Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lý Đại Hồng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long cho biết: “Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh việc thu phí đầu năm trái quy định thì Sở GD&ĐT đã có công văn chấn chỉnh, nhắc nhở gửi đến các trường yêu cầu thực hiện. Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục tiến hành thanh tra ở các trường này, quyết không bao che những sai phạm.
Đồng thời, Sở GD&ĐT Vĩnh Long gửi lời cảm ơn đến báo Người Đưa Tin, đã thông tin kịp thời những “mập mờ” về các khoản thu đầu năm để đơn vị chấn chỉnh”.
Khi PV đặt vấn đề nạn “chạy trường” điểm, dạy thêm vào ban đêm tại nhà riêng của nhiều giáo viên chủ nhiệm, chủ yếu ở cấp tiểu học trên địa bàn TP.Vĩnh Long hiện rất phổ biến mà nhiều phụ huynh phản ánh thì ông Hồng xác nhận có nghe thông tin nhưng chưa rõ là trường nào. Riêng việc dạy thêm thì phân cấp cho Phòng GD&ĐT quản lý và có trách kiểm tra giám sát nhằm chấn chỉnh việc dạy thêm ở cấp tiểu học theo đúng quy định của ngành.
Trường tiểu học Nguyễn Du
Trước đó, việc thu phí tự nguyện như bắt buộc ở Trường tiểu học Nguyễn Du (phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Cụ thể, phí Bảo hiểm y tế là 543.375 đồng; Bảo hiểm thân thể là 100.000 đồng; tin nhắn học đường là 80.000 đồng; bảng tên, logo với giá 2.000 đồng/cái. Thậm chí, thu “hội phí” là tự nguyện theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thế nhưng giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Du lại làm trái quy định, ghi sẵn trên mẫu giấy tập rồi photocopy gửi về gia đình: “Thu như năm cũ, (mức đóng 100.000 đồng/học sinh, phụ huynh có thể đóng cao hơn)”.
Hay phí “Tin nhắn học đường” (80.000 đồng/năm), phụ huynh cũng cho rằng quá cao, bởi trung bình một năm học, gia đình chỉ nhận khoảng 20 tin nhắn thông báo tình hình và kết quả