Trong buổi diễn tập đầu tiên tại Moscow vào ngày 27/4 cho buổi diễu binh Ngày Chiến thắng ngày 9/5, Nga đã lần đầu cho ra mắt máy bay tác chiến không người lái Korsar , có khả năng mang theo bom, tên lửa và tiến hành các hoạt động trinh sát.
Korsar của Nga có hai phiên bản, phục vụ cho từng mục đích khác nhau. Phiên bản đầu tiên là một thiết bị bay nặng 200 kg với sải cánh dài 6 mét được làm từ vật liệu composite.
Nó được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát, vận chuyển hàng, ném bom các mục tiêu mặt đất với vũ khí dẫn đường và phá vỡ các lá chắn điện tử.
Trong cuộc diễu binh hôm 9/5, chiếc Korsar phiên bản đầu tiên cho thấy khả năng trang bị tên lửa tấn công Terminator-2, vũ khí hủy diệt mà các đơn vị hỗ trợ chiến đấu mới thành lập của Nga được trang bị.
Phiên bản Korsar thứ hai là một thiết bị bay tác chiến không người lái dạng trực thăng, nhưng có tính năng và trang bị tương tự các loại máy bay thông thường.
"Phiên bản thứ hai có thể được sử dụng linh động trong nhiều tình huống khác nhau và sẽ có thể hạ cánh ở bất cứ đâu - ngay cả trên các con tàu ở giữa biển. Chiếc trực thăng không người lái này có thể tham chiến ở những tình huống khốc liệt hơn máy bay thường, trong khi được trang bị vũ khí đột kích chớp nhoáng và có giá rẻ”, theo Viktor Murahovsky, Tổng Biên tập tạp chí Homeland Arsenal, nói với RBTH.
Đây là các phiên bản máy bay không người lái đầu tiên của Nga có thể mang theo các loại bom dẫn đường. Các phiên bản trước đó thường chỉ phục vụ cho hoạt động trinh sát.
Korsair được thiết kế để hoạt động triệt phá mục tiêu ở khoảng cách lên đến 125 dặm từ nơi điều khiển và hoạt động trong vòng 12 tiếng đồng hồ.
Máy bay không người lái là một bổ sung quan trọng đối với quân đội Nga khi đây được coi là xu hướng chính trong kỹ thuật quân sự đang được phát triển bởi các quân đội trên khắp thế giới.
Các chuyên gia tin rằng máy bay không người lái mới của Nga sẽ tiến hành chiến đấu thử nghiệm ở Syria trong những tháng tới.