MiG-29 Nga bán cho Ấn Độ có nhiều vấn đề nghiêm trọng

MiG-29 Nga bán cho Ấn Độ có nhiều vấn đề nghiêm trọng

Chủ nhật, 14/08/2016 | 09:42
0
Báo cáo của phía Ấn Độ được mô tả là thấm đầy những vấn đề gây lo ngại từ các chiến đấu cơ MiG-29 do Nga sản xuất.

Cơ quan giám sát Ấn Độ đã cho công bố một báo cáo về tình trạng của các lực lượng vũ trang nước này, trong đó đặc biệt chú ý đến những vấn đề liên quan tới mẫu chiến đấu cơ triển khai trên tàu sân bay mới nhất do Nga chế tạo, MiG-29.

Thế giới - MiG-29 Nga bán cho Ấn Độ có nhiều vấn đề nghiêm trọng

MiG-29K của Hải quân Ấn Độ.

Những vấn đề chính mà các chiến đấu cơ MiG-29K và MiG-29KUB mắc phải khiến giới chức quân sự Ấn Độ lo ngại đến từ khung máy bay, hiệu suất hoạt động của động cơ RD-33MK và hệ thống kiểm soát bay, tờ Tầm nhìn của Nga dẫn báo cáo được công bố hôm 13/8 cho biết.

Báo cáo được mô tả là thấm đầy những vấn đề gây lo ngại từ các chiến đấu cơ MiG-29 do Nga sản xuất.

Theo đánh giá của các chuyên gia Ấn Độ, thời gian bảo trì của MiG-29 (một tỏng những chỉ số hoạt động quan trọng của vũ khí) tăng từ 15,93% lên 37,63%, còn MiG-29KUB tăng từ 21,30% đến 47,14%.

Các khiếm khuyết này đã làm giảm đáng kể tuổi thọ hoạt động của chúng, tiêu chuẩn là 6.000 giờ bay hoặc 25 năm. Tuy nhiên, các sự cố trên có thể khiến New Delhi buộc phải cắt giảm kế hoạch này

Hải quân Ấn Độ đã đưa các chiến đấu cơ MiG-29 phiên bản Nga thiết kế đặc biệt cho nước này vào hoạt động từ tháng 9/2014. Ấn Độ đã lên kế hoạch mua 45 chiếc MiG-29 của Nga trị giá 2,2 tỷ USD.

Nga cũng đã phát triển một phiên bản khác của MiG-29 là MiG-29KR để phục vụ trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Gần đây, Hải quân Nga liên tiếp tiến hành các chuyến bay diễn tập hạ cánh trên boong tàu sân bay.

Mặc dù Nga chưa từng đưa ra bất kỳ báo cáo nào về sự cố của MiG-29KR trong quá trình hoạt động, tuy nhiên báo cáo từ Ấn Độ đã làm dấy lên các lo ngại rằng phiên bản này có thể cũng phải đối mặt với những sự cố tương tự.

Nga đang kỳ vọng trong tương lai gần có thể thay thế MiG-29KR cho toàn bộ các chiến đấu cơ triển khai trên t

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.