Mẹ mất sớm, bố bỏ đi, cậu bé liệt toàn thân không nơi nương tựa

Mẹ mất sớm, bố bỏ đi, cậu bé liệt toàn thân không nơi nương tựa

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 7, 13/04/2019 | 10:10
0
Từ lúc sinh ra, bố của em Nguyễn Huy Thông đã bỏ đi mất tăm tích, người mẹ sau đó cũng qua đời. Không còn nơi nương tựa, chị gái đã đưa cậu bé về chăm sóc nhưng khổ nỗi hoàn cảnh người chị cũng hết sức éo le.

Đó là hoàn cảnh thương tâm của em Nguyễn Huy Thông (SN 2000), trú ở xóm 1, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Từ lúc sinh ra, số phận em đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Lộc (SN 1963, mẹ của em Thông) người dân xã Ân Phú ai cũng xót thương. Từ lúc Thông được sinh ra em đã không may mắn vì bị căn bệnh liệt tứ chi. Trước lúc sinh khoảng vài ngày, bố đã bỏ đi mất tung tích.

Dân sinh - Mẹ mất sớm, bố bỏ đi, cậu bé liệt toàn thân không nơi nương tựa

Từ lúc sinh ra Thông đã bị bệnh liệt toàn thân.

Người thân cho biết, hồi đó khi phát hiện em yếu, rồi bệnh tật, chị Lộc đã phải bán mọi tài sản trong nhà để cứu chữa nhưng tất cả đều vô vọng. Kể từ đó mọi sinh hoạt hàng ngày của cậu bé tật nguyền đều dựa vào đôi bàn tay của người mẹ.

Năm Thông tròn 12 tuổi, tai họa đã ập đến gia đình người phụ nữ bất hạnh Nguyễn Thị Lộc. Trong một lần chị Lộc đi cấy thuê về, thấy mệt quá, người mẹ đã lên giường nằm nghỉ. Nửa đêm, Thông khóc lóc gọi mẹ đòi cơm mà mãi không được, Thông sờ soạng, lần mò được điện thoại của mẹ và bấm gọi cho hàng xóm. Khi mọi người chạy sang thì mới hay chị Lộc đã đột tử.

Mẹ mất, người chị gái duy nhất cũng đi lấy chồng, mọi thứ trong nhà và sinh hoạt cá nhân Thông đều phụ thuộc vào những người hàng xóm tốt bụng. Hàng ngày em chỉ biết nằm co quắp trong ngôi nhà tranh dột nát, bệnh của em mỗi ngày một nặng hơn, cuộc sống càng thêm nhiều khó khăn.

Dân sinh - Mẹ mất sớm, bố bỏ đi, cậu bé liệt toàn thân không nơi nương tựa (Hình 2).

Hoàn cảnh cậu bé liệt tứ chi đang cần được sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Vì thương đứa em không còn nơi nương tựa nên chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1990, chị gái Thông) đã đưa Thông về chăm nom. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình chị Hiền cũng không khấm khá gì, thuộc hộ nghèo trong xóm. Thấy vợ đưa em về nuôi, hoàn cảnh lại khó khăn nên người chồng của chị Hiền cũng bỏ nhà đi làm ăn xa, để lại mấy mẹ con, chị em bấu víu vào nhau sống qua ngày.

“Từ lúc sinh ra, em trai tôi đã bị liệt tứ chi nhưng hoàn cảnh nghèo khó nên gia đình không có điều kiện chữa trị cho em. Ngày nhỏ, em bị nhẹ hơn, nhưng giờ càng ngày càng nặng. Những lúc trái gió trở trời em lại kêu đau khắp cơ thể, nhìn em đau vật vã tôi thương xót lắm, nhưng vì hoàn cảnh nghèo quá nên tôi cũng bất lực”, chị Hiền nói trong nước mắt.

Dân sinh - Mẹ mất sớm, bố bỏ đi, cậu bé liệt toàn thân không nơi nương tựa (Hình 3).

Một số người trên địa bàn đã đến tận nơi trao quà cho em Nguyễn Huy Thông.

Hàng ngày, chị Hiền phải cõng con đi hái chè thuê cho người dân địa phương để kiếm tiền về lo cho 3 miệng ăn. Số tiền đó không thấm vào đâu so với tiền thuốc men của Thông sau mỗi lần trái gió trở trời. Hôm nào may mắn mẹ con chị Hiền với Thông mới có cơm ăn, nếu không thì của khoai, củ sắn cho qua bữa.

