Máy bay không người lái Mỹ đã giết 4.700 người

Máy bay không người lái Mỹ đã giết 4.700 người

Thứ 6, 22/02/2013 | 14:16
0
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham vừa đưa ra ước tính, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết khoảng 4.700 người, gồm cả dân thường. Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ đề cập đến con số thương vong tổng cộng do các vụ tấn công của máy bay không người lái, vốn bị các tổ chức nhân quyền lên án.
Tiêu điểm - Máy bay không người lái Mỹ đã giết 4.700 người

Máy bay không người lái Mỹ thường được dùng trong các sứ mạng do thám, nhưng cũng tham gia các vụ tấn công mục tiêu quân sự. Ảnh Internet

"Chúng ta đã giết chết 4.700 người," trang Patch Easley, một trang web địa phương ở Easley, bang South Carolina, dẫn lời ông Graham. "Đôi khi bạn nhắm trúng những người vô tội, tôi ghét điều đó, nhưng chúng ta đang trong chiến tranh. Và chúng ta đã tiêu diệt một số thành viên cấp cao của Al Qaeda", ông Graham nói. 

Bất chấp những chỉ trích từ các nhà lập pháp và những nhà hoạt động nhân quyền, vốn chất vấn về tính hợp pháp của các vụ tấn công từ máy bay không người lái, ông Graham là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc sử dụng loại máy bay này. "Đó là vũ khí cần được sử dụng, là thứ vũ khí chiến thuật. Máy bay không người lái như một chiếc xe không tài xế được vũ trang chạy trên không”, ông nói. 

Văn phòng của ông Graham không tranh cãi về những phát biểu được trích dẫn nói trên nhưng cho rằng, ông đã không tiết lộ bất cứ con số chính thức, được xếp hạng mật nào của chính phủ. Một người đại diện Văn phòng nói, vị Thượng nghị sĩ "dẫn con số đã được công bố và phát phổ biến trên các kênh tin tức”. 

Mặc dù vậy, nhận xét của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là chưa từng có tiền lệ, bởi các quan chức Mỹ đôi khi có ám chỉ thương vong dân sự nhưng chưa bao giờ đề cập đến một con số cụ thể. 

Các con số được trích dẫn từ ông Graham phù hợp với ước tính của Văn phòng Báo chí điều tra, có trụ sở tại London. Văn phòng này cho biết, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công bởi máy bay không người lái ở Pakistan, Yemen và Somalia là khoảng 3.072 - 4.756 người. 

Quỹ New America trụ sở tại Washington thì cho rằng, có 350 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tính từ năm 2004, hầu hết nằm trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Quỹ này ước tính khoảng 1.963 đến 3.293 người đã thiệt mạng, trong đó có 261 đến 305 dân thường. 

Thu Hằng/Báo Tin tức

Máy bay không người lái: Hiện đại và bi kịch

Thứ 3, 08/01/2013 | 09:53
Lâu nay Mỹ vẫn bảo đảm rằng máy bay không người lái (drone) không gây hại cho thường dân, nhưng tiết lộ của một “phi công mặt đất”, người điều khiển drone cho thấy một sự thật ngược lại.

Mỹ bán máy bay trinh sát không người lái cho Hàn Quốc

Thứ 5, 27/12/2012 | 19:12
Mỹ đã chính thức đề nghị bán máy bay trinh sát tiên tiến cho Hàn Quốc trong nỗ lực giúp quốc gia đồng minh này tăng cường khả năng tự vệ trước Triều Tiên ngày càng cứng rắn.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.