Một số người dân mua đồ tích trữ, ngành chức năng khẳng định không thiếu hàng hoá

Một số người dân mua đồ tích trữ, ngành chức năng khẳng định không thiếu hàng hoá

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 31/03/2020 | 20:47
0
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị về “cách ly xã hội”, một số người dân vội vàng mua đồ tích trữ vì lo sợ các siêu thị, cửa hàng sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, ngành công thương khẳng định, hàng hoá vẫn rất dồi dào nên không cần hoang mang.

Chiều 31/3, ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại một số chi nhánh của siêu thị Co.opMart, Big C, LotteMart cho thấy, nhiều người dân mua sắm lương thực, đồ sinh hoạt vì lo sợ “cách ly xã hội”.

Tuy nhiên, ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc marketing Saigon Co.op cho biết, hệ thống siêu thị Co.opMart  vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện đóng cửa.

“Trong những ngày tới, các siêu thị vẫn mở cửa đón khách. Hàng hóa dồi dào nhờ nhà bán lẻ đã lên phương án điều tiết từ trước. Hệ thống kho hàng, kho trung tâm sẵn sàng cung ứng hàng hóa cho những điểm bán có sức mua tăng mạnh”, ông Huy nói.

Tin nhanh - Một số người dân mua đồ tích trữ, ngành chức năng khẳng định không thiếu hàng hoá

Cảnh xếp hàng dài chờ thanh toán tại siêu thị Co.opMart Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Đại diện siêu thị Big C cũng khẳng định, đơn vị này chưa có kế hoạch điều chỉnh giờ hoạt động. “Với các mặt hàng nhu yếu phẩm, tiêu dùng thiết yếu, siêu thị đã tăng lượng dự trữ lên 2-5 lần so với ngày thường, tùy mặt hàng. Hoạt động này đã được triển khai từ sau Tết đến nay”, vị này cho hay.

Còn tại hệ thống siêu thị LotteMart, nhân viên được chỉ đạo “không để quầy kệ bị trống, tránh tạo cảm giác khan hiếm, bất an cho khách hàng”.

Cùng trong chiều 31/3, sở Công Thương TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn để khẳng định rằng, các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường từ ngày 1/4 để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn Thành phố.

“Các doanh nghiệp bình ổn thị trường chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa vượt 30-40% so với ngày thường, sẵn sàng cung ứng kịp thời đến điểm bán bình ổn thị trường, hệ thống phân phối.

Đồng thời, sẵn sàng nâng khả năng cung ứng nguồn hàng tăng 50-100% trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn”, kế hoạch ứng phó của sở Công Thương TP.HCM nêu.

Vì vậy, sở Công thương TP cũng khuyến cáo người dân yên tâm, không mua tích trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm trong thời điểm hiện nay.

Bởi, tâm lý hoang mang sẽ ảnh hưởng thị trường; tụ tập đông người tại điểm mua sắm khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh gia tăng.

Tin nhanh - Một số người dân mua đồ tích trữ, ngành chức năng khẳng định không thiếu hàng hoá (Hình 2).

Ngành chức năng khuyến cáo người dân không hoang mang vì hàng hoá vẫn dồi dào.

Phía bộ Công Thương cũng đã ra văn bản cho biết, các doanh nghiệp tham gia cung ứng hàng hóa thiết yếu đã có kế hoạch từ trước, nguồn hàng hoá đều ổn định.

Tất cả hệ thống phân phối luôn sẵn sàng đảm bảo nguồn cung, phục vụ nguồn cung và phục vụ tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Theo đó, ngành chức năng đảm bảo bất kỳ địa phương nào khi cần hỗ trợ, khi nào cần nguồn hàng, mặt hàng nào thì vụ Thị trường trong nước sẽ điều phối ngay hàng hóa từ nơi khác về, không để xảy ra khan hiếm.

Không khai báo y tế, trốn tránh cách ly phòng Covid-19: Cần xử lý hình sự để phòng ngừa chung

Thứ 3, 31/03/2020 | 16:14
Trong thời điểm nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, các hành vi bất hợp tác, né tránh cách ly, làm lây bệnh cho người khác sẽ bị cơ quan chức năng xử lý hành chính ở mức cao nhất hoặc xử lý hình sự.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4

Thứ 3, 31/03/2020 | 12:40
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Siêu thị nguồn cung ứng dồi dào, không có cảnh chen lấn mua hàng tích trữ

Chủ nhật, 08/03/2020 | 21:53
Sau chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các Bộ bàn ngành nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa khi Việt Nam có thêm trường hợp dương tính với Covid-19, ghi nhận PV tại các cửa hàng, siêu thị tại Hà Nội nguồn sản phẩm, cung ứng dồi dào, không có cảnh chen lấn xô đẩy, mua hàng tích trữ.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.