Dù vất vả nhưng nghèo khó vẫn đeo bám dai dẳng, đứa con của chị Hiền sinh ra cũng không được khỏe mạnh bình thường. Thời gian gần đây, cháu ngày càng xanh xao. Nhiều khi đang chơi tự dưng người cháu mềm lại và nằm xuống, hiện tại gia đình cũng không có điều kiện để đưa cháu đi bệnh viện khám.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (hàng xóm em Thông) chia sẻ: “Hoàn cảnh cháu Thông và cháu Hiền đặc biệt khó khăn. Bản thân Thông tàn tật không làm được gì phải nương tựa vào người chị. Từ khi mẹ cháu Thông mất, hàng xóm chúng tôi thương cháu lắm, có gì ăn được cũng hay mang qua cho, nhìn cháu nằm co quắp một chỗ thấy thương nhưng cũng không giúp được gì nhiều”.

Chị Hiền cho biết thêm: “Dù biết em trai rất đáng thương nhưng hoàn cảnh tôi bây giờ đúng là không bấu víu vào đâu được. Hôm qua, nghe tin Thông ở nhà lên cơn sốt, tôi đang đi làm thuê cũng phải bỏ việc để chạy về nhà. Sáng nay, nó chưa hết sốt nhưng cũng phải dứt ra mà đi. Giờ chỉ mong có tiền để đưa em nó đi bệnh viện để khám. Em còn ngày nào thì mẹ con tôi còn cố gắng chăm sóc ngày đó”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Ân Phú cho biết: “Gia đình chị Hiền thuộc diện hộ nghèo nhất nhì ở địa phương. Họ hàng, lng xóm cũng cố gắng giúp đỡ, nhưng họ chủ yếu cũng là người lao động, làm thuê nên cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Cuộc sống tương lai của Thông còn rất dài, rất cần thêm nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng và các nhà hảo tâm”.

Mọi đóng góp giúp đỡ xin gửi về:

- Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, ở xóm 1, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.

- Hoặc: Văn phòng đại diện tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên – Báo điện tử Người Đưa Tin

Số tài khoản: 220 0101 0767776, ngân hàng MaritimeBank, chi nhánh Nghệ An.

Hoàn cảnh éo le của cụ bà U70 bốc gạch nuôi 4 con bệnh tật, khờ dại

Thứ 5, 21/03/2019 | 20:18
Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, cụ bà U70 vẫn phải gồng gánh chăm sóc nuôi 4 đứa con bệnh tật, khờ dại. Hàng ngày bà phải đi bốc gạch để lấy tiền lo cho 4 đứa con tội nghiệp này.

150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM háo hức tham gia “Vui hè cùng bóng đá”

Thứ 6, 15/06/2018 | 14:24
Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM) vừa diễn ra chương trình “Vui hè cùng bóng đá”.

Khốn khổ cậu bé 4 tuổi bị xa lánh vì mang hình dáng của ông lão 80

Thứ 6, 29/07/2016 | 07:01
Vì mang hình dáng của ông lão 80 nên cậu bé 4 tuổi bị những đứa trẻ trong làng và cả người lớn xa lánh. Mọi người coi cậu là sinh vật lạ.

Hành trình đến trường khó nhọc của cậu bé tí hon mắc não úng thủy

Thứ 4, 23/03/2016 | 10:59
Học lớp 8 nhưng Phan Nguyễn Thành Đạt chỉ cao 93cm. Di chứng của căn bệnh não úng thủy khiến em mãi mãi mang hình hài của một cậu bé tí hon.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Tạm dừng hoạt động quán thu 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:55
Một quán gội đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị tạm dừng hoạt động do có hành vi lấy của khách hàng 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.

Sắp hình thành khu dân cư hơn 10,4ha tiếp giáp trụ sở UBND Tp.Sầm Sơn

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Tp.Sầm Sơn đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cũng như hạ tầng kỹ thuật liên quan để tiến hành đấu giá khu đất hơn 10,4ha, tiếp giáp trụ sở UBND thành phố này.

Tuyên dương nữ hộ lý nhặt hơn 5,3 triệu đồng trả lại người mất

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:04
Trong khi làm việc, nữ hộ lý đã nhặt được một chiếc túi nhựa, bên trong chứa hơn 5,3 triệu đồng. Sau khi xác minh, chiếc túi đã được trả lại cho người mất.

Thông tin tiếp vụ bò cấp cho hộ nghèo bị chết ở Quảng Trị

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:56
Bò được cấp hộ nghèo ít ăn cỏ, chỉ thích ăn bột, điều này khiến người dân gặp khó trong chăm sóc, chăn nuôi theo hình thức chăn thả.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Hà Nội: Cận cảnh khu vui chơi được cải tạo từ giếng làng

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:22
UBND quận Ba Đình (Tp.Hà Nội) đã cải tạo giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai, ngõ 67 Văn Cao thành sân sân chơi cộng đồng phục vụ người dân.

Xe tải nổ lốp gây tai nạn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Thứ 4, 27/03/2024 | 12:51
Đang di chuyển trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, xe tải mang BKS 37C- 480.XX bất ngờ nổ lốp rồi bị ô tô tải đi phía sau tông trúng.