Trang tin Fox News dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho hay, khoảng một tuần trước khi ông Donald Trump điện đàm với bà Thái Anh Văn, Trung Quốc đã điều hai máy bay ném bom hạt nhân tầm xa lần đầu tiên tới áp sát Đài Loan.
Cụ thể, hôm 26/11, hai chiếc máy bay đánh bom Xian-H6 của Trung Quốc cùng với hai máy bay hộ tống, một chiếc Tupolev Tu-154 và Shaanxi Y-8, đã bay quanh đảo Đài Loan. Các máy bay này cất và hạ cánh từ 2 căn cứ quân sự khác nhau của Trung Quốc.
Những chiếc máy bay hộ tống trên từng được sử dụng để thu thập thông tin radar và tiến hành các hoạt động giám sát đối với các đồng minh của Mỹ, ví dụ như Nhật Bản, tờ Fox News cho hay.
Theo 2 quan chức quốc phòng Mỹ, các máy bay ném bom của Trung Quốc đã bay trên không phận quốc tế, không tiến vào không phận hay vùng nhận diện phòng không của Đài Loan.
Cả phía Trung Quốc và người phát ngôn cơ quan quốc phòng Đài Loan đã lên tiếng xác nhận sự việc trên.
“Đây là lần đầu tiên máy bay Trung Quốc bay quanh Đài Loan”, tờ Focus Taiwan dẫn lời phó lãnh đạo phụ trách quốc phòng của Đài Loan Lee His-ming cho hay, đồng thời khẳng định rằng những chuyến bay tương tự sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai.
Chuyên gia Anthony H.Cordesman từ Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ nhận định rằng Đài Loan đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng hơn từ Trung Quốc. “Trung Quốc đang xây dựng năng lực quân sự một cách đều đặn ở khu vực quanh Đài Loan. Đó không chỉ đơn giản là chuyến bay do thám của các máy bay đánh bom”.
Ngày 2/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm dài 7 phút với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, phá vỡ nguyên tắc ngoại giao của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.
Ngay sau cuộc điện đàm, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã nhanh chóng tái khẳng định ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc". Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc ông Donald Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Bắc Kinh kiên quyết phản đối bất kỳ sự hợp tác quân sự chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan.
Trong khi đó, bà Thái Anh Văn hôm 6-12 lên tiếng nhấn mạnh rằng không nên xem cuộc điện đàm của bà và ông Trump là “sự thay đổi chính sách của Mỹ”.
Giới chuyên gia nhận định động thái bất ngờ của ông Trump có thể tiềm ẩn nguy cơ. Ông Barry Pavel, giám đốc Trung tâm Brent Scowcroft về An ninh Quốc tế, trực thuộc Hội đồng Đại Tây Dương nhận định rằng thông qua cuộc điện đàm, Trung Quốc sẽ nghĩ rằng đó là một hành động cố ý và là sự khởi đầu cho một chính sách nhằm vào Trung Quốc, khiến Bắc Kinh không vừa ý.
Xem thêm: Vì sao MiG-29, Su-33 hạ cánh bất thành trên tàu Đô đốc Kuznetsov?
Danh Tuyên