Mẹ bé gái bị hiếp dâm ở Chương Mỹ kháng cáo

Mẹ bé gái bị hiếp dâm ở Chương Mỹ kháng cáo

Thứ 7, 21/09/2019 | 18:58
1
Cho rằng Trình vẫn ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội; không tỏ ra ăn năn hối cải trước những hậu quả gây ra nên mẹ cháu Vũ Như Q. đã có đơn kháng cáo gửi tới TAND TP. Hà Nội.

Theo tin mới nhất, gia đình bé Q., nạn nhân bị Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú ở huyện Chương Mỹ) xâm hại hồi tháng 2/2019 đã có đơn kháng cáo gửi lên TAND TP. Hà Nội.

Trao đổi với Tiền phong, mẹ bị cáo cho rằng Nguyễn Trọng Trình vẫn ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội; không tỏ ra ăn năn hối cải trước những hậu quả gây ra.

An ninh - Hình sự - Mẹ bé gái bị hiếp dâm ở Chương Mỹ kháng cáo

Bị cáo Nguyễn Trọng Trình tại phiên tòa sơ thẩm

"Mức án - tù chung thân chưa đủ tính nghiêm khắc, chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của bị cáo gây ra", bao Lao động dẫn một phần nội dung của đơn kháng cáo.

Cùng với đó, đại diện bị hại nêu quan điểm, mức án (chung thân) Hội đồng xét xử đã tuyên cho Trình không phù hợp quy định pháp luật; chưa đủ tính nghiêm khắc, phù hợp với mức độ và hành vi của bị cáo; chưa đủ sức răn đe, tuyên truyền và phòng ngừa chung.

Như Người Đưa Tin đã thông tin, ngày 10/9 TAND Hà Nội đã ra bản án sơ thẩm trong phiên xử kín, cáo buộc bị cáo Trình phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và phạt tù chung thân.

Nội dung bản án cho thấy sáng 24/2/2019, sau khi bán thịt xong, Trình điều khiển xe máy đi từ quận Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn và đi theo đường tỉnh lộ 419 để về nhà ở thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính.

Khi đi đến đoạn đường gần khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Trình nhìn thấy cháu Vũ Như Q. (10 tuổi, huyện Chương Mỹ) đang đi bộ một mình trên lề đường.

Thấy nơi đây vắng vẻ, cháu Q. lại không có người lớn đi cùng nên đối tượng đã tiếp cận, giả là người quen của bố cháu Q., bảo cháu lên xe máy để chở về.

Không thể ngờ là sau khi dụ dỗ được cháu bé lên xe, Trình đã đưa cháu Q. đến vườn chuối ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ và dùng vũ lực xâm hại cháu bé.

Tới khi thấy cháu Q. bị thương tích vùng mặt, tay, vùng kín và la khóc, sợ bị mọi người phát hiện Trình đã bỏ mặc cháu bé tại vườn chuối rồi lấy xe máy bỏ về.

Hậu quả, cháu Vũ Như Q. bị thương tích gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương tại nhiều vị trí ở vùng kín; tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

Lê Lan (Tổng hợp)

Bắt giữ nam thanh niên chở bé gái từ Bình Dương sang Đồng Nai để hiếp dâm nhiều lần

Thứ 7, 21/09/2019 | 14:19
Đi chơi 2/9 cùng nhóm bạn, nữ sinh 13 tuổi bị kẻ xấu đe dọa, chở đi khắp các huyện và cưỡng bức nhiều lần.

Bản án chung thân khép đời tên đồ tể hiếp dâm cháu bé 9 tuổi ở Chương Mỹ

Thứ 3, 10/09/2019 | 18:16
Hại đời cháu bé 9 tuổi ở Chương Mỹ, Nguyễn Trọng Trình bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án tù chung thân.

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm nghiêm Công an Chương Mỹ vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại

Thứ 6, 29/03/2019 | 09:57
UBND TP.Hà Nội đã giao công an TP kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ trong việc điều tra vụ án xâm hại bé gái 9 tuổi khi ban đầu khởi tố tội Dâm ô và sau đó cho bị can tại ngoại.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.