“Một số lãnh đạo có con được nâng điểm đưa người thân chịu tội thay và tiếp tục tiến thân”

“Một số lãnh đạo có con được nâng điểm đưa người thân chịu tội thay và tiếp tục tiến thân”

Thứ 2, 04/11/2019 | 13:45
2
Gửi tới Quốc hội ý kiến của cử tri, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) cho rằng, việc xét xử gian lận thi cử ở các địa phương còn bỏ lọt tội phạm, một số lãnh đạo đã đưa người thân ra chịu tội thay mình và tiếp tục con đường tiến thân.

Sáng 4/11, tại nghị trường Quốc hội, sau khi sau khi lắng nghe các báo cáo về hoạt động của các ngành trong thời gian qua, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương bày tỏ ý kiến đồng tình với nội dung các báo cáo. Tuy nhiên, theo Đại biểu, nếu chỉ dựa vào những báo cáo thì chưa thực sự có đủ thông tin để nhận xét hay đánh giá một cách chính xác, chưa kể một số tài liệu hay số liệu trong các phụ lục đóng dấu mật nên cũng không đưa ra kỳ họp này được.

Chính vì vậy, Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng nếu như có nhận định, đánh giá thì cũng ở mức độ nhất định.

Chính sách - “Một số lãnh đạo có con được nâng điểm đưa người thân chịu tội thay và tiếp tục tiến thân”

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương phát biểu tại Quốc hội sáng 4/11. Ảnh Ngọc Thắng

Đóng góp ý kiến của mình về việc điều tra, xét xử gian lận thi cử tại 1 số địa phương, ĐB Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, có khả năng những năm trước cũng có tình trạng tương tự nhưng chưa bị phát giác, tuy nhiên, ông cũng thừa nhận "nhận định như vậy là chưa đủ cơ sở".

“Những gian lận trong kỳ thi năm 2018 được các đối tượng thực hiện một cách chuyên nghiệp, nhuần nhuyễn và có tổ chức thì hoàn toàn có lý do để có thể kiến nghị mở rộng điều tra kỳ thi của những năm trước nữa. Một số đại biểu bày tỏ sự đồng tình rất cao khi có thông tin các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra đối với kỳ thi ở những năm trước”, ông kiến nghị.

Nhắc lại nội dung phiên họp thứ 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Cương cho hay, cũng đã có ý kiến cho rằng cử tri kiến nghị xử lý phải đúng đối tượng, phải tâm phục, khẩu phục và việc xử lý trong thời gian vừa qua còn có hiện tượng né trách nhiệm tương đối rõ.

“Tôi cho rằng, các cơ quan điều tra xét xử có thể sẽ bỏ lọt tội phạm khi chấp nhận lời giải thích "nói như đùa" của một số lãnh đạo địa phương khi có con được nâng điểm theo kiểu đưa người thân ra để chịu tội thay, bản thân thì coi như vô can trong sạch và tiếp tục trên con đường tiến thân.

Hơn nữa, các cơ quan tố tụng ở cấp tỉnh mà tiến hành với các đối tượng, trong đó có lãnh đạo của chính tỉnh đó sẽ rất khó để đảm bảo sự khách quan. Đề nghị các ngành chỉ đạo việc điều tra, truy tố, xét xét xử cho đúng người, đúng tội”, ĐB Nguyễn Sỹ Cương nhấn mạnh.

Công Luân - Hoa Liên

 

Vụ 39 người chết trong xe tải: Bí ẩn lời đe dọa đáng sợ nhiều người dân ở biên giới Anh-Ireland nhận được

Thứ 2, 04/11/2019 | 12:41
Nhiều lời đe dọa giết người đã được gửi tới nhiều người dân ở khu vực biên giới Anh-Ireland sau khi 39 người được phát hiện chết trong xe tải 10 ngày trước ở Essex, Anh.

Giám đốc Công an Nghệ An: Đã bắt 8 người trong vụ án tổ chức đưa người ra nước ngoài trái luật

Thứ 2, 04/11/2019 | 11:26
Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho biết, liên quan đến vụ án tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép, đến nay cơ quan công an đã bắt 8 người để phục vụ công tác điều tra.

Clip: Bộ trưởng Tô Lâm trả lời nóng về vụ 39 người tử vong trong container tại Anh

Thứ 2, 04/11/2019 | 11:17
Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, nếu có nạn nhân là người Việt, Chính phủ sẽ sử dụng những biện pháp nhanh nhất để đưa thi hài những người xấu số trở về nước theo đúng luật pháp của Anh cũng như Việt Nam và pháp luật quốc tế.

"Tham nhũng trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp"

Thứ 2, 04/11/2019 | 10:22
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp cho thấy, tình trạng “tham nhũng vặt” gây bức xúc trong Nhân dân và dư luận. Thậm chí, tham nhũng trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp.

Hôm nay 4/11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm báo cáo Quốc hội về phòng chống tội phạm

Thứ 2, 04/11/2019 | 06:18
Tiếp tục tuần làm việc thứ ba của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, hôm nay 4/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe nhiều báo cáo quan trọng về công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?
     
Nổi bật trong ngày

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?