tham dự. Các đoàn đã đem đến liên hoan những điệu cồng chiêng, các làn điệu dân ca, kỹ năng trình diễn các nhạc cụ dân tộc một cách độc đáo và ấn tượng.

Liên hoan cồng chiêng thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai lần thứ II được tổ chức nhằm lưu truyền, gìn giữ văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Đây cũng là sân chơi bổ ích cho thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số tại địa phương.

Chùm ảnh nghệ sỹ nhí biểu diễn nghệ thuật dân gian làm say đắm lòng người:

Xã hội - Mãn nhãn với liên hoan cồng chiêng do nghệ sỹ nhí biểu diễn

Liên hoan cồng chiêng diễn ra trong 2 ngày thu hút hàng nghìn người đến xem

Xã hội - Mãn nhãn với liên hoan cồng chiêng do nghệ sỹ nhí biểu diễn (Hình 2).

Các em nhí biểu diễn hết mình

Xã hội - Mãn nhãn với liên hoan cồng chiêng do nghệ sỹ nhí biểu diễn (Hình 3).

Đi cà kheo thành thục

Xã hội - Mãn nhãn với liên hoan cồng chiêng do nghệ sỹ nhí biểu diễn (Hình 4).

Các tiết mục dân gian luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả

Xã hội - Mãn nhãn với liên hoan cồng chiêng do nghệ sỹ nhí biểu diễn (Hình 5).

Muôn màu nhạc cụ dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Xã hội - Mãn nhãn với liên hoan cồng chiêng do nghệ sỹ nhí biểu diễn (Hình 6).

Xã hội - Mãn nhãn với liên hoan cồng chiêng do nghệ sỹ nhí biểu diễn (Hình 7).

Nhiều nghệ sỹ nhí vượt hàng trăm cây số đến đây tham gia liên hoan

Thúy Hà

Cùng chuyên mục

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.