Ngôi mộ bí ẩn của Hoàng Hoa Thám ở đâu?

Ngôi mộ bí ẩn của Hoàng Hoa Thám ở đâu?

Thứ 2, 11/05/2015 | 09:29
0
Cái chết của Hoàng Hoa Thám đến nay vẫn là điều bí ẩn. Hơn 100 năm đã đi qua, hậu duệ của vị anh hùng vẫn ngày đêm miệt mài tìm kiếm nơi an nghỉ của cụ.

Cho đến nay, cái chết của Hoàng Hoa Thám vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Thế nên, việc xác định ngôi mộ của ông đang nằm ở nơi đâu cũng là một “bài toán” nan giải.

“Hùm thiêng Yên Thế” chết vì… kiệt sức (?!)

Không tin những gì sử sách đã chép cách đây hơn 100 năm về cái chết của cụ Hoàng Hoa Thám (còn gọi là Đề Thám), là cụ bị giặc giết hại vào sáng mùng 5 Tết (tức ngày 10/2/1914) tại Hố Lẩy (xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Hậu duệ của cụ cho rằng, người chết là một vị sư có khuôn mặt giống với cụ Hoàng Hoa Thám, bị thực dân Pháp lấy ra làm “vật thí mạng”, làm nao lòng quần chúng nhân dân. Họ tin rằng trong bối cảnh phong trào khởi nghĩa Yên Thế thoái trào, cụ đã rút vào sống ẩn dật trong các cánh rừng Yên Thế. Cho nên sau này, hậu duệ của cụ, tiến hành cuộc truy tìm phần mộ với mong muốn giải đáp những thắc mắc, và mang cụ về thờ phụng, xứng tầm của một danh nhân.

Xã hội - Ngôi mộ bí ẩn của Hoàng Hoa Thám ở đâu?

Chân dung Hoàng Hoa Thám cùng con cháu.

Cuộc tìm mộ được 2 người cháu nội của cụ tên là Hoàng Thị Hải (SN 1930) và Hoàng Thị Điệp (1932), con gái của ông Hoàng Hoa Phồn thực hiện. Ông Hoàng Hoa Phồn là con trai duy nhất của cụ Đề Thám với bà ba Đặng Thị Nho. Trong những ngày nguy cấp của cuộc khởi nghĩa, cụ Đề Thám đã đem ông gửi một nghĩa quân nuôi giấu, nhờ đó mà thoát được sự truy sát “tận cùng” của giặc Pháp.

Theo lời bà Hoàng Thị Điệp kể lại với con cháu, thì cụ Đề Thám chết vì bệnh tật chứ không phải chết vì bị giặc giết hại. Những lời kể này được con cháu ghi lại, làm tài liệu hiện giờ vẫn còn. Cụ Điệp nhớ lại: “Mẹ tôi kể lại rằng cụ không phải bị quân Pháp chặt đầu, mà chết vì bệnh kiết lỵ. Cụ vốn đã kiệt sức và ốm nặng trong quá trình kháng chiến, sức khỏe rất yếu nên mắc bệnh mà chết. Sau này tôi có hỏi lại nhiều lần, đều được mẹ tôi trả lời như vậy”.

Hai bà đã

Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.