Miền Bắc ngày oi nóng, chiều tối có mưa giông

Miền Bắc ngày oi nóng, chiều tối có mưa giông

Thứ 2, 15/07/2013 | 09:01
0
Các tỉnh Bắc và Trung bộ thời tiết tiếp tục oi nóng, nhiệt độ phổ biến 33 – 35 độ, có nơi 36 độ, chiều tối có thể có mưa giông.

Một phần mây của bão Soulik ở phía đông nam Trung Quốc đã đi vào đất liền nước ta và có tác dụng ngăn nắng làm giảm nhiệt miền Bắc và dịu bớt nắng nóng ở miền Trung. Tuy nhiên vùng mây này cũng tạo ra lượng ẩm lớn như ở các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Thái Bình phổ biến mức cao từ 85 – 88%, ở thủ đô Hà Nội độ ẩm là 75 - 80%, trời nhiều mây, đôi lúc có mưa rào và giông và kết hợp với độ ẩm cao sẵn có nên trên toàn khu vực trời khá oi nóng đặc biệt là vào buổi trưa. Khu vực Bắc Trung bộ do nhiều mây, độ ẩm cao nên cường độ nắng nóng không quá gay gắt, số điểm nắng nóng 35 – 36 độ không dày đặc như những đợt nắng nóng trước đó.

Sang ngày hôm nay, hình thế thời tiết là mây ẩm cùng với gió đông nam vẫn còn tồn tại do vậy tại hầu khắp Bắc và Trung bộ trời oi nóng với nhiệt độ phổ biến 33 – 34 độ ở Bắc bộ, 35 – 36 độ ở Trung bộ. Ban ngày trời oi nóng đến chiều tối khi mây giông nhiệt phát triển sẽ mang đến mưa giông cho các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và vùng núi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, một vài nơi có khả năng xảy ra mưa giông lớn kèm theo giông lốc mạnh.

Khu vực Nam bộ với gió Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh sẽ gây mưa rào và dông cho nhiều nơi, mưa mở rộng dần từ các tỉnh cực Nam tổ quốc như Cà Mau, Kiên Giang vào buổi sáng lên các tỉnh miền Đông Nam bộ vào buổi chiều. Do có mưa sớm, một số nơi còn có mưa vừa đến mưa to, và kéo dài hầu suốt cả ngày nên nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ phổ biến trong khoảng 30 – 33 độ. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Trên biển các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và quần đảo Trường Sa có mưa dông rải rác do tác động của gió Tây Nam có cường độ mạnh, kèm theo đó là nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

> Đọc thêm: Bản tin thời tiết được cập nhật nhanh nhất

Xã hội - Miền Bắc ngày oi nóng, chiều tối có mưa giông

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 15/07/2013

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27, cao nhất 31 – 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 32 – 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 33 – 36 độ.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Hà Nội

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ, cao nhất 31 – 34 độ.

Phú Sang

> Bản tin thời tiết 3 ngày tới

Quá nhiều 'kỷ lục' thời tiết nguy hiểm

Thứ 5, 23/05/2013 | 13:51
Một loạt “kỷ lục” về nắng nóng, giá rét, mưa đá và lốc xoáy, bão “lạ”, lũ lớn… liên tiếp được thiết lập trong những năm gần đây là những bằng chứng cho thấy thời tiết đang diễn biến rất dị thường.

Thời tiết cực đoan sẽ còn kéo dài đến hết tháng 5

Thứ 3, 02/04/2013 | 10:52
Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ còn kéo dài đến hết tháng 5.

Miền Bắc sáng sớm có sương mù, nhiệt độ tăng cao

Thứ 2, 15/04/2013 | 14:38
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày đầu tuần, các tỉnh Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông nên sáng sớm còn se lạnh, có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ Trái Đất có nguy cơ tăng thêm 5 độ C

Thứ 6, 05/04/2013 | 09:18
Thế giới sẽ phải đương đầu với tình trạng nóng lên, thậm chí còn thảm khốc hơn dự kiến và nếu không thay đổi xu hướng gia tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thì nhiệt độ Trái Đất có nguy cơ tăng thêm 5 độ C trong một thế kỷ tới so với mức trung bình thời kỳ tiền đại công nghiệp.