Miền Bắc đề phòng lũ quét, Hà Nội nguy cơ ngập úng

Miền Bắc đề phòng lũ quét, Hà Nội nguy cơ ngập úng

Thứ 2, 29/07/2013 | 09:29
0
Trong 1-2 ngày tới, miền Bắc sẽ còn tiếp tục mưa lớn; vùng núi phía Bắc đề phòng lũ quét và sạt lở đất, riêng Hà Nội có thể ngập úng.

Theo Trung tâm Dự  báo khí tượng thủy văn TƯ, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động trên khu vực Bắc bộ, trong hai ngày vừa qua ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 – 150mm; một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa...

Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, dự báo đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài trong 1 - 2 ngày tới. Các tỉnh vùng trung du đông Bắc bộ và Thanh Hóa do ảnh của mưa lớn, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, riêng Hà Nội có thể ngập úng.

Theo báo cáo nhanh Ủy ban Phòng chống lụt bão TƯ, thông tin từ các địa phương cho  biết, mưa lớn trong 2 ngày qua đã gây vỡ ngưỡng tràn xả lũ tại hồ thủy lợi Hoàng Tân (xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương). Mưa làm vùi lấp, gây ngập úng hàng chục héc ta lúa, hoa màu, cuốn trôi, làm chết hàng nghìn gia súc, gia cầm.  

Xã hội - Miền Bắc đề phòng lũ quét, Hà Nội nguy cơ ngập úng

Miền Bắc đề phòng lũ quét, Hà Nội nguy cơ ngập úng

> Đọc thêm: Bản tin thời tiết được cập nhật nhanh nhất

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 29/7 như sau:

Phía Tây Bắc bộ

Mưa to đến rất to và rải rác có giông; cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 -  30 độ.

Hà Nội

Có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Phía bắc có nơi mưa to đến rất to và giông; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam bộ

Có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phú Sang

> Bản tin thời tiết 3 ngày tới

Bão số 2: Nhiều địa phương trong tình trạng ngập úng

Thứ 2, 24/06/2013 | 09:54
Một số khu vực dân cư ở Nghệ An đang bị ngập lụt từ 0,2m đến 1m, nhiều hộ dân đã phải di chuyển nơi ở.

Nghệ An: Nhiều vùng vẫn ngập úng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Sáng nay (28/6), QL7 (Nghệ An) đoạn nối hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn và nhiều vùng khác vẫn chưa thể lưu thông.

Hạ Long: Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt

Thứ 6, 26/07/2013 | 09:37
Trong nhiều ngày qua, mưa vừa và to đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân tại TP Hạ Long.

Cuối năm 2013, TP.HCM chỉ còn lại 11 điểm ngập

Thứ 2, 20/05/2013 | 08:36
Chỉ vài cơn mưa đầu mùa mà nhiều đường phố tại TP.HCM lại “biến thành sông”, nhưng ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - phó giám đốc trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP - khẳng định mùa mưa năm nay TP sẽ giảm ngập.

Chùm ảnh ngập lụt tại Quảng Nam

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, liên tục trong nhiều ngày qua, tại các huyện miền núi Quảng Nam xuất hiện các đợt mưa kéo dài khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng, sông suối dâng cao gây ách tắc cục bộ nhiều địa bàn.

Ngập lụt, Thanh Hóa thiệt hại 200 tỷ đồng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, ông Trịnh Văn Chiến, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Mưa lớn cùng với việc xả lũ của một số hồ đập thủy lợi đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng tại một số huyện, gây thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng.

Video: Thành phố Vinh ngập trong nước lũ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Đến 16h ngày 27/9 thành phố Vinh (Nghệ An) đã ngập chìm trong nước. Một số tuyến đường như: Phong Định Cảng, Đặng Thái Thân, Nguyễn Văn Cừ… nước lên đến tận đầu gối.

4 phương án chống ngập cho Thủ đô mùa mưa

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Nếu mưa to, nhiều khả năng nay nay dân Hà Nội sẽ tiếp phải “bơi”trên đường.