Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô bé 15 tuổi thui thủi trong căn nhà cấp 4 cũ

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô bé 15 tuổi thui thủi trong căn nhà cấp 4 cũ

Thứ 7, 25/03/2017 | 17:07
0
Mồ côi cha, nay mẹ cũng mất, tài sản duy nhất bố mẹ để lại cho em là căn nhà cấp 4. Trong căn nhà không có gì quý giá ngoài bàn thờ của bố mẹ.

Em Trần Thị Như Quỳnh (Vũ Thư, Thái Bình) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Dù thế, từ nhỏ em luôn được bố mẹ cưng chiều chăm bẵm hết mực. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi bố em đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh. Từ đó, cuộc sống chỉ có 2 mẹ con trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ.

Vắng một người đàn ông, vắng đi cột trụ gia đình. Mẹ em cũng vì thế mà đau ốm suốt. Có những đêm em nằm nghe tiếng mẹ khóc vì thương nhớ cha mình. Em không biết làm gì hơn là động viên mẹ, gắng học hành giỏi giang.

Quỳnh là cô bé ngoan, nhưng em không may mắn như những người khác. Khi học lớp 6 em mang trong mình một khối u ác tính. Vì bố mất sớm, mẹ lại không có việc làm ổn định nên không có tiền chữa trị cho em. Đau đớn, nhưng em vẫn phải âm thầm chịu đựng.

Đời sống - Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô bé 15 tuổi thui thủi trong căn nhà cấp 4 cũ

Cô bé lớp 9 với thân hình tiều tụy tuy nhiên đôi mắt em vẫn ánh lên niềm tin, hi vọng về sức mạnh chiến thắng bệnh tật (Ảnh: TTNALC)

Những năm tháng em lớn lên, cũng là những năm tháng khối u ấy phát triển. Mẹ em cũng đã cố gắng để kiếm tiền chữa trị cho em. Nhưng khi mơ ước người mẹ ấy chưa thực hiện được thì năm 2014, mẹ em qua đời.

Sự ra đi đột ngột của mẹ, cùng với nỗi đau thể xác em đang mang trong mình khiến em ngã quỵ. Mồ côi cha, nay mẹ cũng mất, tài sản duy nhất bố mẹ để lại cho em là căn nhà cấp 4. Trong căn nhà không có gì quý giá ngoài bàn thờ của bố mẹ và giấy chứng nhận học sinh nghèo hiếu học của Quỳnh.

Hàng ngày em tới trường để học, rồi về nhà tự nấu cơm ăn bằng những thứ rau mọc ở vườn nhà. Hàng xóm và những người thân xa thỉnh thoảng cũng giúp em được bát gạo, chút thức ăn nhưng không thường xuyên.

Đời sống - Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô bé 15 tuổi thui thủi trong căn nhà cấp 4 cũ (Hình 2).

Khối u trên lưng Quỳnh đang phát triển từng ngày (TTNALC)

Trao đổi với PV, chị Mai Phương (người trực tiếp đưa Quỳnh đi khám) chia sẻ: "Khi biết hoàn cảnh của Quỳnh mình rất thương, bởi chính mình cũng mất đến vài năm không cha mẹ bên cạnh, phiêu bạt Nam Bắc. Và giờ trước hoàn cảnh của em, mình không cầm nổi nước mắt.

Phương chia sẻ thêm: "Thật sự để kêu gọi ủng hộ tiền mỗi tháng 500.000 đồng là chuyện quá dễ dàng. Nhưng để chữa được khối u trên người em mới là điều cực kỳ khó khăn. Muốn một lần xin vận may, duyên phận cho Quỳnh để em có thể chữa được căn bệnh cho mình. Cũng giống như tất cả các trường hợp thương tâm khác mà mình kêu gọi, nhưng với Quỳnh mình sẽ nỗ nực hơn vì em là con gái, lo ăn uống học hành còn khó nói gì đến chuyện kiếm tiền chữa bệnh".

Hiện tại, Quỳnh đang rất cần sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng để em có tiền đóng học phí cho năm học mới, để có tiền chữa trị khối u đang phát triển ngày một lớn. Hãy giúp em! Cuộc đời em không người thân đã quá đủ đau buồn.

Mọi tấm lòng hảo tâm của quý độc giả xin gửi về:

Địa chỉ: Trần Thị Như Quỳnh

Xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

SĐT Quỳnh: 0166.446.9305

Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin:

Đ/c: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 6295 0202/ 0466754477

Tên chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin

Số tài khoản: 19129185908996/ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam.

Hướng dẫn độc giả cách ghi nội dung chuyển tiền ủng hộ:

Để tòa soạn có thể dễ dàng liên hệ lại cho độc giả hỏi lại thông tin, khi chuyển khoản ủng hộ, bạn đọc hãy ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại và tên nhân vật tình thương muốn ủng hộ nhé!

VD: Nguyễn Văn A/ SĐT: 01233**** ủng hộ (tên người nhận)

Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý độc giả báo điện tử Người đưa tin.

Thanh Bình

Bắt 1 kẻ giả công an và 2 kẻ giả cán bộ đi làm từ thiện để ăn trộm

Thứ 5, 25/08/2016 | 17:06
Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, vừa bắt được 1 đối tượng giả danh công an và 2 kẻ giả cán bộ đi làm từ thiện để ăn trộm.

Hãy mở rộng tấm lòng với những người đi làm từ thiện

Chủ nhật, 31/07/2016 | 06:08
Thay vì chỉ trích những người làm từ thiện trong bức ảnh phản cảm, tại sao không khép lại chuyện đó ở đây và chỉ nhớ về một hình ảnh đẹp đẽ, thiêng liêng, đáng trân trọng khác?

Bắt 1 kẻ giả công an và 2 kẻ giả cán bộ đi làm từ thiện để ăn trộm

Thứ 5, 25/08/2016 | 17:06
Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, vừa bắt được 1 đối tượng giả danh công an và 2 kẻ giả cán bộ đi làm từ thiện để ăn trộm.

Hãy mở rộng tấm lòng với những người đi làm từ thiện

Chủ nhật, 31/07/2016 | 06:08
Thay vì chỉ trích những người làm từ thiện trong bức ảnh phản cảm, tại sao không khép lại chuyện đó ở đây và chỉ nhớ về một hình ảnh đẹp đẽ, thiêng liêng, đáng trân trọng khác?
Cùng chuyên mục

Khai quật ngôi mộ cổ 900 tuổi bất ngờ phát hiện "kho báu" lạ

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:00
Các nhà khảo cổ gần đây đã phát hiện ra một ngôi mộ từ thế kỷ 12 trong một cuộc khai quật khảo cổ và tìm thấy kho báu bị chôn vùi cùng với nó.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Bé gái bị nam thanh niên bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:00
Một bé gái 11 tuổi đã bị hàng xóm bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang ở Philippines.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.