Máy bay tiêm kích J-15 Trung Quốc bị Nga bóc mẽ

Máy bay tiêm kích J-15 Trung Quốc bị Nga bóc mẽ

Thứ 4, 18/09/2013 | 21:01
0
Trong một cuộc phỏng vấn với Nhân dân nhật báo, chuyên gia quân sự Trung Quốc Yin Zhuo khẳng định khả năng tác chiến trên không của tiêm kích hạm J-15 vượt xa loại tiêm kích trang bị trên tàu sân bay Mỹ là F/A-18 Super Hornet.

Trong tháng 9/2013, truyền hình Trung Quốc đã chiếu phóng sự về chuyến thăm tàu sân bay Liêu Ninh của Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình. Lần đầu tiên, chiến đấu cơ hoạt động trên boong J-15 xuất hiện trên màn ảnh truyền hình trong màu sơn truyền thống của binh chủng Không quân Hải quân Trung Quốc. Chuyên gia Vasily Kashin từ Trung tâm Các phân tích chiến lược và công nghệ Nga đã chia sẻ sự đánh giá về triển vọng khai thác cỗ máy chiến đấu mới.

Quân sự - Máy bay tiêm kích J-15 Trung Quốc bị Nga bóc mẽ

Trung Quốc đã đưa vào sản xuất hàng loạt tiêm kích J-15

Các J-15 được thử nghiệm trên tàu sân bay trước đây mang nước sơn màu vàng, có lẽ vì chúng thuộc sở hữu của nhà sản xuất là Tổng công ty Công nghiệp hàng không Thẩm Dương. Thiếu tướng Hải quân Doãn Trác đã cho biết trên truyền hình rằng, màu sơn mới của máy bay chiến đấu chứng tỏ vũ khí mới đã hoàn thành thử nghiệm và được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Hạm đội Hải quân Trung Quốc chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức về điều này. Theo một số giả thiết, giới quân sự Bắc Kinh chờ đợi sự ra mắt của cả phi đội chiến đấu đầu tiên.

Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc, J-15 là thế hệ tiêm kích hạm đầu tiên của nước này có khả năng tấn công và phòng thủ "đáng kinh ngạc", khả năng cơ động hoàn hảo và khả năng tấn công các mục tiêu trên biển hoặc trên đất liền vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể tìm kiếm và phá hủy những mục tiêu di động "khổng lồ" trên biển.

J-15 được trang bị súng máy 30mm và có thể mang tên lửa hành trình chống tàu siêu âm YJ-62, tên lửa không-đối-không tầm ngắn PL-8/9, tên lửa không-đối-không tầm trung PL-12 và các loại bom lượn dẫn đường Thunder Stone.

Quân sự - Máy bay tiêm kích J-15 Trung Quốc bị Nga bóc mẽ (Hình 2).

Tiêm kích Nga Su-33, nguyên mẫu của J-15

Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, hệ thống điện tử trên J-15 thuộc thế hệ mới so với J-11 và chắc chắn vượt xa tiêm kích Su-33 của Nga. Có vẻ như thiết bị điện tử của J-15 đã đạt chuẩn của tiêm kích thế hệ năm và đạt tới cấp độ ngang ngửa F/A-18 E/F của Mỹ trong khía cạnh này. Yin Zhuo cho rằng khả năng của J-15 là rất lớn, có thể đạt tới mức độ tương tự như "siêu ong bắp cày" F/A-18C/D của Mỹ. Trong khi xét về tổng thể, J-15 có phần kém hơn so với F/A-18E/F nhưng nó lại có khả năng tác chiến trên không tốt hơn. Ngoài ra, khả năng tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất của J-15 thấp hơn F/A-18E/F nhưng ít nhất có thể ngang bằng hoặc thậm chỉ nhỉnh hơn MiG-29K của Ấn Độ.

Quân sự - Máy bay tiêm kích J-15 Trung Quốc bị Nga bóc mẽ (Hình 3).

Trung Quốc "nổ" J-15 mạnh hơn F/A-18E/F của Mỹ

Một bài viết trên tờ Xinhua còn mạnh miệng nhận định rằng J-15 sẽ trở thành thách thức lớn nhất của Hải quân Mỹ trong ít nhất là 20 năm tới, ngay cả khi tàu sân bay Mỹ được trang bị F-35C.

Tuy nhiên, có vẻ như Trung Quốc đã quên rằng xét cho cùng J-15 cũng chỉ là một bản "nhái" tiêm kích Su-33 mà Nga sản xuất từ những thập niên 80 của thế kỷ trước. Trong khi đó, hệ thống vũ khí thì F/A-18 E/F trội hơn hẳn so với J-15, hơn nữa lại đã được khảo nghiệm qua các cuộc chiến tranh Apghanistan, Iraq, Lybia… Phiên bản nâng cấp của F/A-18 E/F mạnh hơn nguyên mẫu của nó gấp bội.

