Mẹ bỉm sữa phát cuồng vì bát thìa lúa mạch cho bé

Mẹ bỉm sữa phát cuồng vì bát thìa lúa mạch cho bé

Thứ 3, 16/01/2018 | 15:00
0
Bộ bát thìa lúa mạch ăn dặm cho bé đang khiến cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa phát cuồng vì tính tiện dụng và an toàn cho bé.

Những đặc tính tuyệt với của bộ bát thìa lúa mạch

Bộ bát ăn dặm đang hot hiện nay sử dụng bột cây lúa mạch làm nguyên liệu chính. Do vậy, mà nó tuyệt đối an toàn cho bé. Chất liệu này hiện nay đang được sử dụng phổ biến trên thế giới, đặc biệt là các nước Châu Âu và dần dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới vì đặc tính an toàn cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường. Chính vì vậy mà hiện nay có rất nhiều sản phẩm gia dụng đang được dần thay thế bằng chất liệu này như: Bát, đĩa, thìa, muỗng, cốc chén, bình nước...

 

Đời sống - Mẹ bỉm sữa phát cuồng vì bát thìa lúa mạch cho bé

Đồ dùng từ bột lúa mạch được các mẹ rất yêu thích

 

Cũng bởi những ưu điểm nổi bật như trên và sự đặc biệt của công nghệ mà giá thành của các vật dụng có chứa nguyên liệu bột lúa mạch thường đắt hơn rất nhiều lần so với các sản phẩm làm bằng nhựa thông thường hiện nay.

Những đặc điểm của bộ bát thìa lúa mạch bao gồm:

– Chịu được nhiệt độ cao lên tới 120 độ C.

– Không sản sinh ra các chất độc hại khi đựng thức ăn nóng, hoặc tráng trần qua nước sôi,  hơn nữa còn có các thành phần than hoạt tính ngăn chặn sự sinh sôi và xâm nhập của vi khuẩn.

– Tiết kiệm thời gian khi có thể bỏ qua bước tráng qua hay là nhúng qua nước sôi như các loại bát thông thường, chỉ cần rửa và để nơi thoáng mát.

- Dùng được trong lò vi sóng, máy rửa chén bát.

- Không chứa BPA (một chất gây ung thư).

Tuy nhiên, vì làm bằng bột lúa mạch kết hợp nhựa PP thực nên bộ bát thìa làm bằng chất liệu này thường có màu sắc không được bắt mắt, đồng thời trên thân sản phẩm sẽ có lấm tấm của bột lúa mạch khiến nhiều người tiêu dùng lầm tưởng là vết mốc.

Săn lùng bằng mọi giá

Cũng giống như xu hướng “Ăn dặm kiểu Nhật” cách đây vài năm, bộ bát thìa lúa mạch này hiện cũng đang rất hot và được các bà mẹ săn lùng để tìm mua ở trên mạng. Rất nhiều nhãn hàng cũng đã cập nhật xu hướng này kịp thời để sản xuất những tặng phẩm làm từ bột lúa mạch dùng để làm quà tặng cho khách hàng.

Đời sống - Mẹ bỉm sữa phát cuồng vì bát thìa lúa mạch cho bé (Hình 2).

Một nhãn hàng cho trẻ em dùng bộ bát thìa lúa mạch làm quà tặng khi mua sản phẩm

 

Theo chúng tôi ghi nhận, giá thành của một bộ bát thìa lúa mạch rơi vào tầm 50.000 – 60.000 đồng/bộ (gồm 1 bát và 1 thìa), được bán nhiều trong các shop bán hàng online cho trẻ ở trên mạng. Chia sẻ về việc này chị Minh Chi (Hà Nội): Theo mình được biết ở trên thế giới, rất nhiều nước ví dụ như Ấn Độ còn làm đồ gia dụng như chén , bát, thìa bằng bột ngôm hoặc thân cau ép. Nó hoàn toàn từ thiên nhiên và rất tốt cho sức khỏe và môi trường. Thế nên khi biết có sản phẩm Bộ bát thìa ăn dặm từ lúa mạch ở Việt Nam, mình đã tìm mua ngay sản phẩm này. Rất may là từ khi có nó, bé nhà mình ăn ngoan và tỏ ra rất thích thú với bộ bát thìa này. 

Ngọc Lan

Sai lầm của mẹ khi nêm gia vị vào đồ ăn dặm cho trẻ

Thứ 4, 10/01/2018 | 18:08
Theo chuyên gia, các mẹ thường xuyên gặp sai lầm khi nêm gia vị (mắm, muối, đường, hạt nêm, mì chính) vào đồ ăn dặm cho trẻ. Bởi lẽ, hệ thống các cơ quan trong cơ thể của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện và còn non nớt...
Cùng chuyên mục

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Lão nông dân thu tiền tỷ nhờ nuôi con "thủy quái" được cánh đàn ông săn lùng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Nhờ nuôi con "thủy quái" là đặc sản được nhiều người Việt, đặc biệt là cánh đàn ông săn lùng, đã giúp kinh tế nhiều gia đình khá giả, doanh thu tiền tỷ mỗi năm.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.