Tin mới nhất về hậu quả do mưa đá, dông lốc dị thường ở miền núi phía Bắc

Tin mới nhất về hậu quả do mưa đá, dông lốc dị thường ở miền núi phía Bắc

Thứ 6, 24/04/2020 | 21:35
0
Mưa đá, dông lốc kinh hoàng xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc từ ngày 22 - 24/4 đã khiến 5 người chết, hơn 6.400 căn nhà bị hư hỏng.

Báo Dân Việt cho hay, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trận mưa đá, dông lốc trên địa bàn 4 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái từ 22 - 24/4 đã khiến 5 người chết, 6.403 nhà bị hư hỏng; 321ha lúa bị đổ, ngã; 1.470ha hoa màu bị dập nát; ước tính thiệt hại khoảng 71,5 tỷ đồng.

Môi trường - Tin mới nhất về hậu quả do mưa đá, dông lốc dị thường ở miền núi phía Bắc

Hình ảnh viên mưa đá được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, trong sáng ngày 24/4, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đang đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả do dông lốc, mưa đá tại Hà Giang. Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang cần tập trung huy động các lực lượng giúp gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Các gia đình cũng cần chủ động thay lợp mái bằng tấm lợp phibro xi măng bằng tấm lợp tôn nhằm hạn chế hư hỏng khi xảy ra mưa đá.

Môi trường - Tin mới nhất về hậu quả do mưa đá, dông lốc dị thường ở miền núi phía Bắc (Hình 2).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm việc với chính quyền tỉnh Hà Giang.

Môi trường - Tin mới nhất về hậu quả do mưa đá, dông lốc dị thường ở miền núi phía Bắc (Hình 3).
Môi trường - Tin mới nhất về hậu quả do mưa đá, dông lốc dị thường ở miền núi phía Bắc (Hình 4).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang cần tập trung huy động các lực lượng giúp gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Môi trường - Tin mới nhất về hậu quả do mưa đá, dông lốc dị thường ở miền núi phía Bắc (Hình 5).

Một trong số hàng nghìn nhà dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa đá và dông lốc.

Môi trường - Tin mới nhất về hậu quả do mưa đá, dông lốc dị thường ở miền núi phía Bắc (Hình 6).

Những mái nhà không còn nguyên vẹn sau 1 đêm kinh hoàng.

Điều đáng lo ngại là, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc liên tiếp xảy ra 7 trận mưa đá dị thường cùng dông lốc với cường độ mạnh với diễn biến phức tạp, bất thường.

Báo Dân Trí cho biết, tính đến ngày 24/4/2020, thiên tai đã làm 9 người chết, 1 người mất tích, 42 người bị thương; 1.431 nhà sập, 37.292 nhà bị hư hại, tốc mái; 98.404 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Chỉ tính riêng trong tháng 4, cả nước đã xảy ra 39 trận dông, lốc, sét chủ yếu tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và Trung Bộ, trong đó 03 đợt xảy ra trên diện rộng.

Đợt 1 từ 10-12/4/2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc; đợt 2 từ 12-14/4/2020 tại các tỉnh Trung Bộ; đợt 3 từ 22-24/4/2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ước tính thiệt hại về kinh tế là 2.969 tỷ đồng, trong đó do dông lốc, mưa đá khoảng 469 tỷ đồng; ước tính do hạn hán, xâm nhập mặn khoảng 2.500 tỷ đồng.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai khuyến cáo: "Đề nghị các tỉnh thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phối hợp với mưa lớn kèm theo giông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển".

Minh Anh (Tổng hợp)

Mưa đá, giông lốc ở vùng núi Tây Bắc cướp đi sinh mạng của 5 người, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 24/04/2020 | 18:28
Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ trong 2 ngày vừa qua để lại hậu quả vô cùng nặng nề, 5 người dân thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà hư hỏng, lúa và hoa màu bị tàn phá.

Clip: Kinh hoàng mưa đá khổng lồ dội xuống cánh đồng tại Cao Bằng

Thứ 6, 24/04/2020 | 15:24
Một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng những viên mưa đá khổng lồ rơi xuống một cánh đồng gây chú ý của cộng đồng mạng.

Hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, nhiều người thương vong do thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Thứ 6, 24/04/2020 | 14:25
Trong 3 ngày qua 22-24/4, mưa đá kèm dông lốc, sét tại các tỉnh miền núi Bắc bộ đã làm hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, thiệt hại về người hiện đang được các tỉnh thống kê, hoa màu hư hại nặng.

Cận cảnh mưa đá to như quả trứng phá hỏng nhiều nhà ở Nghệ An

Thứ 4, 22/04/2020 | 10:10
Trận mưa đá, kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An) khiến nhiều nhà bị tốc mái, hơn 30 ha hoa màu bị hư hỏng.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng dông lốc, mưa đá

Thứ 4, 15/04/2020 | 19:02
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nhiễu động gió Đông đang hoạt động ở Tây Nguyên và Nam Bộ có thể gây mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.