Còn Đài Tiếng nói nước Nga nhận xét: Trong tương lai, Su-33 của Nga có thể không còn được khai thác và J-15 của Trung Quốc sẽ là máy bay chiến đấu Hải quân lớn và nặng nhất trên thế giới. Nga đang đưa vào sản xuất loại chiến đấu cơ mới trên boong thuộc dòng MiG-29. Các MiG-29K/KUB sở hữu hệ thống điện tử được nâng cấp toàn diện, radar mạnh, vũ khí hiện đại, tăng phạm vi bay xa và giảm khả năng bị radar phát hiện. Đồng thời, MiG-29K/KUB nhỏ và nhẹ hơn so với J-15/Su-33. Cấu trúc cơ bản của J-15 sẽ trở nên lỗi thời, yếu tố kích thước lớn hạn chế khả năng chứa máy bay trên các hàng không mẫu hạm Trung Quốc.

Trung Quốc muốn sử dụng các máy bay thế hệ thứ năm J-31 trên tàu sân bay. Nhưng theo kinh nghiệm chế tạo trên thế giới, khó khẳng định chắc chắn về thành công của dự án này. Vì vậy, một nhiệm vụ quan trọng đối với Không quân Hải quân Trung Quốc là xây dựng phiên bản mới và hiện đại hóa triệt của J-15, có tăng cường về vũ khí và tầm bay xa.

Theo Tiếng nói nước Nga, rõ ràng, cần có khoảng thời gian nhất định kể từ khi thành lập phi đội đầu tiên cho đến lúc đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn diện. Các chuyến cất cánh và hạ cánh của J-15 trên tàu sân bay mới bắt đầu được thực hiện vào tháng 11/2012. Trước đó, các phi công thực hành khởi động từ bệ thử nghiệm trên mặt đất. Các chuyến bay của J-15 chở vũ khí còn đang nằm trong kế hoạch. Trong sơ đồ cất cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh không sử dụng máy bật. Do đó, trọng lượng bay của các chiến đấu cơ sẽ bị hạn chế.

Chỉ sau khi thực hiện số lượng nhất định các chuyến bay, mới có thể khởi đầu công tác đào tạo ứng dụng chiến đấu trên tàu sân bay. Điều có thể khẳng định là việc hoàn thành tàu sân bay Liêu Ninh cũng như đưa chiến đấu cơ J-15 vào sản xuất hàng loạt là những tiến bộ rất lớn và quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Tuy nhiên, đòi hỏi thời gian để những thành công này trở thành tiềm năng chiến đấu thật sự.

Phong Dao tổng hợp

 

Tàu sân bay Trung Quốc bị coi là ‘người tàn tật’

Thứ 4, 10/07/2013 | 13:46
Bất chấp nỗ lực quảng cáo cho tàu sân bay, kể cả việc Trung Quốc khoe máy bay chiến đấu J-15 đã hạ cánh thành công xuống boong tàu này, Liêu Ninh vẫn bị coi là bất lợi trong nỗ lực của Hải quân Trung Quốc nhằm ngăn chặn sức mạnh của Mỹ ở Đông Á.

15 người bỏ mạng để hồi sinh tàu sân bay Trung Quốc

Thứ 7, 15/06/2013 | 17:52
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc – Liêu Ninh – được cải tạo trong thời gian ngắn đáng kinh ngạc: 15 tháng nhưng đổi lại là 15 sinh mạng!

“Tàu sân bay của Trung Quốc chỉ là đống phế thải”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Trong số báo được đăng tải gần đây trên tạp chí công nghệ Wired nổi tiếng của Mỹ có một bài viết gây nhiều tranh cãi với tựa đề: “Hãy thư giãn: tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chỉ là một đống phế thải”.

Việt Nam có vũ khí khắc chế 'siêu diệt hạm' YJ-62 TQ

Thứ 6, 12/07/2013 | 09:03
Các tàu chiến Việt Nam đều được trang bị vũ khí uy lực của Nga, đủ sức đương đầu với ẩn số YJ-62 của Trung Quốc trên biển Đông.

Những điểm vượt trội của tàu ngầm Kilo Việt Nam so với Kilo Ấn Độ

Thứ 6, 16/08/2013 | 19:13
Khoảng cách gần 20 năm về thiết kế, công nghệ giúp tàu ngầm Kilo Việt Nam có nhiều điểm vượt trội so với con tàu vừa gặp nạn ở Ấn Độ.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.