Mexico và Mỹ cam kết xây dựng thỏa thuận khu vực về vấn đề di cư

Mexico và Mỹ cam kết xây dựng thỏa thuận khu vực về vấn đề di cư

Thứ 3, 15/03/2022 | 14:24
0
Giới chức Mỹ và Mexico đã cam kết xây dựng thỏa thuận khu vực về di cư an toàn và có trật tự nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của người di cư.

Theo TTXVN, ngày 14/3, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard và Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas đã cam kết xây dựng thỏa thuận khu vực về di cư an toàn và có trật tự nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của người di cư.

Phát biểu tại cuộc hội đàm ở Mexico City, Ngoại trưởng Ebrard nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ trước thực trạng dòng người di cư, đặc biệt là ở các nước Bắc Trung Mỹ (gồm Guatemala, El Salvador và Honduras) tăng mạnh.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas và Đại sứ Mỹ tại Mexico Ken Salazar, cũng đều cho rằng cần tăng cường nỗ lực hợp tác chung về di cư. Các quan chức Washington cam kết đẩy nhanh nỗ lực hiện đại hóa các quy trình và cơ sở hạ tầng biên giới, đặc biệt là dự án ở khu vực Calibaja trong tuyến giao thông quốc tế Otay Mesa II - Otay Mesa East, coi đây là ưu tiên chiến lược của mối quan hệ song phương.

Trước đó, tại buổi tiếp Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Mayorkas, Tổng thống Mexico Lopez Obrador cho rằng cần tôn trọng nhân quyền của người di cư cũng như tạo cơ hội việc làm cho cộng đồng di cư.

Tổng thống Obrador cũng đề cập tới việc triển khai và mở rộng những chương trình phúc lợi tại các quốc gia Bắc Trung Mỹ (gồm Honduras, Guatemala và El Salvador) nhằm tạo việc làm, cải thiện giáo dục và phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giải quyết vấn đề người di cư Trung Mỹ.

Theo các tổ chức quốc tế, mỗi năm, hàng trăm nghìn người di cư Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ trong cuộc hành trình dài và nguy hiểm.

Trong tháng 12/2021, Mỹ bắt giữ gần 180.000 người di cư tìm cách vào Mỹ từ biên giới Mexico, nâng tổng số người di cư bị bắt giữ tại khu vực này trong năm 2021 lên gần 2 triệu người.

Tháng 12/2021, một chiếc xe chở 160 người di cư trái phép đã đâm vào một chiếc cầu dành cho người đi bộ trên xa lộ ở bang Chiapas của Mexico, làm 56 người thiệt mạng, chủ yếu là người Guatemala.

Lượng người nhập cư đến Mỹ giảm rõ rệt trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, song lại tăng lên vào cuối năm 2020 trước khi gia tăng mạnh kể từ lúc ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Dự kiến, việc cải tổ luật về người di cư, vốn đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, sẽ là một trong những vấn đề chính trong cuộc bầu cử tổng thống giữa nhiệm kỳ ở nước này vào tháng 11 tới.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Nhân Dân)

Nhờ Hiệp định CPTPP, thép Việt Nam sang Mexico tăng trưởng mạnh mẽ

Thứ 3, 14/12/2021 | 09:47
Theo bà Phạm Châu Giang, xuất khẩu thép sang Mexico tăng mạnh khi CPTPP có hiệu lực khiến thép Việt Nam bị Mexico đưa vào tầm ngắm khởi kiện.

Hàng trăm triệu người có thể phải di cư vì biến đổi khí hậu

Thứ 5, 16/09/2021 | 08:40
Những hành động cấp thiết hiện nay cần thực hiện là thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế và giảm lượng khí thải toàn cầu. 

Mexico: Nhóm cướp bất ngờ xông vào bữa tiệc rồi xả súng sát hại 7 người

Thứ 2, 01/02/2021 | 18:10
Các tay súng đã đi trên 2 chiếc xe mô tô rồi bất ngờ xông và một bữa tiệc ở phía bắc Trung Mexico rồi xả súng sát hại 7 người.

Bất chấp Mỹ phản đối, Liên hợp quốc thông qua công ước di cư toàn cầu

Thứ 2, 10/12/2018 | 20:33
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres miêu tả công ước trên "là lộ trình nhằm bảo vệ khỏi sự đau khổ và hỗn loạn."
Cùng chuyên mục

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.