Mitt Romney : Donald Trump đang chơi khăm người dân Mỹ

Mitt Romney : Donald Trump đang chơi khăm người dân Mỹ

Thứ 6, 04/03/2016 | 07:03
0

Trong một nỗ lực nhằm ngăn Donald Trump tiến tới chỗ được đảng Cộng hòa đề cử, ứng viên tổng thống Mỹ Mitt Romney đã gọi tỷ phú bất động sản là "một gã lừa đảo, gian lận và chơi khăm dân Mỹ".

Trong bài phát biểu hôm 3/3 tại đại học của Viện Diễn đàn Chính trị Hinckley ở Salt Lake City, bang Uta, ông Romey nhấn mạnh rằng những lời hứa của ông Trump là "vô giá trị cũng như mảnh bằng của trường đại học Trump".

Thế giới - Mitt Romney : Donald Trump đang chơi khăm người dân Mỹ

Mitt Romney và Donald Trump.

Theo Huffington Post, ông Romney ngày càng châm biếm ông Trump nhiều hơn và lên tiếng chỉ trích tỷ phú này về việc không chịu tiết lộ giấy tờ khai thuế cá nhân, cho rằng các chính sách của ông Trump sẽ dẫn tới suy thoái kinh tế.

Một số lãnh đạo đảng Cộng hòa và một số nhà tài trợ cũng phê bình quan điểm của ông Trump trong lĩnh vực mậu dịch và di trú, kể cả lời kêu gọi của ông Trump đòi trục xuất 11 triệu di dân bất hợp pháp, tạm thời cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ, và việc xây dựng tường rào biên giới với Mexico.

Ông Romney thúc giục những người bạn trong đảng Cộng hòa tránh xa ông Trump vì lợi ích của đảng và của đất nước, chê bai tuyên bố của ông Trump cho rằng trong cuộc tổng tuyển cử ông Trump sẽ có thể đánh bại ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ là Hillary Clinton nếu bà được đảng này đề cử.

Trong khi đó, một nhóm 60 nhà chính sách ngoại giao kỳ cựu của đảng Cộng hòa đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư công bố tối qua, phản đối ông Trump, cảnh báo rằng tỷ phú này sẽ hành động khiến cho nước Mỹ kém an toàn và giảm vị thế trên toàn cầu.

Trong danh sách những người ký tên có cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Michael Chertoff, cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới kiêm Thứ trưởng Ngoại giao Robert Zoellick, và cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc Dov Zakheim.

Mối quan hệ giữa ông Trump và Romney khô

Cùng chuyên mục

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.