‘Mất Senkaku sẽ đe dọa an ninh Nhật Bản’

‘Mất Senkaku sẽ đe dọa an ninh Nhật Bản’

Thứ 3, 15/10/2013 | 14:19
0
Mất quyền kiểm soát quần đảo Senkaku sẽ có thể dẫn tới kịch bản mất nốt Okinawa, khi đó, an ninh của chính quyền Tokyo sẽ rơi vào khủng hoảng, Chủ tịch Quỹ sáng kiến Tái thiết Nhật Bản nhận định.

Đây là phát biểu của ông Yoichi Funabashi – Chủ tịch Quỹ sáng kiến Tái thiết Nhật Bản, đồng thời là nguyên Tổng biên tập tờ Asahi trong một cuộc phỏng vấn với tờ Yomiuri. Theo đánh giá của ông Yoichi, Trung Quốc đang tạo ra một cuộc đụng độ ngoại giao với Nhật Bản trên quần đảo Senkaku. Trong đó, Bắc Kinh đang đi theo 3 bước: làm suy yếu vai trò kiểm soát chặt chẽ của Tokyo đối với Senkaku, tiến tới ngăn chặn sự bảo vệ của Mỹ và dần lái cộng đồng quốc tế thừa nhận tồn tại tranh chấp Senkaku – điều mà Nhật Bản luôn phủ nhận.

“Nếu Trung Quốc có thể thực hiện được tất cả các bước đi đó, Nhật Bản rất có thể phải đối mặt với một kịch bản tồi tệ”, ông khẳng định. Theo ông, “ngọn lửa” sẽ còn cháy lan sang cả Okinawa. Đây là đảo lớn nhất trong quần đảo Ryukyu và đang có nhiều căn cứ quân sự của Mỹ cùng dân số 1,3 triệu người. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không ít lần đòi chủ quyền đối với khu vực này.

Tiêu điểm - ‘Mất Senkaku sẽ đe dọa an ninh Nhật Bản’

Song, điều quan trọng được ông Yoichi nhấn mạnh là: việc mất đi Senkaku và Okinawa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh của Nhật Bản vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tokyo mất đi các căn cứ quân sự của Mỹ (trên Okinawa) - vốn đang là một điểm tựa răn đe cho quân đội Nhật. Hơn thế nữa, an ninh Nhật có thể sẽ suy yếu sau các “cú sốc này”.

Do đó, ông Yoichi cho rằng: chính quyền Tokyo cần phải chuẩn bị sẵn các phương án để đối phó với các nguy cơ tiềm ẩn cũng như đấu tranh ngoại giao tới cùng.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã đưa tàu Okinawa nặng 3.100 tấn nhằm tăng cường năng lực của hạm đội tàu tuần tra gần quần đảo Senkaku hôm 12/10 vừa qua. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay họ đang lên kế hoạch trong năm tài khóa 2014 sẽ bắt đầu phát triển một hệ thống radar mới, có khả năng phát hiện và theo dõi các máy bay chiến đấu tàng hình. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các máy bay không người lái của Bắc Kinh liên tục uy hiếp không phận Nhật trong thời gian vừa qua.

Trong khi đó, theo Asahi, Chính phủ Nhật đang dự kiến thành lập lực lượng đổ bộ gồm khoảng 3.000 quân (giống như quân đoàn thủy quân lục chiến của Mỹ) vào năm 2015 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các đảo hẻo lánh mà Tokyo tuyên bố chủ quyền. Để hiện thực hóa kế hoạch này, trước mắt, Bộ Quốc phòng Nhật sẽ lập thử nghiệm một đơn vị đổ bộ với 30 binh sĩ và 6 tàu đổ bộ đồng thời tuyên bố ngăn chặn các lực lượng thù địch tiềm ẩn, kể cả tấn công chiếm lại các đảo lọt vào tay kẻ địch.

Theo Sống Mới

Thủ tướng Nhật bác bỏ tranh chấp ở Senkaku

Thứ 2, 30/09/2013 | 07:49
Nói trước các báo giới sau khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 27/9, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bác bỏ lời kêu gọi mới đây của phía Trung Quốc rằng họ đã sẵn sàng đối thoại nếu Tokyo thừa nhận rằng các hòn đảo trên biển Hoa Đông là khu vực có tranh chấp.

'Trung Quốc được Senkaku nhưng sẽ mất tất cả'

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:15
Ngày 21/08, Thông tấn xã trung ương Đài Loan CAN (Central News Agency) đã đăng tải bài viết, trong đó có trích dẫn những cảnh báo của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đối với Trung Quốc.

Senkaku chỉ là 'bài kiểm tra' của Trung Quốc trên biển Đông

Thứ 7, 10/08/2013 | 14:55
"Tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở đảo Điếu Ngư (nhóm đảo Senkaku) luôn luôn được coi như một bài kiểm tra quyết tâm và khả năng đối phó với các tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Trường Sa và các khu vực khác trên Biển Đông.

Gia tộc sở hữu "đảo vàng" Senkaku

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Dư luận thế giới đặc biệt là Đông Bắc Á đang chăm chú theo dõi việc tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku.

Tàu Trung Quốc 'ở lỳ' tại Senkaku/Điếu Ngư

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:55
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã xuất hiện trong vùng biển xung quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư 28h đồng hồ, một động thái được cho là đáp lại những lời lẽ hiếu chiến gần đây của Nhật Bản.

Mỹ lên án Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư

Thứ 4, 31/07/2013 | 08:18
Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết lên án việc Trung Quốc điều tàu công vụ tới vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Nghị quyết do các thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đệ trình này đã được Thượng viện nước này nhất trí thông qua hôm 29-7.

Thủ tướng Nhật bác bỏ tranh chấp ở Senkaku

Thứ 2, 30/09/2013 | 07:49
Nói trước các báo giới sau khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 27/9, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bác bỏ lời kêu gọi mới đây của phía Trung Quốc rằng họ đã sẵn sàng đối thoại nếu Tokyo thừa nhận rằng các hòn đảo trên biển Hoa Đông là khu vực có tranh chấp.

'Trung Quốc được Senkaku nhưng sẽ mất tất cả'

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:15
Ngày 21/08, Thông tấn xã trung ương Đài Loan CAN (Central News Agency) đã đăng tải bài viết, trong đó có trích dẫn những cảnh báo của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đối với Trung Quốc.

Senkaku chỉ là 'bài kiểm tra' của Trung Quốc trên biển Đông

Thứ 7, 10/08/2013 | 14:55
"Tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở đảo Điếu Ngư (nhóm đảo Senkaku) luôn luôn được coi như một bài kiểm tra quyết tâm và khả năng đối phó với các tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Trường Sa và các khu vực khác trên Biển Đông.

Gia tộc sở hữu "đảo vàng" Senkaku

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Dư luận thế giới đặc biệt là Đông Bắc Á đang chăm chú theo dõi việc tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku.

Tàu Trung Quốc 'ở lỳ' tại Senkaku/Điếu Ngư

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:55
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã xuất hiện trong vùng biển xung quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư 28h đồng hồ, một động thái được cho là đáp lại những lời lẽ hiếu chiến gần đây của Nhật Bản.

Mỹ lên án Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư

Thứ 4, 31/07/2013 | 08:18
Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết lên án việc Trung Quốc điều tàu công vụ tới vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Nghị quyết do các thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đệ trình này đã được Thượng viện nước này nhất trí thông qua hôm 29-7.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.