Mùa đông đến sớm dự báo năm 2017 rét khốc liệt và băng giá?

Mùa đông đến sớm dự báo năm 2017 rét khốc liệt và băng giá?

Thứ 5, 19/10/2017 | 11:18
0
Nhận định của một số chuyên gia khí tượng thủy văn cho rằng, mùa đông năm 2017 sẽ lạnh, thậm chí xuất hiện rét khốc liệt và băng giá.

Thông tin mùa đông năm 2017 có thể là sự khởi đầu của "tiểu" kỷ băng hà khiến khí hậu lạnh và khắc nghiệt hơn là điều dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thời gian qua.

Về vấn đề này, chuyên gia thời tiết, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai trả lời Kênh 14 cho rằng: “Nói kỷ băng hà thì tôi không chắc chắn, nhưng khả năng mùa đông sẽ trở nên lạnh giá và khốc liệt hơn sẽ có khả năng xảy ra”.

Tin nhanh - Mùa đông đến sớm dự báo năm 2017 rét khốc liệt và băng giá?

Thời tiết lạnh khiến động vật bị chết rét. (Ảnh: Internet).

 

Một số trang dẫn lời các chuyên gia thời tiết thế giới cho rằng, mùa đông năm 2017 có thể sẽ là mùa đông lạnh nhất tại châu Âu trong vòng hơn 100 năm trở lại đây và một số quốc gia châu Á sẽ phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt.

Về thông tin mùa thu năm nay sẽ đến sớm, mùa đông sẽ lạnh giá và khốc liệt hơn, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài, trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Tổng cục Khí tượng Thủy văn trả lời VTC News cho rằng: “Chúng tôi không nắm được các thông tin về “tiểu kỷ băng bà” nên không có bình luận gì về nhận định này. Tuy nhiên, các dự báo hiện tại của chúng tôi cho thấy, nhiệt độ tháng 11 và 12/2017 (tháng bắt đầu mùa đông) có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm”.

Còn theo Trí Thức Trẻ dẫn lời chuyên gia của trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa đông năm nay, hiện tượng ENSO tiếp tục được dự báo sẽ ở pha trung tính nhưng nghiêng về pha lạnh của hiện tượng này trong các tháng cuối năm 2017.

Đồng thời, gia tăng khả năng xuất hiện La Nina vào đầu năm 2018 với xác suất xảy ra khoảng 50-60%. Nhiều khả năng hiện tượng La Nina sẽ có cường độ yếu và không kéo dài.

Mùa Đông Xuân 2017-2018, rét có xu hướng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng tập trung trong thời đoạn tháng 1- 2/2018. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 7-10 ngày…

Dân Việt dẫn lời ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc đài Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay: “Mùa đông năm nay sẽ là 1 mùa đông "rét" nếu so với 3 mùa đông ấm liên tiếp gần đây. Nhiệt độ trung bình các tháng chính đông (từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau-PV) đều xấp xỉ trung bình nhiều năm, trừ tháng 12/2017 có "ấm" hơn chút”.

Theo ông Hải, tháng Chạp sẽ rét vừa phải, còn tháng Giêng - Hai rét thật sự. Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện muộn, khả năng tập trung trong tháng 1 và 2/2018, mỗi đợt sẽ kéo dài từ 7-10 ngày.

Về khả năng có tuyết rơi trong mùa đông này hay không, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc đài Khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết: “Ở thời điểm này chưa thể khẳng định được có tuyết rơi hay không nhưng tôi dự đoán năm nay Sa Pa nhiệt độ có thể xuống thấp nhất -2 đến 0 độ C, băng giá chắc chắn có. Muốn xác định có tuyết rơi hay không thì phải đợi khi có một đợt không khí lạnh mạnh về và phụ thuộc vào trạng thái bầu trời, độ ẩm không khí thì mới chắc chắn được”.

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cũng cho rằng, mùa đông năm nay sẽ rét hơn, nhiệt độ sẽ thấp hơn hoặc xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trong mùa đông sẽ xuất hiện 3-4 đợt rét đậm, rét hại.

“Tôi dự đoán đến khoảng tháng 2/2018 sẽ có một đợt rét khốc liệt. Những vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Trùng Khánh (Cao Bằng)… sẽ xuất hiện băng giá”, ông Hải nói.

Còn theo theo GS.TS Phan Văn Tân, khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, ĐH Quốc gia Hà Nội khi trả lời báo Lao động: “Điều kiện thời tiết, khí hậu đang ngày càng có xu hướng diễn biến khó lường, gây không ít khó khăn cho công tác dự báo. Do đó, việc dự báo nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm như trong những thập niên 70-80 sẽ không còn tác dụng, thay vào đó cần phải có những phương pháp, công cụ hiện đại hơn”.

Văn Minh (t/h)

 

Dự báo thời tiết: Miền Bắc rét mướt, mưa to

Thứ 3, 17/10/2017 | 06:00
Tại khu vực Hà Nội thời tiết sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 18-20 độ.

Dự báo thời tiết ngày 11/10: Hà Nội mưa to

Thứ 4, 11/10/2017 | 06:00
Thời tiết Bắc Bộ có mưa vừa tới mưa to. Trong khi đó ở khu vực sông Thao, sông Lô, sông Hoàng Long và thượng lưu sông Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.