Mâu thuẫn giữa 2 người thợ xây, người chết, kẻ vào tù

Mâu thuẫn giữa 2 người thợ xây, người chết, kẻ vào tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 27/05/2020 | 14:58
0
Bực tức vì bị đồng nghiệp quát, gã thợ xây 9X lầm lì không nói, cứ thế nhặt viên gạch ném trúng đầu nạn nhân khiến anh này ngã từ giàn giáo tầng 2 xuống đất tử vong. Kẻ gây trọng tội cũng không thoát án 20 năm tù.

Ngày 27/5, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Hán Ngọc Hòa (SN 1996, trú tại xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Mâu thuẫn giữa 2 người thợ xây, người chết, kẻ vào tù

Bị cáo Hán Ngọc Hòa trong giờ nghị án.

Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Văn D. (SN 1982, trú tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Trước khi xảy ra vụ án, họ từng là đồng nghiệp thân thiết, sớm tối có nhau, cùng nhau rong ruổi trên những công trình gần, xa.

Quá trình mở tòa mới hay, sáng sớm ngày 07/5/2019, 1 đội thợ xây, trong đó có Hán Ngọc Hòa và anh Hoàng Văn D. có mặt tại công trường để cùng xây dựng ngôi nhà mơ ước cho gia chủ Lê Văn Thư.

Theo sự phân công, Hòa cùng anh D. và 2 người khác lên mái tầng 2; Hòa và anh D. phụ trách việc xây tường, còn 2 người khác phụ vữa.

Làm được 30 phút, Hòa bảo anh D. “Dây cước đâu, căng dây đi để xây”, nhưng anh D. không nói gì.

Hòa tiếp tục nhắc lại thêm mấy lần nữa; thấy Hòa nói nhiều, anh D. cáu gắt quát: “Tao nhịn mày lâu lắm rồi, mày không phải cái kiểu giận cá chém thớt”.

Bực tức trước thái độ của anh D., Hòa lẳng lặng nhặt 1 viên gạch ở ngay dưới chân, ném trúng vào đầu đồng nghiệp, khiến anh D. ngã ra ngoài giàn giáo, rơi từ tầng 2 xuống đất.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích quá nặng, anh D. đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Hán Ngọc Hòa khai nhận, khi ném gạch vào anh D., bị cáo nhận thức được việc ném gạch có thể dẫn đến việc anh D. ngã từ trên cao xuống, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do không kìm chế được cơn tức nên vẫn ném gạch về phía nạn nhân.

Về phía gia đình nạn nhân, không còn nỗi đau đớn nào đau hơn việc mất đi người thân yêu của mình. Họ càng bức xúc hơn khi từ ngày xảy ra vụ án, gia đình không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ gia đình bị cáo chứ chưa nói là đến 1 nén nhang thắp cho người quá cố hay tiền bồi thường dù chỉ 1 đồng.

Hướng ánh mắt căm phẫn về phía bị cáo, đại diện người bị hại đề nghị HĐXX xử bị cáo mức án thật nghiêm khắc và phải bồi thường tổn thất cho gia đình tổng số hơn 400 triệu đồng.

Khi được tòa hỏi về nội dung này, bị cáo lí nhí nói “gia đình bị cáo rất khó khăn, bị cáo mong tòa xem xét; về cơ bản bị cáo thừa nhận hành vi sai trái của bản thân và sẽ cố gắng bồi thường cho gia đình anh D”.

Trong lời nói sau cùng, Hán Ngọc Hòa đã xin HĐXX cho phép quay xuống phía sau để xin lỗi gia đình bị hại. Bị cáo nói rất ân hận về việc làm của mình và xin tòa cho hưởng mức án khoan hồng để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Căn cứ vào diễn biến phiên tòa, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hán Ngọc Hòa 20 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Vụ án chấn động Trung Quốc: Thông đồng với tiểu tam giết người yêu, làm "bốc hơi" thi thể trong bồn tắm (kỳ 16)

Thứ 7, 23/05/2020 | 12:00
Mặc dù đã trôi qua 31 năm nhưng mỗi khi nhắc lại vụ án nữ tiếp viên hàng không trong bồn tắm vẫn khiến người dân xứ Hương Cảng phải lạnh gáy.

Dự kiến thời gian xét xử nhóm giết người đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương

Chủ nhật, 24/05/2020 | 11:01
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương dự kiến đưa ra xét xử vụ án giết người, đổ bê tông giấu xác xảy ra tại Bình Dương cách đây hơn một năm từng gây rúng động dư luận sẽ được diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây.

Người đàn bà thú tội sau 12 năm giết cha ruột, hé lộ tuổi thơ 40 năm bị lạm dụng tình dục

Thứ 6, 22/05/2020 | 21:21
Barbara đã phải nhận mức án 9 năm tù vì hành vi giết người. Tuy nhiên, tại phiên tòa cô đã hé lộ tuổi thơ đáng thương của mình.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.