Mẹ đơn thân xinh đẹp tiết lộ kỳ nghỉ lễ đáng nhớ bên con gái

Mẹ đơn thân xinh đẹp tiết lộ kỳ nghỉ lễ đáng nhớ bên con gái

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 01/05/2018 | 18:45
2

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, dạo quanh một vòng trên facebook, thật không khó bắt gặp những hình ảnh người người, nhà nhà chia sẻ đi du lịch hoặc ở bên gia đình. 

Đối với bà mẹ đơn thân Giang Hà (Hà Nội), dù rất bận rộn với công việc kinh doanh. Nhưng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 chị cũng đã dành thời gian ở bên con gái nhỏ của mình.

Giang Hà nói: “Tôi có cuộc hôn nhân không trọn vẹn, con gái tôi thiếu thốn tình cảm của một gia đình đầy đủ. Nên, những ngày lễ là ngày mà tôi biết rằng con gái tôi sẽ thấy buồn, vì thế tôi cũng đã dành cho con gái những khoảng thời gian vui vẻ”.

Mẹ đơn thân xinh đẹp tiết lộ kỳ nghỉ lễ đáng nhớ bên con gái

Bà mẹ xinh đẹp Hà thành chia sẻ về kỳ nghỉ lễ đáng nhớ bên con gái.

Theo lời của Giang Hà, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua là kỳ nghỉ đáng nhớ của hai mẹ con. “Bình thường vì công việc bận rộn, tôi không có nhiều thời gian bên con. Tuy nhiên, trong 4 ngày nghỉ lễ, hai mẹ con tôi đã ở nhà cùng nhau chăm sóc hoa, ra vườn dạy con gái cách hái rau muống. Tôi muốn con được trải nghiệm tuổi thơ ở miền quê theo đúng nghĩa”, Giang Hà nói.

Mẹ đơn thân xinh đẹp tiết lộ kỳ nghỉ lễ đáng nhớ bên con gái (Hình 2).

Cho con trải nghiệm tuổi thơ bằng cách học hái rau muống.

Con gái của Giang Hà có tên ở nhà là Subo, năm nay bé 6 tuổi, là một cô bé lanh lợi, sống rất tình cảm.

“Con thích ăn Pizza, nên trong ngày nghỉ lễ, tôi và con đã cùng nhau làm Pizza. Con ăn ngon lành và thích thú, nhìn thấy con cười là mọi nỗi buồn của tôi tan biến. Tối đến, tôi dạy con học đàn, đó là những gì mà con thích”, Giang Hà chia sẻ.

Mẹ đơn thân xinh đẹp tiết lộ kỳ nghỉ lễ đáng nhớ bên con gái (Hình 3).

Cùng làm Pizza.

Mẹ đơn thân xinh đẹp tiết lộ kỳ nghỉ lễ đáng nhớ bên con gái (Hình 4).

Cùng con học đàn.

Cũng theo chia sẻ của chị Giang Hà, trong những ngày nghỉ lễ, chị và con gái đi cùng ông bà ngoại trải nghiệm leo núi, đi qua cầu khỉ, lội suối tại một khu sinh thái gần Hà Nội.

“Nhìn thấy con tự trèo qua được cây cầu khỉ, rồi con thích thú khi được chơi dưới dòng suối mát trong, tôi thấy tuổi thơ của mình như ùa về. Sau kỳ nghỉ con gái có thủ thỉ với tôi: “Con yêu mẹ nhiều lắm”, “con muốn mãi ở bên mẹ” mà tôi phải cố giấu đi giọt nước mắt. Bởi, tôi biết rằng con gái tôi đã lớn”, Giang Hà bộc bạch thêm.

Mẹ đơn thân xinh đẹp tiết lộ kỳ nghỉ lễ đáng nhớ bên con gái (Hình 5).

Con gái của Giang Hà khéo léo đi qua cây cầu khỉ khiến bà mẹ trẻ bất ngờ.

Chia sẻ với PV, bà mẹ trẻ này bộc bạch, kỳ nghỉ lễ năm nay tuy không đi chơi xa, cũng không tổ chức ăn uống, tụ tập cùng bạn bè linh đình. Thế nhưng, được ở bên con nhiều hơn ngày thường là điều mà chị cảm thấy vui, hạnh phúc.

Mẹ đơn thân xinh đẹp tiết lộ kỳ nghỉ lễ đáng nhớ bên con gái (Hình 6).

Hai mẹ con đã có phút giây vui vẻ bên nhau trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày qua.

“Đây có lẽ sẽ là kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đáng nhớ nhất đối với mẹ con tôi. Tôi chỉ mong sau này, kể cả không phải ngày lễ tôi cũng có thể ở bên con nhiều hơn”, Giang Hà bộc bạch.

Người dân “tay xách nách mang” về Thủ đô sau nghỉ lễ, xe buýt chật cứng

Thứ 3, 01/05/2018 | 16:40
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày liên tiếp, người dân từ khắp các tỉnh thành đã quay trở lại Thủ đô Hà Nội để tiếp tục công việc thường nhật.

Ba ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, 52 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ 2, 30/04/2018 | 19:10
Chiều nay (30/4), UBAT giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước. Trong 3 ngày nghỉ lễ 28, 29 và 30/4/2018, trên toàn quốc xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 52 người, bị thương 46 người.

30/4: Những cảm xúc lắng đọng của du khách đến với Ngã ba Đồng Lộc

Thứ 2, 30/04/2018 | 19:31
Hôm nay (30/4) là ngày kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, rất nhiều du khách thập phương đã trở về Ngã ba Đồng Lộc thắp nén tâm nhang tưởng nhớ 10 nữ thanh niên xung phong đã mãi gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường khốc liệt.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.