‘Máy chém di động’ ồ ạt tái xuất trên đường phố Thủ đô

‘Máy chém di động’ ồ ạt tái xuất trên đường phố Thủ đô

Thứ 4, 23/11/2016 | 07:43
0
Sau thời gian bị lực lượng CSGT ra quân “dẹp loạn”, gần đây, nhiều xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh lại ồ ạt tái xuất trên đường phố Thủ đô.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin cho thấy, thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô, hiện tượng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh lại xuất hiện nhan nhản.

Cảnh tượng vận chuyển hàng hóa là những thanh sắt, thanh tôn dài chạy nhong nhong rất dễ bắt gặp ở nhiều tuyến đường như: Nguyễn Phong Sắc, Trần Cung, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Quốc lộ 32…

Xã hội - ‘Máy chém di động’ ồ ạt tái xuất trên đường phố Thủ đô

Một chiếc xe 3 bánh chở những thanh nhôm dài lưu thông trên đường Trần Thái Tông.

Đáng chú ý, hành vi này từng gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là sau 2 vụ tai nạn “xe chở tôn” liên tiếp cướp đi sinh mạng 1 cháu học sinh và 1 phụ nữ hồi tháng 9 vừa qua.

Thời điểm đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm… Lực lượng CSGT Hà Nội cũng lập tức ra quân truy quét gắt gao.

Tuy vậy, chỉ trong thời gian ngắn “mất tích”, đến nay, hiện tượng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh lại “đâu vẫn vào đó” khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng mỗi khi đi trên đường.

Xã hội - ‘Máy chém di động’ ồ ạt tái xuất trên đường phố Thủ đô (Hình 2).

Những hình ảnh dễ bắt gặp trong thời gian gần đây tại khu vực Cầu Giấy.

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm mới đây, với sự góp mặt của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhiều cử tri tiếp tục phản ánh vấn đề này. Một trong số cử tri đã đặt câu hỏi: “Tại sao cứ gây hậu quả chết người mới ra quân xử lý?”.

Cũng tại buổi tiếp xúc này, đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp xe ba bánh vi phạm.

Xã hội - ‘Máy chém di động’ ồ ạt tái xuất trên đường phố Thủ đô (Hình 3).

Những thanh sắt được chằng bịt khá thô sơ...

Xã hội - ‘Máy chém di động’ ồ ạt tái xuất trên đường phố Thủ đô (Hình 4).
Xã hội - ‘Máy chém di động’ ồ ạt tái xuất trên đường phố Thủ đô (Hình 5).

 

Vào khoảng 14h30 ngày 23/9, tại khu vực phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cháu T.M.H (SN 2007, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe đạp đã va chạm vào tấm tôn trên một xe ba bánh đang đỗ bên đường. Hậu quả, cháu bé bị tôn cứa vào cổ gây tử vong.

Chiều 25/9, trên cầu Mai Lĩnh (Hà Nội) tiếp tục xảy ra vụ tai nạn thương tâm liên quan đến xe chở tôn. Chiếc xe ba gác đang chở tôn di chuyển trên cầu bất ngờ phần xe phía sau chở hàng bị tuột ra, tấm tôn cứa vào cổ người phụ nữ 66 tuổi khiến người này tử vong sau đó.

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.