Mở cơ hội cho thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần

Mở cơ hội cho thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:10
0
Bộ GD&ĐT cho rằng, cho phép thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhiều hơn các lần trước, vừa thuận lợi, vừa tăng cơ hội cho thí sinh.

Mở cơ hội cho thí sinh đăng ký xét tuyển

Một điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là việc điểu chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, dự kiến thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng một số lần chứ không chỉ một lần như các năm trước. Theo đó, bộ GD&ĐT đang xem xét “văn bản hóa” để thay đổi quy định này, tuy nhiên, chính sách cụ thể sẽ được Bộ soạn thảo và quy định cụ thể trong thời gian tới. Đó là thông tin được ông Nguyễn Mạnh Hùng - vụ Giáo dục đại học (bộ GD&ĐT) chia sẻ với thí sinh tại ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp vừa qua.

Đại diện bộ GD&ĐT cũng cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cơ bản vẫn như các kỳ thi trước. Thí sinh đăng ký tối thiểu 4 môn, bài thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng. Việc tổ chức thi, thanh tra thi vẫn như năm trước.

Giáo dục - Mở cơ hội cho thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần

Thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển nhiều hơn.

Như thường lệ, sau khi bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học, cao đẳng cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của bộ GD&ĐT kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có). Sau đó, bộ GD& ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe. Các trường cao đẳng, đại học cũng sẽ được điều chỉnh và công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của trường cho phù hợp. Dựa trên căn cứ về điểm thi, chỉ tiêu các trường, các thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Trước dự kiến trên của bộ GD&ĐT, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo (trường đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết, ông ủng hộ phương án cho thí sinh thay đổi nguyện vọng nhiều hơn một lần. Vị Trưởng phòng Đào tạo cho rằng, phương án này sẽ tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, bởi thực tế, nhiều thí sinh “trót” vội vã thay đổi khi chưa cân nhắc kỹ sẽ không còn “đường lui” mặc dù thời gian thay đổi nguyện vọng vẫn còn.

Giáo dục - Mở cơ hội cho thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần (Hình 2).

PGS.TS Bùi Đức Triệu ủng hộ quyết định cho thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần thay vì một lần.

“Đồng thời, cho phép thí sinh thay đổi nguyện vọng nhiều lần cũng không ảnh hưởng gì đến việc tuyển sinh của các trường. Bộ GD&ĐT chỉ cần chốt thời hạn và lấy lần cuối điều chỉnh là được. Trong thời gian đó, các em có thể thay đổi bao nhiêu lần không quan trọng, quan trọng nhất là lần thay đổi cuối cùng để chốt lại. Hiện nay, trường đại học Kinh tế Quốc dân cũng đang xây dựng phần mềm phục vụ tuyển sinh theo hướng này để tạo thuận lợi cho thí sinh” - PGS.TS Bùi Đức Triệu thông tin thêm.

Để không phải nhìn thấy những sinh viên học ngành nghề không yêu thích

Trao đổi với PV về vấn đề này, GS.TS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng trường đại học Nam Cần Thơ - nhận định: “Ai cũng có đam mê và cần phải cố gắng theo đuổi đến cùng ước mơ. Tâm lý của phụ huynh và thí sinh thường muốn đăng ký vào cùng một ngành tại nhiều trường khác nhau để tăng thêm cơ hội được theo học ngành đó. Chính vì vậy, tôi mong bộ GD&ĐT cho phép các thí sinh được tận dụng tối đa cơ hội, có thể điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần để tỉ lệ và xác suất đỗ vào một ngành yêu thích được nâng lên”.

 

Giáo dục - Mở cơ hội cho thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần (Hình 3).

GS.TS Võ Tòng Xuân cho rằng, sẽ không còn nhiều thí sinh phải “nhắm mắt” học bừa một ngành khác khi không có hội điều chỉnh nguyện vọng kịp thời.

Bên cạnh đó, GS.TS Võ Tòng Xuân cũng đề cập: “Tôi cho rằng, mỗi năm, các trường đại học, cao đẳng có thể tuyển sinh nhiều lần, vì hiện nay, chúng ta có một lợi thế, đó là học theo tín chỉ, sinh viên có thể bắt đầu việc học vào bất cứ thời điểm nào. Vậy, chúng ta có thể thành lập các trung tâm khảo thí tư nhân trên cả nước, từ Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, hay đồng bằng sông Cửu Long,… mỗi khu vực chỉ cần một trung tâm khảo thí, như vậy, sẽ có thể tổ chức thi nhiều lần trong năm. Phải lưu ý là nên lập trung tâm khảo thí tư nhân, họ đứng ra sẽ có trách nhiệm hơn, gắn với nguy cơ phá sản nếu làm không cẩn thận; còn của Nhà nước thì dễ có “kẽ hở” dẫn đến “đánh bùa, đánh phép”…

Thí sinh sau khi hoàn thành bài thi và nhận phiếu điểm, có thể mang kết quả ấy đến đăng ký xét tuyển tại các trường đại học, cao đẳng bất cứ lúc nào. Chỉ cần đính kèm một tờ đơn, cũng chính là một “bài luận” để giám khảo xem xét khả năng văn chương cũng như lý do yêu thích ngành nghề đã đăng ký. Nhà trường căn cứ vào đó để quyết định nhận sinh viên”.

.

 

 

Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh là cần thiết hơn cả!

ThS. Lê Phan Quốc - Phó Trưởng phòng Đào tạo (trường đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh) nhận định: “Khi bộ GD&ĐT đã nắm bắt một cách tổng thể về tình hình tuyển sinh trong các năm qua, về nguyện vọng đăng ký của thí sinh và đề án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng, kết quả thi tốt nghiệp THPT, phải đưa ra được những phương án đảm bảo công bằng, khách quan nhất trong cả nước khi vận hành.

Còn việc tăng hay giảm số lần điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh, tôi cho rằng, quan trọng nhất vẫn là công tác tổ chức tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại các trường THPT, có đưa được những thông tin cần thiết đến cho học sinh hay không, và các trường đại học, cao đẳng có trao đổi, chia sẻ với các thí sinh trước thềm kỳ thi và đăng ký nguyện vọng. Đồng thời, mỗi thí sinh phải tự có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, tự tìm hiểu và tiếp cận với thông tin tuyển sinh của các nhà trường để có những định hướng phù hợp nhất”.

 

Cẩm Mịch

Quảng Ninh: Học sinh, sinh viên nghỉ học vì ca nhiễm Covid-19 mới

Thứ 5, 28/01/2021 | 07:58
Theo thông tin mới cập nhật, sở GD&ĐT đã cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học, đảm bảo an toàn trước thông tin ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Thạc sĩ giáo dục cũng "bó tay", "bỏ giấy trắng" khi gặp đề thi học sinh giỏi lớp 9

Thứ 6, 15/01/2021 | 08:19
Sau khi đọc đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn tại Hà Nội, ThS. Ngôn ngữ học Phan Thế Hoài bày tỏ, nếu cho tôi làm đề này, tôi sẽ bỏ trắng vì không hiểu gì.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.